Âm Mưu Ngoại Tình – Chương 50: Giọng gọi quen thuộc lúc khuya
Âm Mưu Ngoại Tình · Chương 50/103
"Tiểu Đào, vẫn chưa đến nhà à?" Giọng nói không còn quen thuộc hơn nữa. Không biết là do đêm quá yên tĩnh hay là tim đập quá nhanh mà nghe lại xa xôi đến thế.
Đào Đào hít thật sâu một ngụm không khí lạnh lẽo, đợi bình tĩnh lại một chút, nhìn cửa sổ phòng mình sống trước đây, mở miệng nói: "Em đang ở nhà." Có điều, không phải nhà của cô và anh.
Hoa Diệp trầm mặc.
"Mọi chuyện đều thuận lợi chứ?" Cô bình tĩnh hỏi, đẩy cửa sân ra, tìm chìa khóa trong túi áo khoác ngoài, vừa đưa tới ổ khóa thì cửa đã mở. Đào Giang Hải lạnh mặt, trừng mắt quở trách cô. Mẹ Đào ngồi trên sofa đan một chiếc khăn choàng, dì giúp việc nhìn chằm chằm màn hình tivi, ngây ngô cười ha ha.
Cô chỉ chỉ điện thoại, cười cười, xoay người đi lên phòng mình, dường như cô chưa từng rời khỏi.
"Sự việc có hơi nan giải, anh đang tiếp xúc với bộ phận tư pháp. Bố, mẹ đều có nhà à?"
"Có này!" Đào Đào nhìn Đào Giang Hải đang chặn ở ngoài cửa phòng giống như môn thần, bĩu môi, đóng rầm cửa một cái, "Khoảng khi nào thì về được?"
"Sớm nhất là bốn ngày. Muộn nhất phải một tuần. Tiểu Đào…" Hoa Diệp dừng lại một lúc, dường như muốn nói lại thôi.
"Em biết rồi, anh làm việc đi, em phải đi tắm rồi ngủ đây."
"Tiểu Đào, sức khỏe mẹ không tốt, em đừng nói gì với mẹ. Đợi anh về, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng."
Cô ngây ngốc chớp mắt, "Hoa Diệp, em đã kiệt sức rồi."
"Tiểu Đào, thật đấy, anh và Mộc Ca không thể nào quay trở lại quá khứ được nữa." Hô hấp của Hoa Diệp có hơi nặng thêm, một lần rồi lại một lần lặp lại câu nói này, anh cũng cảm thấy rất bất lực, rất nhạt nhẽo.
"Là không thể, hay là anh không muốn?" Cô nhìn biển cả đen ngòm ngoài cửa sổ xa xăm, trong lòng buồn bã.
Cái gọi là không thể, chẳng qua là giữa anh và cô có nhiều hơn một tờ giấy hôn thú mà thôi. Một khi xé đi thì sẽ có thể rồi, sao anh lại không đồng ý ôn lại mộng uyên ương cơ chứ?
Hứa Mộc Ca là tình yêu sâu đậm nhất chân thành nhất trong lòng anh cơ mà!
"Điều này có gì khác biệt sao?" Hoa Diệp thở dài, "Vợ anh là em."
"Đúng vậy!" Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Thật ra vừa rồi chỉ cần anh kiên định nói với cô rằng anh không muốn quay trở về quá khứ, anh chỉ muốn ở bên cô, cho dù là lời nói dối thiện ý cũng được, cô đều sẽ quên hết tất cả những chuyện trước đây, để mọi thứ quay trở về điểm xuất phát.
Nhưng anh không nói.
Anh biết lúc này cô sẽ nghĩ nhiều, anh cũng không muốn phủ nhận vị trí của Hứa Mộc Ca trong lòng mình. Hứa Mộc Ca là duy nhất, là đặc biệt. Trước kia, bây giờ, sau này, không có bất cứ ai có thể thay thế, vì vậy, anh thà đóng băng quan hệ của hai người thành điểm đông.
Ngay cả lời tạm biệt cũng không nói, cô bất lực đóng điện thoại lại.
Nếu hôn nhân dùng thời gian để tính, thì họ chỉ vừa mới bắt đầu; nếu hôn nhân dùng khoảng cách để đo thì lúc này đây họ đã càng đi càng xa. Vì vậy rất nhiều chuyện không thể nào đo lường, ngoài mặt thì trông giống như ấm áp hạnh phúc, nhưng mùi vị trong đó thì chỉ có người trong cuộc biết mà thôi.
Cô hiểu và đồng cảm với Hoa Diệp, chỉ là không thể không oán hận. Anh không thể buông bỏ trước kia, hà tất phải đến chọc cô làm gì?
Ý nghĩa thực tế của cuộc hôn nhân giữa cô và anh lại là gì?
Cửa bị gõ vang ầm ầm, nếu còn không mở thì sẽ bị người ta đạp mở từ bên ngoài.
Bình tĩnh lại tâm trạng, kéo cửa ra, mẹ Đào mỉm cười bưng một chén canh ngân nhĩ hạt sen, Đào Giang Hải thì trừng mắt nhìn.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!