93 Cột Đèn Giao Thông – Chương 38: Bám đuôi xe Porsche và câu nói ngoài cửa

93 Cột Đèn Giao Thông · Chương 38/102

“Sao bám theo nhanh thế? Phiền chết đi được.” Tạ Quý An trợn mắt: “Cắt đuôi mãi không xong.”

Tạ Tông cũng không định vượt qua họ, cứ giữ tốc độ đều đều đi sau chiếc Porsche.

Gần mười giờ đêm mà sảnh rạp chiếu phim vẫn đông nghịt người.

“Đây là cái chỗ vắng người mà em bảo đấy à?” Tạ Tông đảo mắt nhìn quanh, ngoài đầu người ra thì chỉ thấy đầu người.

Tạ Quý An cũng không ngờ bộ phim này lại hot thế. Cô ấy gãi gãi đầu, không dám cãi lại, chen lên phía trước chọn phim cẩn thận. Đại sảnh bật điều hòa lạnh nên Thi Phù Niên thấy hơi rét, khẽ quấn chặt khăn choàng.

Ánh mắt Tạ Tông lướt qua chiếc váy dây họa tiết Uma Wang trên người cô, nền váy màu nâu đậm tôn lên làn da trắng sứ. Cô khẽ cụp mi, không nói không rằng, càng thêm vài phần thanh lịch lạnh lùng.

“Lạnh không?”

Thi Phù Niên ngước mắt lên, phát hiện anh đang hỏi mình, cứng miệng đáp một câu: “Cũng ổn.”

Tạ Tông đưa chiếc áo khoác vest trên tay cho cô. Thi Phù Niên hơi há miệng, có chút ngạc nhiên, nhưng cô thực sự đang lạnh đến mức sắp run lên, liền cảm ơn rồi choàng áo của anh vào. Hơi ấm còn sót lại trên áo tỏa ra hương đàn hương thanh khiết. Thi Phù Niên nới lỏng cổ áo một chút để xua đi cảm giác ngột ngạt như bị anh bao vây.

“Em mua xong rồi!” Tạ Quý An cầm ba tờ vé, Thi Phù Niên liếc nhìn, là phim kinh dị xác sống. Tạ Quý An đưa vé cho Tạ Tông: “Cái này cho anh! Cầm lấy.”

Tạ Tông liếc nhìn vị trí rồi dùng khóe mắt liếc sang vé của Thi Phù Niên. Tạ Quý An rất khéo chọn, để mình ngồi giữa hai người. Tạ Quý An khoác tay Thi Phù Niên bước vào trong: “Chúng ta vào thôi.”

Tạ Quý An ngồi ở hàng thứ bảy rồi đeo kính 3D ghé sát tai Thi Phù Niên nói thầm. Tạ Tông cong ngón tay gõ gõ vào ghế của cô em: “Em im lặng chút đi.”

Tạ Quý An lườm anh một cái, nhưng sắp đến giờ phim chiếu nên cô ấy cũng không nói thêm gì nữa.

Phim do Tạ Quý An chọn, nhưng cô nàng lại phản ứng mạnh nhất, mỗi khi zombie lao ra là nhắm mắt chặt lấy tay Thi Phù Niên, khi nó biến mất mới mở mắt buông tay ra. Qua vài lần như vậy thì Thi Phù Niên đã quen với những cử động nhỏ đáng yêu này của Tạ Quý An.

Điện thoại trong túi vang lên một tiếng, Thi Phù Niên tháo kính 3D ra chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Ánh mắt dời lên màn hình, lại là một con zombie bị chặt đứt tứ chi, chỉ còn cái đầu lơ lửng, ngũ quan bị kính cắt nát, máu chảy ròng ròng. Ngay cả Thi Phù Niên cũng thấy rùng mình, lần này cô chủ động nắm lấy bàn tay bên cạnh.

Giây phút được cô nắm lấy, mí mắt Tạ Tông lập tức giật nảy. Anh không đeo kính 3D, chẳng quan tâm zombie trên màn hình thiếu tay hay thiếu chân, ánh mắt Tạ Tông chỉ đặt vào người bên trái. Rõ ràng là Thi Phù Niên đang sợ, đôi mày dưới lớp kính khẽ nhíu lại, khi không chịu nổi cảnh máu me sẽ nhắm nghiền mắt, lùi người lại phía sau. Cô quá sợ hãi, nổi lên một lớp da gà nhỏ trên cánh tay, nhất thời không nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt to lớn và thô ráp hơn nhiều.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!