Cưỡng Ép Thần Phục – Chương 57: Đạn sau bay thẳng vào đầu

Cưỡng Ép Thần Phục · Chương 57/304

Phó Vân Quy khẽ bật cười, đưa tay kéo Mạt Mạt từ dưới đất lên, rồi bóp chặt gáy cô bắt phải nhìn thẳng về phía Biên Hi:

“Mạt Mạt, cô thấy rồi đấy, đừng nói là tôi không cho anh ta cơ hội.”

“Tôi vốn đã định tha cho anh ta nhưng anh ta lại không biết điều.”

Vừa dứt lời, Mạt Mạt bị Phó Vân Quy lôi thẳng ra sau, cho đến khi anh ngồi xuống ghế sô-pha. Cô liền ngã quỵ dưới chân anh, nằm rạp trên sàn không nhúc nhích.

Nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, cơ thể gầy yếu run rẩy, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

“Sawa, cho anh Biên Hi đây mở mang chút bản lĩnh của cậu.”

“Không…” Mạt Mạt ôm chặt lấy chân Phó Vân Quy, giọng run rẩy:

“Phó Vân Quy, đừng mà!”

Phó Vân Quy hoàn toàn phớt lờ, chỉ tựa lưng ra sau ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đối diện.

“Không vấn đề, anh Vân.”

Sawa đứng nguyên tại chỗ, rút súng từ thắt lưng nhắm thẳng vào Biên Hi rồi “đoàng đoàng đoàng” ba phát liền.

Mỗi viên đều né khỏi chỗ hiểm, đủ để anh ta sống không bằng chết.

“Aaa…”

Cả gương mặt Biên Hi vặn vẹo vì đau đớn, máu từ người anh tuôn ra như suối. Cơn đau dữ dội liên tục bủa vây, nuốt chửng từng hơi thở.

Không lâu sau, đầu anh gục xuống, môi trắng bệch vì mất máu. Dù trong lòng vẫn không cam chịu, anh cũng chẳng còn sức để ngẩng đầu đối mặt.

Sawa lại giơ súng, nhắm vào ngón tay vẫn còn dính da chưa đứt hẳn, bắn thêm hai phát. Da rách toạc, nửa đốt ngón tay rơi “bịch” xuống sàn.

Sawa cúi người nhặt lên, thấy xương gãy vụn lẫn trong máu thịt, không còn cách nào nối lại. Không chút do dự quẳng thẳng xuống trước mặt Mạt Mạt.

Ngón tay đứt lìa vẫn còn vương máu tươi, lăn vài vòng rồi dừng ngay dưới chân cô, vài giọt bắn cả lên mặt.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!