Cậy Quân Sủng – Chương 3: Hơi Thở Rối Bời

Cậy Quân Sủng · Chương 3/136

Lúc La thị tiến vào viện, Chu ma ma đã trút hơi thở cuối cùng. Một tiểu nha đầu đến bên người nàng ta nói nhỏ vài câu.

Phủ An Quốc công xảy ra chuyện gì, trong lòng La thị biết rõ nhưng cuối cùng vẫn đến chậm một bước.

Nhưng nàng ta cũng không tỏ vẻ gì, biểu cảm vẫn thản nhiên như cũ, trực tiếp ôm Minh Trăn vào trong phòng.

Ngày thường La thị sống an nhàn sung sướng, cân nặng của Minh Trăn cũng không tính là nhẹ, mồ hôi trên người nhanh chóng tuôn ra, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đưa mắt nhìn về phía An Quốc công, La thị biết rõ còn cố hỏi: “Sao lão gia lại ở chỗ này?”

Liên thị thấy La thị ôm Minh Trăn về thì sắc mặt khẽ thay đổi sau đó nhào đến muốn ôm Minh Trăn: “Con gái đáng thương của ta, phu nhân, ngài đưa đứa nhỏ cho thiếp đi.”

Mắt đẹp của La thị lạnh xuống, nàng ta liếc Liên thị một cái: “Tiện thiếp như ngươi được phép xen miệng vào sao? Lui xuống!”

Vành mắt Liên thị đỏ lên, khóe miệng nâng lên, khóe mắt cẩn thận từng li từng tí liếc Minh Nghĩa Hùng: “Lão gia...”

An Quốc công xưa nay yêu thương Liên thị nhất, thiếp thất trong phủ rất nhiều, Liên thị là người được sủng ái nhất nhưng An Quốc công cũng sẽ không vì nàng ta mà làm ra chuyện sủng thiếp diệt thê, Liên thị biết rõ nên không dám lỗ mãng.

Hắn trầm giọng nói: “A Trăn bị lạc ở đâu?”

La thị đặt Minh Trăn xuống.

Minh Trăn rụt rè nhìn Liên thị một chút sau đó nhìn về phía An Quốc công, nhẹ nhàng gọi: “Phụ thân ơi.”

Minh Nghĩa Hùng đưa tay vuốt tóc Minh Trăn, cảm xúc trong lòng lẫn lộn: “Bé ngoan.”

La thị ngồi bên cạnh Minh Nghĩa Hùng, nha hoàn pha trà dâng lên, nàng ta uống một ngụm nhuận miệng thấm giọng, lúc này mới lên tiếng: “Thiếp quản giáo không nghiêm, để nha hoàn phía dưới lạc mất Cửu tiểu thư, lão gia cứ việc trừng phạt, thiếp thân không một lời oán giận.”

So với Liên thị, La thị vẫn rất có phong phạm của một đương gia chủ mẫu, trước mặt Minh Nghĩa Hùng cũng xử sự không kiêu ngạo không tự ti.

Đột nhiên trong lòng Liên thị trở nên lo lắng bất an, nàng ta vẫy vẫy tay với Minh Trăn: “Bé ngoan, đến chỗ di nương đi.”

Minh Trăn không thích Liên thị nhưng nàng sợ Liên thị, biết rằng nếu mình không nghe lời Liên thị thì sau khi trở về sẽ bị đánh cho nên không cam lòng đi đến chỗ Liên thị.

Minh Nghĩa Hùng nói: “Hạ nhân phạm sai lầm đã bị trừng trị, A Trăn đã trở về bình an, chuyện này dừng ở đây đi.”

La thị cũng hiểu rõ, Minh Trăn là một thứ nữ, chỉ cần bình an trở về thì Minh Nghĩa Hùng sẽ không để đương gia chủ mẫu là nàng ta phải khó xử. Nhiều năm như vậy, Minh Nghĩa Hùng vẫn rất tôn trọng nàng ta nhưng lại không sủng ái, chưa bao giờ để nàng ta phải mất mặt trước mặt thiếp thất. Lùi lại trăm bước, cho dù Minh Trăn thực sự có xảy ra chuyện gì thì địa vị của nàng ta cũng sẽ không dao động, nhiều lắm thì mất đi sự tín nhiệm của Minh Nghĩa Hùng mà thôi.

Nhưng La thị lại hiếu thắng, xưa nay sẽ không để cho ai có bất kỳ lời chỉ trích về mình.

Thân thể Liên thị cứng ngắc, ôm Minh Trăn vào trong ngực, ánh mắt nàng ta chuyển động, sau đó nói với La thị: “Lần này may mắn có phu nhân nên A Trăn mới có thể bình an trở về. A Trăn, con có sợ không? Đừng sợ, Chu ma ma làm lạc con đã bị đánh chết, về sau A Trăn sẽ không bị lạc nữa.”

Giọng nói Liên thị vốn dĩ uyển chuyển dễ nghe, lúc này càng quyến rũ hơn, nàng ta cũng biết An Quốc công thích mình vì lý do đó. Liên thị nhìn về phía An Quốc công: “Lão gia, chuyện hôm nay khiến thiếp lo lắng gần chết. Bây giờ A Trăn đã trở về, ban đêm ngài nhất định phải đến chúc mừng chuyện vui này với thiếp.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!