Cổ Thiên Nga – Chương 94: Ngoại truyện Lâm Sơ Nguyệt (4)
Cổ Thiên Nga · Chương 94/99
Phòng ăn sáng loáng ánh đèn, ánh sáng từ ngọn đèn chùm trên đỉnh đầu phả xuống bao trọn cả người Lâm Sơ Nguyệt, cộng thêm gương mặt dịu dàng của cô tạo nên một khung cảnh năm tháng yên bình.
Nhưng Trình Kiến Nguyệt có thể cảm nhận được khoái cảm có thù tất báo trên người Lâm Sơ Nguyệt.
Trên thế giới có vô số người tên Giang Dã.
Trình Kiến Nguyệt không tin Lâm Sơ Nguyệt có thể gặp đúng người đàn ông tên Giang Dã mà cô nàng biết.
Cô cố ý nói thế để chọc giận mình mà thôi.
Trình Kiến Nguyệt, "Chị đùa thế vui lắm à?"
Ánh mắt Lâm Sơ Nguyệt lộ vẻ lạnh lùng, cô cất giọng bình tĩnh, "Giang Dã mà tôi biết hình như là bộ đội thì phải."
Cô vẫn còn dư vị về chuyện tối qua, trong giấc mơ lúc nãy, anh lại xuất hiện, một lần nữa bao phủ cả người cô. Mộng cảnh triền miên tươi đẹp, người đàn ông khàn giọng rên rỉ khiến thần kinh cô căng chặt.
Sau khi tỉnh mộng, lý trí quay về, nhưng thân thể cô vẫn còn quyến luyến trên cơ thể của người đàn ông trong mộng kia.
Cô đã gặp không ít đàn ông, nhưng không có ai mà từ đầu đến chân, thậm chí ngay đến cả hơi thở cũng ngập tràn hormone hoang dại như anh.
Dáng người như thế, cảm giác rắn rỏi ấy không phải là kiểu người suốt ngày đắm mình trong phòng tập.
Chỉ có một khả năng duy nhất chính là, người đàn ông này xuất thân từ bộ đội.
Là bộ đội tại ngũ hay xuất ngũ thì khó đoán.
Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy có lẽ là vế trước, có lẽ anh là sĩ quan không chừng.
Quả nhiên.
Phản ứng của Trình Kiến Nguyệt đã dỡ bỏ tảng đá trong lòng Lâm Sơ Nguyệt.
Trình Kiến Nguyệt, "... Chị quen anh ấy thật sao? Quen khi nào? Ở đâu?"
Lâm Sơ Nguyệt đáp lại một cách nhẹ nhàng, "Xin lỗi, tôi không thể trả lời."
Dứt lời, cô đặt dao nĩa xuống, xoay người rời đi.
Nhưng mới chỉ đi được vài bước, Trình Kiến Nguyệt đã chặn cô lại.
Lửa giận phủ đầy đáy mắt cô nàng, "Lâm Sơ Nguyệt, tôi cảnh cáo cô, cách xa Giang Dã một chút."
Lâm Sơ Nguyệt, "Cô lấy thân phận gì mà nói với tôi những lời này? Là bạn gái của Giang Dã, hay là người theo đuổi của anh ta?"
Trình Kiến Nguyệt im bặt.
Sau đó cô nàng nói, "Tôi có thân phận gì không quan trọng, nhưng người như cô không xứng với anh ấy."
Lâm Sơ Nguyệt không giận, trái lại còn cười, "Người như tôi?"
"Đường đường là diễn viên múa chính của vũ đoàn ba lê Nam Thành, là đại tiểu thư nhà họ Lâm, tôi không xứng với anh ta sao?"
"Dù sao anh ấy cũng là người nhà họ Giang, không hề kém cạnh Lâm gia mấy người. Con cháu đời thứ ba của người có công khai quốc, lúc ấy Lâm gia mấy người ở xó xỉnh nào?" Trình Kiến Nguyệt dẫu sao cũng xuất thân từ đại viện, nhìn người chưa bao giờ quan trọng gia cảnh địa vị, mà quan trọng là phẩm chất con người. Trong mắt cô nàng, Lâm Sơ Nguyệt là kiểu con gái trước mặt thì vờ ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại giở trò xấu, chẳng phải hạng tốt lành gì.
"Giang gia là danh môn, chú Giang tuyệt đối sẽ không thích con dâu suốt ngày ăn chơi đàng điếm trong quán bar."
Chỉ vài lời đã cung cấp đủ thông tin về gia cảnh của Giang Dã.
Lâm Sơ Nguyệt nhìn cô ta một lúc, sau đó khẽ cười, "Ai bảo tôi muốn kết hôn với anh ta?"
Trình Kiến Nguyệt ngơ ngẩn.
Lâm Sơ Nguyệt, "Chơi qua đường thôi mà cô tưởng thật à?"
Vẻ mặt Trình Kiến Nguyệt như đông lại.
"Lâm Sơ Nguyệt..."
Lâm Sơ Nguyệt chẳng thèm để ý đến cô nàng, ung dung bước lên lầu về phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, cô vẫn còn nghe thấy tiếng la giận dữ văng vẳng của cô nàng.
Lâm Sơ Nguyệt nằm trên giường, ý cười trong mắt dần phai đi.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Cô không bắt máy.
Tiếng chuông cũng dần nhỏ dần rồi im bặt.
Cô trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm bên ngoài giống như đã bị cơn mưa tầm tã nuốt chửng.
Trong chớp mắt, đèn đường bật sáng.
Màn hình điện thoại đặt trên giường cũng tỏa ra ánh sáng mờ mờ.
Lâm Sơ Nguyệt cầm điện thoại lên, bấm mở.
Người gửi tin nhắn: Giang Dã.
Nội dung: Trăng nhỏ, có nhớ tôi không hả?
Lâm Sơ Nguyệt nhướng mày, chẳng biết anh lưu số mình từ khi nào.
Cái giọng điệu này vừa mập mờ vừa sến súa.
Nhưng cô không sao nhẫn tâm bấm xóa.
Qua một lúc lâu sau, cô thẳng tay xóa nội dung trò chuyện.
Còn dãy số xa lạ vừa được thêm vào danh bạ kia, cô vẫn giữ nguyên.
Chơi qua đường mà thôi, làm gì phải quan tâm đối phương tên gì, làm nghề gì.
Không cần phải lưu lại tên họ của đối phương trong danh bạ làm gì, vì mọi người đều ngầm hiểu rằng, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.
Đêm hôm ấy quả thật rất tuyệt vời.
Cũng khiến cô lưu luyến không quên.
Đẹp nhất vẫn luôn là lần đầu tiên.
Cũng như nhiều gã đàn ông cực kỳ thích gái trinh, tuy Lâm Sơ Nguyệt không có sở thích ngủ với trai tân, nhưng cô cho rằng, trong mối quan hệ hai bên thì lần đầu tiên là lần tuyệt vời nhất.
Nếu có lần tiếp theo thì sẽ chẳng còn đẹp như lúc ban đầu.
Say rượu khiến người ta mất đi lý trí.
Song cô vẫn không hề xóa bỏ số điện thoại của Giang Dã.
Đây là lần đầu tiên cô lưu số của một người đàn ông.
Cô loáng thoáng nhận ra đã có vài thứ thay đổi, nhưng cô không biết rõ đó là cái gì.
Vì tìm ra đáp án, tối hôm đó, Lâm Sơ Nguyệt lại lái xe đến quán bar.
Vẫn là Pha Sắc.
Cô ăn mặc không hề hở hang, là một chiếc váy liền đơn giản nhưng không kém phần gợi cảm, tà váy xẻ lên đến đùi, khi bước đi lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Thiết kế body tôn lên vòng eo mảnh mai.
Diễn viên múa ba lê ngực đều nhỏ.
Đây là sự thật.
Đối với đàn ông, bộ ngực đầy đặn cỡ nào, cũng không bằng đường cong lấp ló của cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt đây.
Chỉ mới năm phút, nhưng số đàn ông đến bắt chuyện với cô đã lên đến hai chữ số.
Kết quả không ngoài dự đoán, chỉ một từ - thất bại.
Cô lạnh lùng ngồi đó, trong quán bar ồn ào náo nhiệt này càng lộ ra vẻ lạc lõng.
Tựa như xung quanh có một chiếc lồng thủy tinh ngăn cách, mọi người có thể tiếp cận cô, nhưng không chiếm được nụ cười của người đẹp, không tài nào tiến thêm một bước với cô.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!