Dẫn Dắt Từng Bước – Chương 45: Ai bảo lần trước cậu đùa?
Dẫn Dắt Từng Bước · Chương 45/71
Giang Tuân nhìn chằm chằm vào hai tấm bưu thiếp được đưa tới trước mắt, điệu cười nơi khóe miệng Liêu Tuấn giống như đang không nể nang cười nhạo anh.
Anh không nhận mà dời mắt lên gương mặt Cố Ảnh: “Em nói gì?”
“Em nói giúp em tìm Liêu…”
Cố Ảnh còn chưa nói hết lời đã bị anh ung dung cắt ngang: “Em nghĩ cho rõ ràng rồi hẵng nói.”
Lúc Giang Tuân không cười, ánh mắt anh hơi lạnh, bị ánh mắt như vậy của anh khóa lại thật sự có phần dọa người, chứ đừng nói là trong lời nói của anh còn có ý uy hiếp rõ ràng.
Trước kia Cố Ảnh cũng hơi sợ, không phải vì sợ anh đối xử với cô thế nào mà sợ cô khiến anh mất hứng.
Nhưng bây giờ, cô không hề sợ, trái lại bởi phản ứng này của anh ảnh hưởng mà chút bất an do sợ quấy rầy đến anh sinh ra trong lòng tan đi hơn nửa.
“Em nghĩ rõ rồi.”Cố Ảnh cố gục mặt xuống: “Nhưng em cảm thấy anh sẽ không cho em cơ hội nói ra miệng.”
Giang Tuân bắt được ý cười vụn vặt trong mắt cô, khẽ nhướng mày: “Thì ra em vui như vậy là vì được tới gặp thần tượng à?”
“Không phải.” Cố Ảnh thu bưu thiếp lại vào trong túi xách, chuyển sang kéo tay anh: “Em tới gặp bạn trai em.”
“Ít nhất thì cũng phải nói mấy lời này với anh chứ.” Giang Tuân vốn muốn tránh khỏi tay cô, đầu ngón tay chạm phải một thứ lạnh như băng thì lại trở tay cầm lấy: “Lần trước anh đúng là bị lời ngon tiếng ngọt của em lừa.”
“Em nói thật mà.” Cố Ảnh mỉm cười: “Anh không thích thì không ký nữa, chúng ta đi ăn cơm.”
“Đưa hai tấm hình đó cho anh.” Giang Tuân hơi nâng cằm, giọng uể oải.
“Anh đổi ý rồi à?” Cố Ảnh không nghi ngờ anh, lần nữa lấy hình ra cho anh.
“Nghĩ gì vậy?” Giang Tuân cười khẽ, sau đó đút hình vào túi.
Cố Ảnh chậm mất nửa nhịp mới kịp phản ứng được anh làm thế này là có ý tịch thu: “Đây không phải của em, mà là của Khổng Oánh nhờ em lấy hộ.”
Giang Tuân kéo cô về phía bãi đỗ xe: “À, còn lấy dê con ra thế tội.”
“Không phải…” Cố Ảnh đuổi theo bước chân anh: “Đúng là em ấy đưa em mà.”
Giang Tuân không ngừng bước: “Không phải có hai tấm à?”
“Còn một tấm là của Giai Giai.” Cố Ảnh sợ anh không biết Giai Giai là ai, vì vậy giải thích thêm một câu: “Là một thực tập sinh khác ở khoa bọn em.”
“Em phủi cho mình sạch quá nhỉ.” Đi tới cạnh một chiếc xe thương vụ, Giang Tuân lấy một tay dùng sức chặn cô bên phía ghế phụ lái: “Thích như vậy cơ à?”
Mặt người đàn ông từ từ tới gần, môi dừng lại cách môi cô chừng một centimet, anh hơi nâng mắt, nhìn vào đôi mắt trong veo long lanh của cô.
“Hả?” Tay Cố Ảnh vô thức siết vạt áo vest của anh, trong đầu chưa định hình được.
Một lúc lâu sau, một cảnh phim chợt lóe lên trong đầu cô, cô chớp mắt một cái, khóe miệng không nhịn được nhếch lên: “Ừm, thích.”
Giang Tuân nắm tay với qua sau lưng Cố Ảnh mở cửa xe, sau đó lùi ra một chút, ung dung nói: “Lên xe, tốt nhất bây giờ em đừng nói chuyện.”
“Em nói thích anh như vậy.” Cố Ảnh đưa tay ôm người anh lùi về đằng sau: “Nếu không em sẽ không nghe có người đi nhét thẻ phòng vào tay anh đã không chờ nổi muốn chạy tới tuyên bố chủ quyền.”
Giang Tuân ngẩn ra: “Cái gì?”
Cố Ảnh chôn mặt vào ngực anh, không lên tiếng.
Vốn cô không dám thể hiện sự chiếm hữu không sao nói rõ được trong lòng kia ra, thậm chí cô không dám ghen trắng trợn như Giang Tuân.
Cố Ảnh cũng không biết mình đang kiêng dè chuyện gì, hơi ngượng ngùng, hoặc có lẽ là sợ Giang Tuân cảm thấy cô phiền phức.
Giang Tuân mất mấy giây phản ứng mới chợt cười lên: “Lần trước em nghe được à?”
Cố Ảnh khẽ “ừm” một tiếng.
“Yên tâm.” Giọng Giang Tuân nghịch ngợm: “Anh chỉ lấy thẻ phòng của em.”
“…”
“Cho nên,” Giang Tuân nghiêng đầu nhẹ giọng thì thầm bên tai cô: “Lúc nào em định đưa cho anh?”
“…” Mặt Cố Ảnh nóng bừng, “Nhưng em không có.”
Giang Tuân thấy bên tai cô đỏ lên, khẽ cười mỉm: “Tới tuyên bố chủ quyền thật ư?”
“Đương nhiên.” Cố Ảnh ôm chặt anh: “Anh là của em.”
Giang Tuân rũ mắt, nhìn chằm chằm cái đầu trước ngực này, đáy mắt lộ ra ý cười thích thú: “Ngang ngược vậy à?”
Cố Ảnh gật đầu.
“Em định cứ ôm anh mãi vậy hả?” Giang Tuân buồn cười nói.
Cuối cùng Cố Ảnh cũng ngẩng đầu lên, hình như đã bỏ xuống tất cả sự kiêng dè, nói: “Cho nên đúng ra là em giận anh mới đúng.”
Giang Tuân ôm eo cô dịch lên, cúi người cắn một cái lên môi cô: “Được, đợi lúc nữa rồi đi.”
Ban đầu Cố Ảnh không hiểu lời này của anh có ý gì, cho đến khi cơm nước xong xuôi, Giang Tuân dẫn cô về câu lạc bộ, đi tới một phòng làm việc kín người.
Sau khi hai người đi vào, gần như tất cả mọi người đều nhìn qua chỗ bọn họ, ngoại trừ con ngươi chậm rãi đưa qua đưa lại theo sự di chuyển qua lại của hai người thì cả phòng giống như bị ấn phím tạm ngừng vậy.
Người phản ứng đầu tiên là Đường Khoa, anh ấy khẽ mỉm cười với Cố Ảnh sau đó dời tầm mắt sang Giang Tuân: “Bỏ mặc bọn tôi ở đây ăn cơm hộp còn cậu dẫn bạn gái đi ăn tiệc lớn về đấy ư?”
Giang Tuân kéo Cố Ảnh ngồi xuống ghế sofa: “Cậu có ý kiến à?”
“Cậu là ông chủ thì tôi có thể ý kiến gì.” Đường Khoa cười nhạt, cúi đầu dọn hộp cơm của mình ném vào thùng rác.
Những người khác trong phòng hoặc ngồi hoặc đứng, không thì đang nghịch điện thoại, hoặc là vẫn đang ăn cơm hộp, nghe xong lời nói của Đường Khoa, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Cố Ảnh dần trở nên thích thú, có người hỏi: “Ông chủ, đây là bạn gái anh à?”
Giang Tuân nắm tay Cố Ảnh thờ ơ nghịch, nghe vậy thì lạnh nhạt “ừm” một tiếng.
Mà tiếng này giống như cái phím vừa bị ấn xuống lần nữa nhả ra, đám người bắt đầu lầm rầm trò chuyện.
Còn có người to gan bất chấp gọi Cố Ảnh là bà chủ.
Cố Ảnh không hề ung dung bình tĩnh như Giang Tuân được, cô căng thẳng lại ngượng ngùng, đặc biệt là sau khi thấy Dương Kiệt đứng một góc, sự ngượng ngùng này đạt tới đỉnh điểm.
Cô định rút tay mình về nhưng không thành công: “Tiểu Kiệt, ăn cơm chưa?”
Dương Kiệt cười nhẹ gật đầu với cô một cái, thấy Cố Ảnh xuất hiện ở đây, ngoại trừ chút kinh ngạc ban đầu, cậu nhanh chóng điềm tĩnh lại.
“Mẹ nó, tôi bảo sao nhìn quen quen.” Nhóc mập mạp đeo gọng kính đen kia bên cạnh Dương Kiệt chợt vỗ vai cậu: “Thì ra là chị cậu, trước đó còn mời chúng ta uống trà sữa mà.”
Mấy đồng nghiệp chương trình khác trong phòng cũng rối rít phụ họa: “Đúng đúng, tôi cũng nhớ ra rồi.”
“Ồ, duyên phận bắt đầu từ lúc đó sao?”
“Dương Kiệt, cậu cũng giấu kỹ quá đó!”
Tiếng nói chuyện rối rít này được kết thúc bởi một câu nói của Giang Tuân: “Ăn cơm xong thì qua đại sảnh chuẩn bị cuộc thi biểu diễn buổi chiều đi, thời gian này vất vả rồi, buổi tối cùng đi ăn mừng.”
“Được, ông chủ.”
“Vậy chúng tôi đi trước.”
Chưa tới hai phút, căn phòng ban nãy còn náo nhiệt chỉ còn lại năm sáu người.
Có hai người còn đang dùng cơm, Đường Khoa đi tới trước ghế sofa nhìn lướt qua tay Giang Tuân, khẽ bĩu môi: “Cậu định cứ nắm tay người ta mãi thế à? Ban nãy người bên câu lạc bộ còn tìm cậu đó!”
“Chuyện này không phải do cậu nhiều lời quá đó sao?” Giang Tuân giương mắt: “Ai bảo lần trước cậu đùa?”
“Là sao?” Đầu Đường Khoa mơ màng.
“Bạn gái tức giận.” Đầu ngón tay Giang Tuân lướt qua lòng bàn tay Cố Ảnh, giọng không đứng đắn: “Đang dỗ đó.”
Cố Ảnh vô thức rút tay về, trên mặt đỏ bừng: “Em không có…”
“Hửm?” Giang Tuân thong dong nhìn qua, hơi ngân âm cuối.
“…”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!