Âm Mưu Ngoại Tình – Chương 38: Căn phòng kéo kín rèm

Âm Mưu Ngoại Tình · Chương 38/103

Rèm cửa sổ dày nặng che đi giá lạnh, cũng che khuất tia sáng ở bên ngoài. Trong phòng đen kịt, Đào Đào nghe thấy tim mình đập nặng thêm, cùng với hơi thở gấp gáp.

Hoa Diệp đi đâu rồi? Ở lại nhà chú Hứa? Hay là đi gặp người phụ nữ họ Hứa khác, sau đó ở lại cùng trải qua đêm đông lạnh giá? Hay là đêm tuyết đường trơn xe xảy ra vấn đề gì?

Cô vội vén chăn lên, cầm điện thoại bấm gọi, tiếng chuông vang lên từ phòng dành cho khách sát vách. Cô nhảy xuống giường, chân trần chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, vừa kéo cửa ra, phát hiện vẫn còn rất sớm, trời vẫn chưa sáng hẳn, trong phòng khách cũng tối đen, duy chỉ có một tia sáng dìu dịu lọt qua khe hở của cánh cửa phòng khách, chiếu lên đôi chân trắng nõn như ngọc của Đào Đào.

"Này, này…" Giọng Hoa Diệp trầm khàn như bị thức tỉnh khỏi giấc mộng.

Đào Đào che miệng, cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó châm một nhát, đau đớn vô cùng. Con ngươi run rẩy dữ dội, mắt ầng ậng nước, cô cắn răng, không muốn để nó chảy xuống.

"Ai đấy? Sao không lên tiếng?" Hoa Diệp nói lúng búng không rõ ràng, dường như rất mệt mỏi.

Cô khẽ đẩy cửa phòng khách ra. Hoa Diệp đang nửa nằm trên giường, gối đầu lên gối, mùi rượu xộc vào mũi.

"Là em." Cô nuốt nước miếng, cũng nuốt luôn nước mắt trở vào. Cô đi đến bên giường, vì trời lạnh nên môi răng run cầm cập. "Em tưởng anh… vẫn còn đang trên đường…"

"Anh về đến nhà lúc một giờ hơn, thấy em đang ngủ say, sợ làm em tỉnh giấc nên ra phòng khách ngủ." Anh nhàn nhạt giải thích, thấy cô vẫn còn đứng bên giường không nhúc nhích thì hỏi, "Sao vậy?"

Đào Đào lắc lắc đầu, "Công việc giải quyết suôn sẻ không?"

Một cái ngáp dọc theo cằm lên đến đầu mày của Hoa Diệp, vẻ mệt mỏi rã rời dần lan trên cả khuôn mặt anh, "Rất thuận lợi… À, em đi chân trần, mau lên đây." Anh dịch người vào bên trong, kéo chăn ra.

Cô chậm rãi trèo lên giường, rồi từ từ nằm xuống, Hoa Diệp cầm lấy mấy ngón chân lạnh cóng của cô, thở dài yếu ớt, "Tiểu Đào, sao em cứ giống như trẻ con vậy? Không có tí thường thức nào hết, sau này nếu anh không ở bên cạnh, thì em phải làm sao đây?"

"Sau này anh định đi đâu à?" Cô tắt đèn tường, khiến căn phòng quay trở lại bóng tối, cũng không để Hoa Diệp nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô.

"Đi công tác!" Hoa Diệp cảm thấy người cô căng cứng, giống như đang cật lực kìm nén điều gì, trong lòng rúng động, "Tối qua rất lo cho anh hả?"

"Vì tuyết rơi nhiều quá." Nỗi trống trải và hoảng sợ trong lòng khiến cô càng thêm cảm thấy người đàn ông bên cạnh, người đàn ông mà cô tưởng như hiểu rất rõ, vào lúc này, lại xa lạ đến thế. Ngoài nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh ra, mọi thứ khác của anh, cô đều không biết.

Cô xoay người lại, đối diện với cánh cửa. Hoa Diệp ôm cô từ phía sau, mơ màng buồn ngủ nói: "Anh xin lỗi, Tiểu Đào…"

Anh ngủ rồi, xin lỗi cô chuyện gì, là khiến cô lo lắng như vậy, hay là đã nói dối cô… Anh không nói.

Đào Đào nhắm mắt lại, một dòng nước ấm nơi đáy mắt vẫn chậm rãi chảy xuống, đến khóe miệng, cô hít vào một hơi, nuốt xuống vài giọt, mặn thật.

Lại là chủ nhật, lại là ngày tuyết rơi, Hoa Diệp ngủ mãi đến giờ cơm trưa mới dậy, tắm nước nóng đi ra, nhìn thấy Đào Đào đã đang bận rộn trong bếp. Nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, bọng mắt có quầng đen nhàn nhạt, giống như không ngủ ngon. "Tuyết dày quá, không đi siêu thị mua thức ăn được, em nấu đại chút gì đó."

Anh bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy tuyết dày từng lớp trên các nhánh cây, khiến thân cây cong xuống, các khóm cây thấp bé bên dưới hoàn toàn không nhìn thấy sắc xanh nào, người lao công đẩy xe xúc tuyết bận rộn trên con hẻm nhỏ, tốc độ xe hơi chậm hơn bình thường rất nhiều, giống như đang bò vậy. Chỉ có sóng biển là vẫn cuồn cuộn như thế, có điều, hôm nay tuyết trắng chiếu xuống, dường như xanh và sâu hơn mọi ngày.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!