Cậy Quân Sủng – Chương 14: Giữ Lấy Em Cả Đời
Cậy Quân Sủng · Chương 14/136
Hai ngày sau, Ngu Hoài Phong tự mình đi đến.
Hiện tại phủ Tần vương cũng bận rộn mà Tần vương muốn đi hành cung nên những thứ cần thiết đều phải mang theo.
Ngu Hoài Phong vẫn như thường mang theo một chiếc mặt nạ vô cùng tinh xảo, cực kỳ cầu kỳ, lúc chạng vạng tối một mình đến phủ thăm hỏi.
Người như Ngu Hoài Phong, tất nhiên cao thủ bảo vệ hắn bên ngoài không ít, những thị vệ này đều ở một nơi bí mật gần đó, một mình hắn ở ngoài sáng. Nhưng cho dù không có thị vệ bảo hộ, dựa vào thân thủ của hắn, người bình thường muốn tiếp cận hắn cũng nói, nói gì đến mà bị thương chứ.
Nghe nói Giang vương đến, Lý Phúc nhanh chóng dẫn Ngu Hoài Phong đi gặp Kỳ Sùng. Lúc này Kỳ Sùng đang ở thư phòng.
Dọc đường đi đến thư phòng, Ngu Hoài Phong nhìn phong cảnh trong phủ Tần vương, nhịn không được mà khen ngợi: “Thẩm mỹ của Tần vương thật đặc biệt.”
Lý Phúc cười nói: “Đa tạ Giang vương khích lệ nhưng nói thật, ánh mắt điện hạ nhà chúng ta đúng là rất độc đáo, dù nhìn người hay nhìn vật đều chọn những thứ quý giá nhất.”
Hôm nay Minh Trăn chơi diều giấy, ban ngày đã chơi mấy canh giờ, chơi đến sẩm tối cũng chưa mệt, nàng cầm dây diều chạy tới chạy lui trong vườn, sau lưng là mấy nha hoàn, những nha hoàn này đi sát theo Minh Trăn, sợ Minh Trăn không cẩn thận bị thương.
Trời gần tối nổi gió, diều bay lên trời, vì dây thả không quá dài nên diều bay không cao, bị một cành cây gần đó ngăn lại, cuối cùng mắc luôn lên cây.
Lúc này Minh Trăn không làm gì được, nha hoàn không với tới, nàng đưa tay giật giật dây diều khiến nó đứt hẳn.
Ngu Hoài Phong nhìn thấy tiểu cô nương mấy ngày trước đang ngửa cổ nhìn con diều giấy trên cây.
Hắn cười cười: “Tiểu công chúa, ngài đang chơi diều giấy sao?”
Minh Trăn quay đầu, dáng người Ngu Hoài Phong thon dài như chi lan ngọc thụ (1), nàng sợ hãi lùi lại hai bước: “Diều giấy là của ta.”
(1) chỉ con em ưu tú, ý nói những người tài giỏi.
Ngu Hoài Phong lấy trong tay áo ra một cái tiêu bạc, tiêu bạc “vù” một tiếng bay ra ngoài, cành cây rơi xuống đất, diều giấy cũng nhẹ nhàng rơi xuống.
Minh Trăn chạy đến nhặt diều lên.
Tiểu cô nương sinh ra trắng trẻo đáng yêu, một nắm nho nhỏ, trẻ thơ ngây ngô, không khó để người ta sinh ra thiện cảm.
Ngu Hoài Phong vốn đang cười, không biết nhớ ra gì đó, ý cười từng chút từng chút một nhạt dần.
Minh Trăn nhặt được diều cũng không rời đi ngay, mà quay trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Hoài Phong, rất nghiêm túc nói: “Cảm ơn ca ca!”
Ngu Hoài Phong chỉ chỉ mình: “Ta? Ca ca?”
Đôi mắt Minh Trăn sáng lên: “Đúng!”
Thiên Cầm và Tân Dạ đuổi đến nơi, Lý Phúc nói với hai nàng: “Cô nương mồ hôi đầy người, bây giờ cũng mệt rồi, mau dẫn cô nương về đi.”
Người khác không biết tính Kỳ Sùng nhưng Lý Phúc hiểu rõ. Bên trong Kỳ Sùng thực ra rất ngang ngược, lòng chiếm hữu cực mạnh, đồ vật của hắn, người khác đừng có mơ mà đụng vào dù chỉ một chút.
Minh cô nương ở chỗ này vì muốn đùa cho Kỳ Sùng vui vẻ, Ngu Hoài Phong tùy ý nói chuyện với Minh cô nương, nếu Kỳ Sùng thấy được chắc chắn sẽ không vui.
Minh Trăn vừa đi, Lý Phúc nâng mắt lên nhìn thì thấy được một thân ảnh đang đứng ở hành lang cách đó không xa.
Trong lòng y hơi hồi hộp, quả nhiên vẫn thấy được.
Ngu Hoài Phong đi đến chỗ Kỳ Sùng đang đứng.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!