Chim Mỏi Cánh – Chương 138: Hứa Dực khẽ mỉm cười

Chim Mỏi Cánh · Chương 138/167

Hứa Dực khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng đứng dậy, từ phía sau người phụ nữ phơi bày cả đầu và ngực mình ra.

Bởi từ động tĩnh người đàn ông vừa chạy ra vừa gào lúc nãy đã có thể xác định, ngoài cửa quả thật không có ai…

Hắn dùng súng chĩa vào Triệu Lâm Diệp, lùi lại mấy bước, gần như đến sát cửa sổ mới dừng: “Đi đến chỗ cô ấy, cô ấy ra ngoài.”

Triệu Lâm Diệp mặt không đổi sắc cất bước, đi đến vị trí người phụ nữ.

Người phụ nữ kích động đứng dậy, nhưng cũng không dám nhúc nhích, chỉ quay đầu nhìn Hứa Dực đang chĩa súng vào hai người họ.

Hứa Dực hất cằm về phía sau lưng cô: “Cô cũng đi được rồi, ra ngoài làm ơn khép cửa giúp tôi.”

Người phụ nữ vội gật đầu, quay đầu lại, nhìn Triệu Lâm Diệp bằng ánh mắt biết ơn rồi chạy chậm ra khỏi phòng, kéo cửa lại rồi lao về phía hành lang vắng không một bóng người.

Rẽ qua góc, cô mới nhìn thấy các cảnh sát đứng ở chỗ thang máy, đầu gối mềm nhũn, ngồi quỵ xuống đất…

Trong phòng, Triệu Lâm Diệp vẫn luôn mặt mày trầm lặng sau khi người phụ nữ ra ngoài thì như cuối cùng cũng thả lỏng, nhìn Hứa Dực, khóe môi hơi cong lên.

Nụ cười ấy trong mắt Hứa Dực đặc biệt chói mắt, rõ ràng bây giờ hắn chiếm thế thượng phong, hắn là người đang cầm súng chĩa vào anh, vì sao anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy, không có chút căng thẳng nào, ngược lại chính hắn, nỗi không cam lòng và bất an trong lòng đang tiếp tục lan rộng…

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!