Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài – Chương 161: Có bố thật tốt
Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài · Chương 161/270
“Mẹ! Mẹ ơi!”
Cái bóng nhỏ lũn chũn nhảy vội từ giường bệnh xuống đất, hấp tấp lạch bạch chạy đến, hai cánh tay ngắn ngủn giơ lên, ôm chầm lấy An Nhiên.
Cô vội ngồi xuống ôm chặt lấy bé con vào lòng, khóc không thành tiếng.
“Con nhớ mẹ lắm! Mẹ đi đâu lâu thế?” Cá Chép rúc vào lòng mẹ, hít hít ngửi ngửi mùi hương quen thuộc mà nó ngày đêm nhung nhớ. “Mẹ đừng đi nữa…”
Giọng nói non nớt của con trai như cứa vào lòng An Nhiên, đau xót vô vàn. Cô nấc lên: “Không đi. Mẹ không đi đâu hết.”
Trước cảnh tượng mẹ con đoàn tụ xúc động, ngay đến Lê Hiền thường ngày hay đùa giỡn cũng thấy bùi ngùi. Diệp Phong biết rõ nhất việc Tống Thành ngăn cấm hai người gặp gỡ nhau ra sao, trong lòng hơi hoảng. Quả nhiên, một giây sau đã nghe thấy An Nhiên ôm con võ về: “Mẹ con mình lại quay về nhà cũ, được không?”
Cá Chép hai mắt nhòe nước, tạm thời chưa kịp suy nghĩ: “Nhà cũ… là đi máy bay về ạ?”
“Ừ. Đi máy bay về.”
Thấy An Nhiên không giống như đang nói đùa, cả một phòng đều lo lắng. Đặc biệt là Diệp Phong.
Lát nữa sếp tổng trở về, thấy vợ hắn đã ôm con chạy mất, thiên hạ không đại loạn hay sao?
Lê Hiền lập tức sải hai bước ra đến cửa phòng, đứng chắn ngang, khuôn mặt mặt xinh đẹp tràn ra ý cười: “Hiện tại chưa nên đi.
An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong tay vẫn ôm chặt con trai, giống như sợ thằng bé lại bị cướp đi mất: “Anh, thường ngày chúng ta vẫn là bạn tốt, anh đừng chắn đường của em”
Khuôn mặt xinh đẹp của cô đẫm nước khiến Lê Hiền nhìn cũng thấy xót xa. Bàn tay anh vừa nâng lên định lau nước mắt cho cô thì Cá Chép ở bên cạnh đã nhanh hơn, lấy vạt áo giúp mẹ lau sạch nước mắt, sao đó lại hôn hôn lên mặt mẹ: “Mẹ nín đi… con lau mặt cho…”
Lê Hiền thu tay, cười nói: “Tống Thành đối với hai mẹ con như thế nào, trong Lòng em chắc chắn hiểu được. Tuy chia cách hai mẹ com là thiếu đạo đức, phong hẳn là có nỗi khổ tâm riêng.”
Diệp Phong lập tức đẩy Ngô Minh Châu: “Cô mau nói rõ đi!”
Thực ra Ngô Minh Châu cũng đâu biết gì cô hôn mê đã gần một tháng nay. Nhưng cũng không muốn mang tiếng vô ơn bèn nói: “An Nhiên, có chuyện này chưa nói rõ với cậu. Lúc cậu mất tích, mình có mang Cá Chép đi tìm. Đến gần nhà Tống Thành thi xảy ra tai nạn. Lúc đó mình rất thảm, gần như đã hôn mê. Lúc đó vừa may gặp được Tổng Thành. Anh ta đã giúp mình nhập viện, Đại chỉ trả viện phí đến tận giờ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!