Bạch Tuyết Ca – Chương 19: Ngài, ngài làm sao vậy?

Bạch Tuyết Ca · Chương 19/132

Khúc Du lùi lại một bước, Châu Đàn đứng tại chỗ nhìn nàng, đôi mắt màu hổ phách bình lặng sâu thẳm, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận áp lực trực diện từ đối phương.

Vị thần tử trẻ tuổi khi hai mươi mốt tuổi đã nhậm chức quan tứ phẩm, trong tương lai trờ thành vị Tể phụ trẻ tuổi nhất toàn triều Đại Dận, tâm tư tự nhiên phức tạp hơn nàng hàng ngàn hàng vạn lần.

Trước đây nàng vẫn luôn quan sát đối phương, luôn cảm thấy khó nắm bắt. Thì ra ngay cả sự bình tĩnh bề mặt của Châu Đàn cũng là giả vờ, câu hỏi: “cô muốn gì” lúc tỉnh lại hôm đó cũng chỉ là khách sáo. Nàng nghi ngờ đối phương thì lòng nghi kỵ của đối phương còn thâm sâu hơn nàng.

Khúc Du phát hiện mình vô thức đã lùi đến trước tấm bình phong kia, nàng vươn tay vịn vào một đầu bình phong: “Ngài vì sao lại nghi ngờ ta?”

“Ngày ta tỉnh lại, cô có ơn cứu mạng với ta, nhưng lại không đòi hỏi gì cả.” Ánh mắt Châu Đàn lướt qua nàng rơi trên tấm bình phong, rất nhanh lại rời đi. “Cô không động đến tiền bạc trong phủ, không nhận quyền hành, vì ta mà cãi lại phụ thân mình. Ta càng muốn hỏi cô, cô làm những điều này, chẳng lẽ ta không nên nghi ngờ cô sao?”

Đây là logic kỳ lạ gì vậy, Khúc Du uất nghẹn: “Ta cứu ngài, bảo vệ ngài, lẽ nào là ta làm sai rồi?”

“Trên đời làm gì có ai vô duyên vô cớ cứu ta? Cô mang thân phận gì, mang lập trường gì?” Châu Đàn lạnh lùng đáp lại. “Cô rốt cuộc vì sao nhất quyết phải xen vào vụ án Cốc thị ấy, vì sao lại ban ơn cho ta?”

“Nữ tử bình thường, làm gì có ai có được tâm tư tỉ mỉ, trí nhớ không quên như vậy? Cô thông thạo quy trình của Chiêu Tội Ti, ngay cả pháp điển điều lệ của Đại Dận cũng có thể đọc vanh vách, không màng danh tiết đi cùng ta ra vào lầu xanh, không chút e ngại. Dáng vẻ cử chỉ, quy tắc lễ nghi, cô hoàn toàn không biết, ngay cả lời nói cũng thường xuyên khác lạ…”

Chàng từng bước tiến đến, bóng hình thanh mảnh in trên tấm bình phong, bao trùm lấy nàng: “Ta đã hỏi không chỉ một lần, cô là người của ai, cô muốn gì?”

“Nếu ta nói… ta chỉ muốn cứu ngài, không muốn đòi hỏi gì từ ngài, e rằng ngài cũng không tin phải không?” Ngón tay Khúc Du vô thức cào vào khung gỗ tấm bình phong bên cạnh, chầm chậm nói: “Còn về ta là người của ai, Châu đại nhân đã nghi ngờ ta như vậy, e rằng sớm đã điều tra ta rồi phải không. Không tra ra gì nên mới phải dò xét, tựu trung, ngài chính là không tin sẽ có người sẽ đối đãi với ngài như vậy?”

Châu Đàn im lặng đối đáp, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia phức tạp. Khúc Du không phân biệt được đó là kinh ngạc hay hoài nghi, nàng sững sờ một lúc, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì.

“Ngài vừa rồi thừa nhận là ngài bày bố để ta nhập cuộc vì đồng cảm với những nữ tử này, còn ngài thì sao? Để ta đoán xem, ngài chỉ là để hạ bệ Bành Việt thôi phải không? Mạng sống của Cốc Hương Huỷ, mạng sống của những nữ tử này, đều là quân cờ của ngài, không phải sao?”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!