Âm Mưu Ngoại Tình – Chương 29: Nắng chói ngày không gió

Âm Mưu Ngoại Tình · Chương 29/103

Thời tiết đẹp một cách lạ thường, không có lấy một chút gió, bầu trời trong vắt như một dải lụa xanh biếc, ánh nắng chiếu thẳng xuống, sáng đến độ mắt mở không ra. Nắng xuân tháng mười một, giống như ánh sáng phản chiếu trước khi cận kề cái chết, trước cái lạnh, vẫn quay đầu nhìn lại, khoe mấy phần phong tình.

Tất cả nhân viên phòng Kỹ thuật đều đã đến, Tăng Trí Hoa và mấy vị phó giám đốc cũng đến. Long Tiếu và chủ nhiệm nhà xưởng trong tay cầm một dây pháo, chỉ đợi xe vào là bắt đầu đốt pháo. Tăng Kỳ đứng giữa Tả Tu Nhiên và Tăng Trí Hoa, trông rất giống như đang khiêm tốn trưng cầu ý kiến, nhưng thật ra là đang khoe khoang địa vị nổi bật của mình trong công ty. Phi Phi chịu không nổi, quay đầu lại làu bàu với Đào Đào. Đào Đào lấy tay tì trán, dựa vào tường, đứng cách xa đám đông.

Tâm trạng Đào Đào tệ đến đỉnh điểm, vốn dĩ đã bị hạ đường huyết, lấy một ống tiêm máu nhiều như vậy, lại không ăn sáng, dưới ánh nắng trắng lóa, đầu óc choáng váng. Cô đứng cũng không vững, xe vẫn chưa đến, cảm thấy sao mà thời gian trở nên giày vò quá.

"Sao cậu ủ rũ quá vậy? Tối qua ân ái với chồng dữ lắm hả?" Phi Phi đi qua nói cười.

Đào Đào xệ khóe miệng xuống, mỉm cười cứng nhắc, nhìn thấy Tả Tu Nhiên lạnh lùng lướt nhìn cô một cái, cô cụp mắt, "Đừng nói bậy."

"Thầy Tả," Long Tiếu đang cầm sách hướng dẫn dây chuyền sản xuất tổng công ty gửi đến mấy hôm trước, bỗng nhiên kêu lên như phát hiện ra đại lục mới, "Sao sản lượng tháng của máy biến tốc và động cơ lại hạn chế trong hai nghìn chiếc vậy?"

Tất cả mọi người đều ngưng thảo luận, đồng loạt nhìn về phía Tả Tu Nhiên.

Tả Tu Nhiên nhướng mày, "Trưởng phòng Long, vậy anh muốn sản lượng tháng bao nhiêu chiếc?"

"Sản lượng thiết bị mới không nên thấp như vậy chứ, trong 'Tin tức ô tô' mùa trước có nói, sản lượng tháng của công ty chế tạo ô tô trong nước là mười nghìn chiếc, thiết bị của chúng ta là hàng nhập khẩu." Anh ta gào to, rất phẫn nộ bất bình.

"Ồ, vậy có phải anh cảm thấy đã bị lừa không?" Khóe miệng Tả Tu Nhiên hiện vẻ mỉa mai, "Xin hỏi trưởng phòng Long, cùng là xe trong nước với xe nhập khẩu có cấu hình tương tự, về mặt giá cả có giống nhau không?"

"Có khác một chút." Long Tiếu nhìn biểu cảm nghiêm túc của Tả Tu Nhiên, có hơi ngẩn người.

"Một chút hay là rất nhiều?" Âm lượng của Tả Tu Nhiên bỗng cao lên quãng tám.

Người đàn ông ôn hòa cả ngày cười như hoa đào nở rộ, một khi đanh mặt, toàn thân sẽ tỏa ra khí chất u ám lạnh lùng khiến người khác không rét mà run.

"Rất… nhiều."

"Tại sao lại khác rất nhiều? Tôi không sính ngoại, mà là nhìn nhận vấn đề từ góc độ khách quan. Về sự khác biệt giữa xe trong nước và xe nhập khẩu, tôi đã giảng giải cho mọi người rồi. Chế tạo ô tô không phải trồng rau xanh, sản lượng càng cao thì lợi ích càng lớn. Yêu cầu của việc chế tạo ô tô là chất lượng, an toàn và tính ổn định. Nếu một mực tham lam về số lượng mà lơ là chất lượng, thì một chiếc ô tô đủ để hủy hoại một thương hiệu. Chắc mọi người có nghe sự kiện hãng xe Toyota của Nhật bị triệu hồi rồi chứ nhỉ, Toyota là thương hiệu cũ, lượng tiêu thụ trên toàn thế giới đều rất lớn, nhưng giờ thì sao? Giá cổ phiếu và danh tiếng tụt dốc không phanh, muốn ngóc đầu dậy, phải bỏ ra cái giá rất lớn. Trưởng phòng Long, tôi giải thích như vậy, anh nghe hiểu không?"

Long Tiếu cười xấu hổ, lau mồ hôi trên trán, vội vàng gật đầu, "Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi… đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ha ha!"

Tăng Trí Hoa vỗ vỗ vai anh ta, chớp mắt, "Lãnh đạo phòng Kỹ thuật phải mở rộng tầm mắt ra thế giới, sau này không được hỏi những vấn đề ấu trĩ như vậy nữa."

"Vâng, vâng…" Long Tiếu hổ thẹn đến độ muốn độn thổ.

Phi Phi kinh ngạc mở to mắt, tuy cô ta rất không quen nhìn dáng vẻ đàn bà của Long Tiếu, nhưng hôm nay cô ta thật sự có chút thông cảm với anh ta, "Hôm nay thầy Tả làm sao vậy, không nể mặt trưởng phòng Long một chút nào, có cần thiết hung dữ như vậy không?"

Đào Đào cau mày dưới ánh nắng, dường như ngay cả khuôn mặt cũng nhăn lại, một lần nữa cô khẳng định sáng nay Tả Tu Nhiên không phải ăn cơm mà là ăn thuốc nổ.

Chỉ có Tăng Kỳ nhìn Tả Tu Nhiên chăm chú bằng biểu cảm tự hào, cô ta cảm thấy anh giống như rượu ủ trăm năm, chung sống lâu dài, sẽ càng phát hiện được nội hàm phong phú.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!