Dẫn Dắt Từng Bước – Chương 29: Anh không biết chuyện này sao?
Dẫn Dắt Từng Bước · Chương 29/71
Mấy ngày sau Cố Ảnh không đi tìm Giang Tuân, cho đến thứ Bảy.
Cô nghĩ đã một thời gian không tới cô nhi viện nên định tan làm qua thăm xem sao.
Trên xe bus, Cố Ảnh nhớ lại lời cô gái kia đã nói trong điện thoại tối hôm đó, hình như cô ta có bảo hôm nay tổ chức sinh nhật, không biết Giang Tuân có đi không.
Cố Ảnh cầm điện thoại di động, trên màn hình là khung chat WeChat với Giang Tuân.
Cô gõ một câu “Anh đang làm gì vậy” lại lần nữa xóa đi.
Gõ gõ xóa xóa được mấy lần cuối cùng dứt khoát thoát khỏi WeChat.
Cũng không phải ngại không dám hỏi mà chẳng qua là cảm thấy như vậy có phần không tôn trọng anh.
Cố Ảnh cảm giác phương pháp tối hôm đó của bản thân cô có hơi quá, dẫu sao cô mới bắt đầu chủ động vẫn nên là tuần tự từng bước, không nóng vội.
Đến cô nhi viện, Cố Ảnh bất ngờ phát hiện trước cửa có một chiếc xe việt dã màu đen quen thuộc đỗ.
Mi mắt cô cong cong, trùng hợp vậy à?
Giang Tuân cũng tới ư?
Cho nên anh không đi tham dự bữa sinh nhật của cô gái kia sao?
Cố Ảnh mừng thầm, ngay cả bước chân về phía trước cũng nhanh hơn không ít.
Đầu tiên, cô chia chút quà vặt mình mua cho bọn nhỏ, hình như cô nhi viện không đồng ý cho người khác đưa quà vặt tới nhưng lần trước Cố Ảnh đã hứa với mấy bạn nhỏ rồi, không thể nuốt lời, cho nên đã báo viện trưởng Lý châm chước cho chút.
Đưa quà vặt xong, Cố Ảnh vòng bên ngoài cô nhi viện một vòng cũng không thấy Giang Tuân.
Theo lý thuyết, xe đỗ ở bên ngoài, hẳn là người chưa đi mới đúng.
Sao có thể không tìm được.
Thấy sắc trời đã tối, Cố Ảnh không tìm anh tiếp mà đi tới chỗ ở của Cố Từ ở sân sau.
Vẫn là vườn rau kia, lúc này Cố Từ đang đặt lưng trên ghế nằm, trên người có đắp một lớp chăn.
Mà người đứng bên cạnh bà chính là Giang Tuân mà Cố Ảnh vẫn đang tìm nãy giờ.
Cố Ảnh dừng chân lại, khiếp sợ mở to hai mắt: “Giang…”
Gọi tên được một nửa thì đột nhiên cô nghĩ tới gì đó, chữ “Tuân” miễn cưỡng bị cô nuốt xuống.
Hai người trước mặt nghe tiếng thì cùng quay đầu lại.
“Cô gái, con lại tới à?” Dễ nhận thấy là Cố Từ lại không nhớ người rồi.
Giang Tuân lại không quá kinh ngạc: “Mới tới à?”
“Tới một lúc rồi.” Cố Ảnh vừa nói vừa đi qua.
“Mẹ có lạnh không?” Cô sờ thử tay Cố Từ, may quá, không lạnh lắm.
“Đã vào xuân rồi, sao lạnh được nữa.” Cố Từ rút tay về, ngửa đầu cười với Giang Tuân một tiếng: “Đừng để ý tới con bé, chúng ta nói chuyện tiếp đi.”
Giang Tuân nhìn lướt qua gương mặt nhỏ nhắn lập tức buồn bã của Cố Ảnh, cười khẽ một tiếng: “Được, dì tiếp tục đi, con nghe ạ.”
“À, dì đã từng nói là dì có một cô con gái mà mình rất quý chưa?” Cố Từ nhìn núi non trùng điệp đằng xa, mỉm cười nói: “Con bé tên là Tiểu Ảnh…”
“Mẹ!” Cố Ảnh kịp thời cắt ngang lời bà: “Mẹ đừng cứ hễ gặp ai cũng nói chuyện cô ấy.”
Cố Từ liếc cô: “Liên quan gì tới con, dì chỉ thích Tiểu Ảnh nhà chúng ta, dì cứ thích nói về con bé.”
Nhìn mẹ viện trưởng giống như người bạn nhỏ vậy, Cố Ảnh bất đắc dĩ cắn răng: “Mẹ nói một chút về Tư Di đi.”
“Cũng được.” Cố Từ cười một tiếng: “Chờ chút, chờ dì nói xong về Tiểu Ảnh đã.”
Cố Ảnh: “…”
“Tiểu Ảnh nhà chúng ta, ừm? Dì nói đến đâu rồi ý nhỉ?” Cố Từ nhìn Giang Tuân hỏi.
“Dì nói Tiểu Ảnh nhặt được một con chó bị xe hơi đụng phải nên bị thương từ bên ngoài về.” Giang Tuân nhắc nhở.
“À, đúng rồi.” Cố Từ nói: “Cả người con chó nhỏ kia đều là máu, cọ lên quần áo Tiểu Ảnh cũng toàn là máu, dì bị dọa sợ…”
Lúc này Cố Ảnh có cảm giác gì?
Giống như bạn đang xem tivi, phát hiện diễn viên chính đang chuẩn bị nói cho diễn viên phản diện một bí mật cực kỳ quan trọng, bạn cuống quýt lởn vởn ở trong phòng, vô cùng muốn chen vào ngăn cản bà.
Mặc dù bây giờ cô không bị ngăn cách bởi màn hình tivi nhưng lại cách một tầng bình phong che chắn.
Diễn viên chính hoàn toàn không bị lay động.
“Nói cho con một bí mật nè.” Cố Từ ngoắc ngoắc tay với Giang Tuân, người này biết điều lắng nghe đã cúi người tới gần.
“Tiểu Ảnh nhà chúng ta có một…”
“Mẹ! Mẹ đừng nói nữa!” Cố Ảnh ở bên cạnh đột nhiên hô to một câu, cô còn định bịt miệng Cố Từ.
Cố Từ gạt tay cô ra, quay đầu trợn mắt nhìn cô: “Con làm gì thế, hù chết dì rồi.”
Mí mắt Cố Ảnh hơi giật giật, mẹ hù chết con mới phải!
Bây giờ cô không dám nhìn vào mắt Giang Tuân, không biết anh sẽ có cảm tưởng thế nào về hành động này của cô.
May mà lúc này nhân viên công tác trong sân tới gọi Cố Từ đi ăn cơm, kịp thời giải cứu cô khỏi tình trạng lúng túng, căng thẳng này.
“Mẹ mau đi ăn cơm đi, không là đợi lúc nữa sẽ không kịp nghe tin radio.”
Những lời này của Cố Ảnh rất có hiệu quả, Cố Từ nghe xong thì lập tức đứng dậy tới nhà ăn.
Bà vừa đi vừa quay đầu: “Đồng chí ơi, lần sau tiếp tục nhé.”
“Vâng.” Giang Tuân cười, gật gật đầu với bà.
“…” Đợi đến khi bà đi xa, Cố Ảnh quay đầu nhìn về phía Giang Tuân: “Hai người quen lắm à?”
“Ừm.” Giang Tuân nói với vẻ mơ hồ lại có thâm ý: “Thế nên em vốn không cần phải ngăn cản.”
Tim Cố Ảnh thắt lại: “Anh có ý gì?”
Giang Tuân lặng lẽ nở nụ cười: “Ý là tôi đã từng nghe không chỉ một lần.”
Những lời này giống như một chiếc gậy đánh vào đầu Cố Ảnh, đánh nát sự ngây thơ của cô.
Cô liếm môi, vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Bà ấy đã nói gì với anh?”
Giang Tuân nhìn mặt cô vừa tái đi mấy phần so với ban nãy, bỏ lơ câu hỏi của cô, nhấc chân đi ra ngoài: “Khi còn bé em ở đây à?”
“Đúng.” Cố Ảnh đuổi theo: “Cho nên rốt cuộc là mẹ viện trưởng đã nói gì với anh rồi?”
Đi ra khỏi sân sau, Giang Tuân nói thong thả: “Dẫn tôi đi dạo chút được không?”
“Giang Tuân!” Cố Ảnh dừng bước, đứng cách mấy bước nhìn anh.
“Sao thế?” Giọng Giang Tuân mệt mỏi: “Không muốn à?”
“Không phải.” Cố Ảnh cảm thấy không nắm chắc, lại chậm rãi ung dung đi tới: “Anh nói cho tôi trước, sau đó tôi sẽ dẫn anh đi dạo.”
“Chẳng lẽ bà ấy chưa từng nói với em à?” Giang Tuân khẽ liếc cô: “Chuyện này cứ nhất quyết phải hỏi tôi.”
“Có lẽ là nói không giống nhau.” Cố Ảnh nhỏ giọng giải thích: “Bây giờ trí nhớ của bà ấy không tốt, rất nhiều thứ đã không nhớ rõ, có vài chuyện có thể là nói bậy bạ, nếu như có chuyện tổn hại đến hình tượng của tôi, dù thế nào tôi đây cũng phải làm rõ chứ?”
“Tự tôi sẽ có phán đoán.” Giang Tuân nói.
“…” Cố Ảnh chợt bình tĩnh lại, không nói nữa.
Nói hay không nói, dù sao người lúng túng cũng vẫn là cô.
Hơn nữa, chuyện trước kia rất thích anh, chính anh cũng biết, đây cũng không phải bí mật gì.
Nhưng cô vừa thầm từ bỏ, Giang Tuân lại thong dong mở miệng: “Bà ấy nói em có một cái vô cùng…”
Cố Ảnh bị giọng nói không nhanh không chậm của anh mà tim đập rộn lên: “Cái gì?”
Giang Tuân cười: “Một cái tên mụ vô cùng thú vị, gọi là Nhóc Trùm.”
Cố Ảnh thở phào nhẹ nhõm: “Anh không biết chuyện này sao?”
“Đúng vậy, tôi đã biết rồi.” Giang Tuân giúp cô đội mũ áo hoodie lên đầu, dùng sức xoa xoa: “Vậy em rối lên cái gì?”
“Tôi không rối lên.”
Chạng vạng tối đầu mùa xuân, gió đêm thật lạnh, đội mũ áo lên lập tức ấm áp hơn rất nhiều, Cố Ảnh cũng không lấy xuống.
Giang Tuân không để ý cô miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, tiếp tục đi về đằng trước: “Đi thôi, giờ có thể dẫn tôi đi dạo rồi chứ?”
“Có thể.” Cố Ảnh dẫn anh tới bãi trước, ở đây đều là một số phương tiện chơi trò chơi.
Có cầu thang trượt, bập bênh, xích đu các loại.
“Khi còn bé tôi thường xuyên chơi ở đây.” Cố Ảnh mỉm cười: “Có điều cái cầu thang trượt này cũng đã đổi, trước kia hai bờ dốc thẳng tắp, không có những phần cong này.”
“Vui không?” Giang Tuân hỏi.
“Hả?” Cố Ảnh nghiêng đầu, hơi không hiểu ý anh nói.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!