Đêm Nay Tuyết Rơi – Chương 13: Tình yêu của anh (7-2)

Đêm Nay Tuyết Rơi · Chương 13/301

Sau chuyện đó, Sầm Mộng dường như thực sự quyết tâm muốn phân cao thấp với cô. Cô ta dùng hết mọi thủ đoạn, tìm đủ mọi cách để giữ chân Quan Đình Khiêm.

Cuối năm, những buổi tiệc rượu bắt đầu nhiều lên, cái cớ để Sầm Mộng sử dụng cũng theo đó mà tăng dần.

Thái độ của Quan Đình Khiêm thì vẫn khó lòng nắm bắt, nhưng chỉ cần anh có chút thay đổi hay gọi điện thoại cho ai, Oản Tĩnh đều có thể nhận ra ngay.

Sự khác biệt giữa cô và Sầm Mộng nằm ở chính chỗ đó. Nếu cô là nhành cỏ mềm mại, nhỏ bé và ngoan ngoãn, biết nương tựa vào người khác nhưng khi gặp mưa sa bão táp sẽ chỉ biết thu mình cúi đầu, thì Sầm Mộng lại là một con rắn xinh đẹp và hung dữ, lúc nào cũng liều mạng quấn quýt không rời.

Ban đầu mọi chuyện vẫn chưa tính là quá giới hạn, nhưng về sau, ngay cả khi Quan Đình Khiêm đang ở nhà, Sầm Mộng cũng dám gọi điện tới.

Quan Đình Khiêm bắt máy.

Nửa đêm, tiếng gió bên ngoài rít nhẹ. Anh để mình trần khoác tạm chiếc áo ngủ, đi chân trần tựa bên lan can. Trong phòng không bật đèn, chỉ có vệt sáng xanh thẳm từ cửa sổ hắt lên người anh. Biểu cảm của anh rất thờ ơ, anh cúi đầu, chẳng ai nhìn thấu được cảm xúc trong lòng anh lúc này.

Đầu dây bên kia không biết đang nói gì, nhưng chắc chắn là đang vừa khóc vừa náo loạn, bởi vì Oản Tĩnh đang nấp sau cánh cửa cũng có thể nghe thấy những tiếng khóc nức nở chói tai.

Đến mức này rồi mà gương mặt Quan Đình Khiêm vẫn chẳng lộ lấy một tia giận dữ.

Biểu cảm của anh trước sau vẫn bình thản, thi thoảng chỉ “ừ” một tiếng. Phía bên kia cứ náo loạn không chịu dừng, Quan Đình Khiêm liền lạnh giọng nói: “Để lần sau đi, nói sau.”

Dứt lời, anh liền ngắt điện thoại.

Anh tựa vào lan can, bất động, dường như đang chìm trong suy nghĩ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với bầu trời bằng gương mặt không chút cảm xúc.

Một lát sau, anh mới cất bước đi về phía phòng ngủ.

Quan Đình Khiêm cởi áo ngủ, tùy tiện ném hờ lên lưng ghế rồi lật chăn lên giường.

Oản Tĩnh đã vờ ngủ say, cô nhắm nghiền mắt, cảm nhận được nệm giường bên cạnh lún xuống, hơi thở của anh phả nhẹ bên tai. Anh cũng chưa ngủ ngay mà chống tay lên gối, nghiêng người lặng lẽ quan sát cô.

Khoảng nửa phút sau, Oản Tĩnh cảm thấy đầu ngón tay anh chạm vào gò má mình, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối của cô sang một bên.

Ngày hôm sau, Oản Tĩnh gặp thư ký của anh thì nghe nói hai ngày tới anh có việc, buổi tối không qua đây được. Quan Đình Khiêm phải đi công tác ở một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Hà Bắc.

Oản Tĩnh nghĩ, có lẽ cô đã hiểu anh đưa ai đi cùng rồi.

Cô không làm loạn, cũng chẳng hỏi han gì nhiều.

Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ tiếp diễn như thường lệ. Thế nhưng, trong lòng cô rốt cuộc vẫn thấy nghẹn đắng.

Mặc kệ Sầm Mộng có vùng vằng thế nào, tóm lại là đã có hiệu quả. Sầm Mộng đang rất đắc ý, mấy ngày nay cô ta khá yên phận, không tìm đến gây phiền phức cho Oản Tĩnh nữa.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!