Dẫn Dắt Từng Bước – Chương 52: Anh nghe được rồi à?
Dẫn Dắt Từng Bước · Chương 52/71
Tay Giang Tuân vẫn đang quấn quanh sợi tóc cô, nghe được vậy thì bỗng ngừng lại trong phút chốc.
“Em nói gì?”
Ánh mắt anh nặng nề, những lời này giống như sự chất vấn không thể tưởng tượng nổi, lại vừa giống như sự uy hiếp về cơn mưa gió sắp tới.
Đầu óc Cố Ảnh bị dục vọng chi phối bắt đầu phục hồi lại lý trí, cô sửa lại tóc mình, định bưng nước trên bàn uống trà lên.
Ai ngờ cô vừa duỗi tay ra thì cổ tay đã bị người ta nắm lại, kéo về đằng sau, người cô lại ngồi về trên đùi Giang Tuân, lần này là đưa lưng về phía anh.
“Nói rõ chút nào.” Giang Tuân gạt mái tóc cô sang một bên vai, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh trắng như tuyết, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.
Xúc cảm ấm nóng từ đằng sau cổ truyền tới, Cố Ảnh khẽ rung hàng mi, cô há miệng, cố gắng hết mức để giọng của mình được vững vàng: “Không phải ý anh nghĩ đó sao?”
“Đó là ý gì?” Môi hôn của Giang Tuân dịch tới sườn mặt cô, đồng thời dần dần tăng sức lực tựa như muốn in con dấu của mình lên trên: “Hửm?”
Giọng người đàn ông trầm khàn, âm cuối có chút ngả ngớn, khiêu khích trái tim Cố Ảnh, tùy tiện cắn nuốt lý trí của cô.
“Em muốn hỏi là, vì sao uống rượu lại không được?” Cố Ảnh giải thích.
Giang Tuân dừng động tác lại, cười khẽ một tiếng: “Không giống à?”
“…” Tiếng cười anh ngay bên tai, hơi thở nóng bỏng làm một mảng da đỏ lên.
Cố Ảnh đưa tay níu lấy gấu quần anh, nghiêng đầu đối diện với anh trong im lặng.
Giang Tuân thu hết sự xấu hổ và luống cuống của cô vào trong mắt, lại nhìn lướt thấy tay cô đang níu quần mình thì hài lòng cắn môi cô một cái.
Đây mới là phản ứng bình thường của cô.
Anh xoay người Cố Ảnh lại, để cô ngồi nghiêng vào trong ngực mình, sau đó đưa tay nhéo mặt cô một cái: “Nói với anh hôm nay có chuyện gì trước, sau đó chúng ta lại thảo luận vấn đề có được hay không.”
“…” Quả đúng là anh không tin vào chuyện mà cô bịa ra.
Cố Ảnh hơi hối hận, lẽ ra cô nên kiềm chế cảm xúc một chút, ban nãy có vẻ hơi to gan và nhiệt tình quá.
Ánh mắt Giang Tuân khóa chặt cô, ngay cả tránh cô cũng không có cách nào tránh.
Cố Ảnh chớp mắt: “Em có thể uống miếng nước trước được không?”
Giang Tuân không mềm lòng: “Nói xong rồi uống.”
“…” Cố Ảnh nhanh chóng suy nghĩ câu trả lời trong đầu: “Hôm nay lúc tan làm em nghe được đồng nghiệp nói một câu.”
Giang Tuân “ừm” một tiếng, ra hiệu cô tiếp tục.
“Cô ấy nói thích là không cần kiêng nể gì cả, yêu là kiềm chế.” Cố Ảnh nói.
“Sau đó sao nữa?” Giang Tuân ôm cô ngồi dựa vào ghế sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt cô.
“Sau đó em phát hiện, dù trước hay sau khi em và anh ở bên nhau, đều rất hay kiềm chế tình cảm của bản thân.” Cố Ảnh liếm môi, đón lấy ánh mắt anh: “Giang Tuân.”
“Hửm?” Tiếng gọi khẽ này tựa như đụng vào ngực Giang Tuân, nơi đó dần dần mềm nhũn ra.
“Chỉ là em muốn nói với anh là,” Mặc dù đã chuẩn bị xong tâm lý nhưng khi đối mặt với ánh mắt không hề chút né tránh của Giang Tuân, có vài lời cô vẫn khó mà nói ra khỏi miệng.
Cô đột nhiên ôm lấy eo anh, áp mặt lên bả vai anh, nhẹ giọng nói: “Em yêu anh.”
“Ai nói với em mấy thứ vớ vẩn này?” Giang Tuân ôm siết lấy cô, trong giọng này có chút kích động không muốn để ai nghe rõ.
“Đúng rồi, em cũng cảm thấy không đúng.” Mi mắt Cố Ảnh cong cong: “Cho nên bây giờ em quyết định không kiềm chế nữa.”
“Vậy đây chính là hôm nay em đột nhiên… Như vậy.” Giang Tuân dừng lại, dường như anh đang suy nghĩ một từ thích hợp.
Cố Ảnh khẽ cười, tiếp lời anh: “Nhiệt tình ư?”
Giang Tuân cười: “Tự em cũng biết à?”
Cố Ảnh ngẩng đầu khỏi vai anh, khảng khái thừa nhận: “Biết.”
Cô đưa tay xoa nhẹ gương mặt Giang Tuân, đầu ngón tay di chuyển từ khóe mắt tới chân mày anh, giọng nghiêm túc: “Sau này có lẽ em sẽ tiếp tục nhiệt tình như vậy, anh đừng có bị dọa nha.”
“Sợ ư?” Giang Tuân túm được cánh tay làm loạn của cô, khẽ nhướng mày: “Vậy em tiếp tục dọa anh đi.”
“…” Cố Ảnh giật giật tay, định rụt tay lại nhưng không thành.
Giang Tuân túm cổ tay cô dịch xuống, đầu ngón tay chạm tới đâu cũng giống như có dòng điện lướt qua, khơi dậy từng trận run rẩy.
Anh chầm chậm tách năm ngón tay cô ra, đan chặt vào nhau: “Cho nên, không phải bây giờ nên thảo luận…”
Lời nói của Giang Tuân bị một tiếng chuông cuộc gọi đến cắt ngang.
Cố Ảnh liếc một giây, phát hiện ra là chuông điện thoại của mình, cô dè dặt nói: “Em nghe điện thoại trước nhé?”
Giang Tuân thản nhiên nhìn cô, không nói lời nào, cũng không buông tay ra.
Tiếng chuông vang lên không ngừng, Cố Ảnh nghiêng người mổ lên môi anh một cái: “Sợ bệnh viện có việc gấp tìm em.”
Biểu cảm trên mặt Giang Tuân dịu đi mấy phần, cuối cùng anh buông tay cô ra.
Cố Ảnh tách khỏi người anh, cầm điện thoại di động xem thử, hiển thị trên màn hình là tên Khổng Oánh.
Cô nghe máy, nhưng người ở đầu dây bên kia không lên tiếng.
“Khổng Oánh?” Cố Ảnh thầm nghĩ không phải ấn nhầm rồi chứ?
Khổng Oánh “ừm” một tiếng: “Chị Tiểu Ảnh, tối nay chị có về nhà không?”
“Có.” Cố Ảnh cảm thấy giọng của cô ấy có gì đó rất khác thường, hình như đang kiềm chế tiếng khóc nức nở: “Em sao thế?”
“Không sao.” Khổng Oánh hít mũi: “Em chỉ hỏi lúc nào chị về.”
“Giờ em đang ở Niên Hoa Lý à?” Cố Ảnh chắc chắn cô ấy đang khóc.
“Vâng, em vừa về.” Khổng Oánh nói.
“Được, chị về ngay.”
Cố Ảnh kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại xong quay đầu lại, bỗng chạm vào con ngươi sâu thẳm không có độ ấm, Giang Tuân hờ hững dựa vào ghế sofa, rũ mắt, nhìn có vẻ khó chịu.
“Anh nghe được rồi à?” Cố Ảnh tỏ ý chỉ ngón tay lên trên: “Khổng Oánh đang khóc trên lầu, em phải về xem một lát.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!