Cạm Bẫy Rung Động – Chương 27: Sao không đi nữa?
Cạm Bẫy Rung Động · Chương 27/81
Nụ hôn này tới quá đột ngột.
Ngu Vận không thể phản ứng lại ngay lập tức, khi Giang Hoành khẽ cắn giữ môi dưới của cô, cô mới lấy lại được suy nghĩ.
Cô khẽ chớp mắt, nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc này.
Bỗng nhiên, Giang Hoành mút môi cô, giọng nói trầm thấp: “Cô giáo Ngu.”
Khi Ngu Vận muốn mở miệng nói, anh thuận thế cạy răng cô ra, tiến quân thần tốc: “Tập trung.”
Lúc hai chữ rơi xuống, Ngu Vận từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng và đáp lại nụ hôn của anh.
Vào đông, bóng đêm trở nên mông lung, bóng người xung quanh cũng mờ mịt khiến người ta không nhìn rõ được.
Ánh đèn đường hắt lên người, kéo dài cái bóng của bọn họ.
Lúc hôn xong, Ngu Vận lại mở mắt ra nhìn về phía anh.
Cô giơ tay lên, chọc chọc vào cổ tay vẫn còn đang bưng mặt mình của Giang Hoành, đuôi lông mày hơi nhướng lên: “Không định lên xe à?”
Giang Hoành: “Lên chứ.”
Anh lại vòng sang bên ghế phụ.
Trước khi Ngu Vận lái xe rời đi, ánh mắt đảo quanh một vòng.
Trên môi cô vẫn còn hơi ấm còn sót lại của Giang Hoành, hơi nóng, cũng hơi tê tê.
Ngu Vận mím môi rất nhiều lần, sau khi lái xe đi một đoạn, cô mới quay đầu sang nhìn người bên cạnh: “Không giải thích gì à?”
“Giải thích cái gì?” Giang Hoành biết rõ còn cố hỏi.
Ngu Vận lại nhìn anh thêm lần nữa, đoán bừa: “Có cô gái nào tỏ tình với cậu ở chỗ lúc nãy à?”
“…”
Giang Hoành sửng sốt, rồi mới phản ứng lại xem cô đang nói cái gì.
“Không có.”
Anh không phải người sẽ từ chối người khác bằng cách này.
Ngu Vận kinh ngạc: “Vậy thì vì sao?”
“…” Giang Hoành nhìn sườn mặt của cô, cười bất đắc dĩ: “Không có lý do gì hết.”
Rõ ràng Ngu Vận không tin.
Giang Hoành nhếch môi dưới, giọng nói khàn khàn trầm thấp, cực kỳ gợi cảm: “Cô giáo Ngu.”
“Hả?” Ngu Vận quay đầu sang.
Giang Hoành nhìn cô chăm chú, hờ hững hỏi: “Vì sao đáp án không thể là vì tôi muốn hôn chị.”
Bởi vì nhớ, nên anh không kìm được hôn cô.
Nói thật, kể từ khoảnh khắc Giang Hoành hôn xuống đến bây giờ, Ngu Vận vẫn chưa từng nghĩ tới đáp án này.
Cô ngẩn người, bỗng nhiên đánh mất năng lực nói chuyện.
Trong nháy mắt ấy, dường như có dòng nước ấm trút vào lồng ngực cô, chảy xuôi xuống toàn thân.
Tay chân xương cốt đều có tri giác mới.
Giang Hoành quan sát phản ứng của cô, cũng không vội bắt cô phải đáp lại mình ngay lập tức.
Trong xe chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi Ngu Vận vẫn luôn bật.
Đèn đường đèn xe thường xuyên chiếu vào qua ô kính cửa sổ, bụi bặm li ti lơ lửng trong xe, giống như chút tâm tư nho nhỏ rục rịch trong lòng bọn họ, phải nghiêm túc và cẩn thận tìm hiểu, mới có thể nhận ra.
Một lát sau, Ngu Vận lên tiếng nói: “Cậu ăn cơm chưa?”
Giang Hoành: “… Ăn rồi.”
Anh liếc cô: “Cô giáo Ngu có muốn ăn gì không?”
Ngu Vận ngẫm nghĩ: “Tìm siêu thị mua nước và đồ ăn vặt đi.”
Giang Hoành không có ý kiến gì.
Hai người đến siêu thị, mới vừa vào trong Ngu Vận đã trông thấy một loại nước uống nào đó đang đẩy mạnh tiêu thụ trên kệ hàng hình vuông ở chính giữa siêu thị, người đại diện là một gương mặt có ba phần giống mình.
Bước chân cô khựng lại, bỗng nhiên không muốn mua nước nữa.
Giang Hoành cũng dừng chân lại theo cô, rũ mắt nhìn cô: “Sao không đi nữa?”
Anh nhìn theo hướng cô nhìn, sau khi trông thấy khuôn mặt có chút ấn tượng kia của Tô Tiếu Tiếu, trong mắt Giang Hoành thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc.
Ngu Vận còn chưa kịp nói chuyện, Giang Hoành bỗng nhiên mở miệng trước: “Cô giáo Ngu.”
Anh duỗi tay ôm lấy bả vai cô rồi đi ra ngoài, rất thẳng thắn: “Tôi đột nhiên nhớ ra hình như tối nay tôi ăn chưa no.”
“…”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!