Âm Mưu Ngoại Tình – Chương 14: Chỗ đậu xe dưới hầm
Âm Mưu Ngoại Tình · Chương 14/103
Phần lớn nhân viên công ty Đằng Diệu đều lái xe đi làm, chỗ đậu xe ở bãi đậu xe dưới tầng hầm không được chia cho từng người, đến sớm thì chiếm được chỗ, đến muộn thì chỉ có thể đậu xe ở bên đường ngoài công ty, mặc cho nắng cháy mưa sa. Tất nhiên, cấp quản lý của công ty là ngoại lệ.
Long Tiếu là một người thận trọng, đã đăng ký ở phòng Hậu cần cho Tả Tu Nhiên một chỗ đậu xe chuyên dụng.
Hai người đến công ty hơi muộn, xe trong bãi đã đậu chật kín. Nhưng Tả Tu Nhiên lại làm như nơi không người, chạy thẳng, quẹo trái, de xe… trong chớp mắt, rất nhanh nhẹn, tự nhiên chen vào trong đống xe một cách vững vàng.
"Thế nào?" Anh đắc ý nhướng mày với Đào Đào.
"Ồ, rất ngầu!" Đào Đào hờ hững mở cửa xuống xe, đứng bên cạnh xe đợi anh.
Tả Tu Nhiên nghe câu này của cô xong, tâm trạng cực tốt, hai tay thọc vào túi quần, đá lông nheo với cô.
"Thầy Tả, anh học ở Trung Quốc à?" Đào Đào hít vào một ngụm không khí se lạnh, hỏi.
"Chỉ học đến cấp hai, sau đó sang Đức. Sao, có hứng thú với tôi rồi à?"
"Có một chút. Ở Đức mua bằng cấp có tiện bằng Trung Quốc không?" Đào Đào rất nghiêm túc nhìn anh. Cô rất nghi ngờ năm tháng thanh xuân của người này là sống ở nước ngoài, nếu không sao lại ấu trĩ như vậy chứ?
Tả Tu Nhiên nghiêng đầu, nhìn cô thăm dò, anh biết câu này của cô có ý sâu xa, nhưng nhất thời không thể lĩnh hội.
"Không đi sao? Đồng nghiệp có lẽ đợi sốt ruột rồi đấy." Cô đi về phía thang máy trước, bỏ anh lại đằng sau.
Tả Tu Nhiên đang định đi lên thì điện thoại reo. Đào Đào thấy anh nói chuyện biểu cảm liền trở nên rất nghiêm túc, còn quay người sang một bên, giọng nén xuống rất thấp, cô ngây ra một lúc, cửa thang máy đã khép lại.
Đào Đào đi ngang qua phòng Kỹ thuật, nhìn vào trong. Trên tay đồng nghiệp đang cầm sổ tay, tụ tập cùng nhau, anh một câu, tôi một câu, thảo luận rất gay gắt.
"Thầy Tả đâu?" Phi Phi nhìn thấy cô trước, chạy ra.
"Lên ngay bây giờ. Có chuyện gì vui à?" Đào Đào hỏi.
"Cậu đó cả ngày chỉ biết có chơi, có chút tiền đồ đi được không hả? Cầm mấy nghìn tiền lương mà đi xe BMW cả triệu, không thấy hổ thẹn à?" Phi Phi chế nhạo liếc xéo cô.
"Hổ thẹn thì không có, nhưng tự hào thì có thừa. Ai bảo mình có bố mẹ tốt như thế chứ?" Đào Đào nói dỗi.
"Coi cái bộ dạng đắc ý của cậu đó." Phi Phi cười đánh cô một cái, "Tối qua cậu đưa thầy Tả về, có nhân cơ hội sàm sỡ một chút không?"
"Nếu cậu mà nhìn thấy anh ta như thế, có muốn sàm sỡ không ra tay được."
Phi Phi mở to mắt, "Anh ấy say rượu xong hư lắm hả?"
"Để mình cho cậu xem." Đào Đào nhớ đến tấm ảnh say rượu của Tả Tu Nhiên chụp tối qua, cúi đầu lục túi xách, phòng Tài vụ sát vách "rầm" một cái đóng cửa lại, nhân viên trong phòng tay cầm sổ tay, lầm bầm bước ra cửa thang máy.
"Hôm nay còn cuộc họp gì nữa à?" Cô dừng động tác lại hỏi.
"Chính là cuộc họp đào tạo và huấn luyện kỹ thuật của thầy Tả đó."
Đào Đào ngây người, "Cuộc họp này không phải chỉ có phòng Kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật của xưởng chế tạo tham gia thôi sao?"
"Vậy nên mọi người mới cảm thấy kỳ lạ đó! Bảo là tổng giám đốc Tăng yêu cầu, hôm nay ngoài công nhân bận việc ở xưởng sản xuất không đi được ra thì tất cả những người khác đều phải tham gia."
Hình như khoa trương quá rồi đấy! Đây chỉ là một lần huấn luyện kỹ thuật, các phòng ban khác có cần thiết phải tham gia không? Đào Đào cảm thấy Tăng Trí Hoa có hơi chuyện bé xé ra to.
"Đào Đào, cô đi tìm thầy Tả, mọi người đã ở phòng họp đợi rồi, vốn dĩ đã rất nhiều ý kiến, giờ càng cãi cọ dữ hơn nữa, tôi không giải quyết được." Long Tiếu đầu đầy mồ hôi vội vàng chạy từ cửa thang máy tới.
"Lát nữa nói tiếp." Đào Đào chào Phi Phi một tiếng, vội quay về phòng làm việc, vừa bước vào cửa, suýt thì đụng phải Tả Tu Nhiên.
"Theo tôi đến văn phòng tổng giám đốc Tăng." Tả Tu Nhiên nói.
Đào Đào lấy sổ tay từ trong tủ ra, vội vàng theo sau.
Văn phòng của Tăng Trí Hoa nằm cùng tầng với phòng Kỹ thuật, hai người đi lên từ cầu thang an toàn, tới chỗ rẽ, liền nghe thấy một tiếng đồ vật thủy tinh rơi vỡ dưới đất thật to, tiếp đó, Tăng Trí Hoa gào lên như sấm: "Kỳ Kỳ, rốt cuộc con muốn hành bố thế nào đây? Mẹ con chưa nói xong một câu, con liền quay đầu, cả đêm không về. Bây giờ lại đòi mở studio gì đó, nói cho con biết, đừng có hòng!"
"Tăng Trí Hoa, con hỏi lại bố lần nữa, bố có đồng ý hay không?" Đáp lại là một giọng nữ chói tai, sắc bén.
"Sao bố có thể đồng ý được chứ? Con tưởng mở studio giống như mua một cái áo trên đường sao? Con nhìn lại mình thử xem, con chẳng qua chỉ học thiết kế thời trang bốn năm, chưa một lần nhận được giải thưởng, chưa từng bán một cái áo nào, con thiết kế cho ai xem hả?" Tăng Trí Hoa nổi trận lôi đình.
"Không thử làm sao biết kết quả, chẳng qua là bố đau lòng cho mấy đồng tiền của bố mà thôi. Được, nếu bố không đồng ý, vậy con sẽ không bao giờ gọi bố, cũng sẽ không bao giờ về nhà nữa."
"Rầm" một cái cửa mở ra, một bóng người từ bên trong xông ra như một quả bom.
"Kỳ Kỳ…" Tăng Trí Hoa lớn tiếng gọi.
"Quả bom" không ngờ bên ngoài còn có hai người đang đứng, dừng chân lại, lạnh lùng nhìn hai người.
"Nghe vui lắm đúng không?"
"Cũng không vui lắm." Tả Tu Nhiên nhún nhún vai, rồi lại đứng sang một bên nhường đường, khóe miệng nhếch lên vẻ nghiền ngẫm, trong đôi mắt là sự chế nhạo không hề che đậy.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!