Bạch Nguyệt Quang Của Anh – Chương 45: Ghen thầm dưới vành mũ

Bạch Nguyệt Quang Của Anh · Chương 45/121

Sau khi đăng ký thông tin tại phòng bảo vệ thì hai người được cho vào. Hai người đi trong khuôn viên trường, men theo các biển chỉ dẫn giao thông.

Dù là cuối tuần nhưng học sinh vẫn đi học bình thường. Họ tránh khu vực lớp học, đi về phía các khu khác. Sức lực của con gái vốn không bằng con trai, lại đang trong kỳ sinh lý, nên chỉ đi được chừng mười mấy phút, dáng đi của Mạnh Kiểu Kiểu đã không tự nhiên. Một tay cô cầm ly trà sữa, tay kia vô thức đỡ lấy lưng.

Nhận ra điều này, Phong Lâm lúng túng quay mặt đi, nhìn thấy một dãy xe đạp đỗ bên đường, cậu đề nghị: “Đạp xe đi, đi bộ mệt lắm.”

Trong kỳ sinh lý đạp xe không tiện lắm, nhưng cô vẫn gật đầu, nghĩ đạp chậm thì chắc không sao.

“Nhưng mà không có xe.”

Cô có vài người bạn học ở trường Nhất Trung, nhưng chẳng thân thiết lắm.

Cậu chỉ tay về phía băng ghế cách đó vài mét: “Qua bên kia nghỉ một lát đi, tôi gọi điện thoại xíu.”

Mạnh Kiểu Kiểu đi đến ngồi xuống băng ghế, tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm, nhấp một ngụm trà sữa ấm để làm dịu bụng.

Cuối thu trời mát mẻ, trời xanh xen lẫn mây trắng, ánh nắng lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng bị mây che khuất.

Trên đầu cô là một cây đa lớn, thân cây sần sùi, phải hai người ôm mới xuể. Cây đa như thế này ở Đồng Xuyên hiếm lắm, nhưng ở Dung Thành thời xưa lại có rất nhiều. Chỉ là sau này đô thị hóa, nhà cũ bị phá, cây cũng bị đốn.

Phong Lâm gọi điện xong ở cách cô vài mét, quay lại thì thấy cô vẫn tò mò nhìn quanh. Phía sau là một khu rừng già tĩnh lặng, mặt đất phủ đầy lá thu.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!