0852 – Chương 49: Cơn giận ngoài phòng mổ
0852 · Chương 49/59
Lục Cường một bước nhảy ra ngoài, người đầy sát khí.
Căn Tử lạnh tay lẹ mắt, chuyện này cậu không thể không xen vào, từ phía sau ôm cổ Lục Cường.
“Đại ca, anh bình tĩnh lại, đừng đi…” Cậu thấp giọng khuyên can. Vành mắt nóng lên, ấn tượng khi xưa hiện về, Lục Cường ra tay tàn nhẫn nhưng luôn cân nhắc mọi việc, xỉ xỉu bình tĩnh chưa từng xúc động, bộ dạng này chính là muốn đi giết người.
Dáng người cậu ta nhỏ gầy, miễn cưỡng lắm cũng chỉ ôm được thắt lưng và cánh tay của Lục Cường. Lục Cường dùng cùi chỏ gạt người Căn Tử, Căn Tử liền lui lại vài bước.
Lục Cường xông về phía cửa, cánh tay và vạt áo phía trước của anh dính đầy vết máu, gò má cũng có vài giọt, hốc mắt đỏ bừng.
Căn Tử ổn định bước chân rồi mới cất bước đuổi theo, xoay người thôi vào ngực Lục Cường, tốc độ của Lục Cường chậm hẳn. Cậu ta giơ cánh tay ngăn cửa thang máy, thái độ kiên quyết: “Em nhất quyết không để anh rời khỏi đây.”
Lục Cường nói: “Biến.”
Cậu ta gượng cổ hét: “Không.”
Cả người Lục Cường đầy máu, thân thể run rẩy, tiến lên nắm lấy vạt áo Căn Tử, khàn giọng gầm nhẹ: “Thằng chó kia dám động đến Nhân Nhân, mày biết không hả?” Hai chân Căn Tử cách mặt đất, khủng hoảng nhìn Lục Cường, hốc mắt Lục Cường đỏ bừng: “Người nằm trong đó là chị dâu của mày, đến cả chạm mạnh vào cô ấy anh cũng không dám, mày xem tình trạng của cô ấy bây giờ thế nào! Mẹ kiếp, anh thề với mày anh sẽ xé xác nó ra.”
Bàn tay Lục Cường khẽ mở, cuối cùng anh dộng mạnh vào nút thang máy.
Căn Tử nóng nảy, đáy lòng giống như bùng cháy, vừa gào vừa xông tới túm chặt cánh tay Lục Cường, hung hăng một hồi, Lục Cường hoàn toàn bị cậu ta kéo ra khỏi cửa.
“Đại ca, em xin anh, anh đừng đến đó có được không!”
Lục Cường giơ tay toan tính đấm vào mặt Căn Tử, hét: “Khốn nạn, đừng để anh xử mày trước, cút.”
Căn Tử che mặt, không biết dũng khí từ đâu tới, cậu nhảy lên đánh vào cằm Lục Cường, Lục Cường lảo đảo về phía vách tường. Căn Tử kích động: “Anh bảo là anh yêu thương chị dâu nhỏ, vậy thì anh nên ở đây canh giữ chị ấy, đừng đi đâu hết!”
Thân thể Lục Cường cứng đờ, Cận Tử bình tĩnh, nói: “Đại ca, trước mắt anh đừng quá xúc động...”
Cậu ta tiếp tục: "Chị dâu nhỏ còn ở trong phòng phẫu thuật, bây giờ anh không thể rời đi. Ít nhất anh phải chờ chị ấy qua khởi cơn nguy hiểm, rổi sau này anh muốn đối phó với tên chó kia thế nào cũng được, lúc đó em sẽ đi cug anh."
Căn Tử nói xong liền nghẹn ngào. Lục Cường tránh khỏi cậu ta, một quyền đấm vào vách tường,
cửa sổ bên cạnh phát ra tiếng động.
Cửa phòng mổ đột nhiên mở ra, y tá mở khẩu trang, chỉ vào bọn họ: "Này, hai người không muốn cứu người bên trong đứng không?"
Căn Tử cấp tốc nhìn Lục Cường, Lục Cường lúc này bình tĩnh không ít, cậu ta nhanh chóng chạy đến trước mặt y tá: "Cứu, cứu chứ, nhất định phải cứu sống, bao nhiêu tiẻn chúng tôi cũng trả."
Y tá thờ hổn hển, quát: "Muốn cứu thì ra ngoài đánh nhau."
"Không đánh, không đánh nữa... Tôi, tôi xin lỗi"
Y tá nhíu mày nhìn Lục Cường, lại liếc qua Căn Tử: "Lo mà giữ trật tự"
"Vâng, vâng...”
" Cửa phòng mổ lại đóng, trên hành lang trống rỗng, trong nháy mắt yên tĩnh lạ thường. Căn Tử quay đầu, Lục Cường đặt mông ngồi xuống đất, xoa xoa đầu, bàn tay che mắt.
Căn Tử xoa mặt, đứng ở một chỗ rất lâu, tìm ghế ngồi xuống, không dám đi qua.
Năm phút sau, thang máy vang lên một tiếng đinh đong, phía sau là một loạt bước chân hỗn độn, xe cứu thương vừa đến, vài bác sẽ phụ giúp mang giường bệnh nhanh chóng chạy vào, tài xế taxi đã hôn mê, bàn tay dính đầy máu.
Lục Cường lau mặt, tay siết chặt, mắt anh đỏ bừng nhìn vào phòng phẫu thuật.
Lại qua mười phút, cửa thang máy còn chưa mở ra đã nghe tiếng phụ nữ khóc lóc, cô gái hai mươi mấy tuổi đang đỡ một người phụ nã trung niên tóc bạc, cô gái còn đang mang dép lê mặc áo ngủ, nước mắt chảy đầy mặt.
Hai người bổ nhào vào cạnh cửa, khóc lóc thê lương.
Khuỷ tay Lục Cường chống lên đầu gối, bàn tay vò vò mái tóc.
Từ trước đến giờ anh sống bằng nghề bảo kê, đao kiếm liếm máu là chuyện thường tình, có điều anh chưa từng sợ hãi như bây giờ. Mới vừa vào ngục một tháng, đến tin bố qua đời anh cũng không hề đau buồn, hối hận có, khổ sổ có, sau đó giác ngộ mới kiên định trở thành người tốt.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!