Đêm Nay Tuyết Rơi – Chương 21: Em sợ lắm (11-1)
Đêm Nay Tuyết Rơi · Chương 21/301
Trong bàn có cô gái kinh ngạc thốt lên: "Không còn ở Bắc Kinh nữa sao?"
"Ừ, cô ta đi từ dạo trước rồi."
"Tại sao vậy? Cô ta không đi học nữa à?"
Bạn của Sầm Mộng cười nhạo: "Đi học? Cô ta còn học hành gì tầm này nữa, mà cô ta có dám vác mặt đến trường nữa không?"
Nghe câu này có vẻ không phải chuyện nhỏ, mấy cô gái xung quanh đều hối thúc cô nàng kia kể tiếp, Oản Tĩnh cũng tập trung lắng nghe. Chỉ là không hiểu sao, nỗi bất an trong lòng cô lại ngày một dâng cao.
"Các cậu thực sự muốn nghe à?" Cô gái kia trông có vẻ cũng chẳng thân thiết gì lắm với Sầm Mộng. Có lẽ vì đố kỵ, vì trước đây bị chèn ép quá lâu nên giờ khi Sầm Mộng không còn ở đây nữa, sự chua ngoa đố kỵ này mới có dịp bộc phát ra.
Cô ta siết chặt ly rượu, khẽ vén tóc, không giấu nổi vẻ khinh bỉ: "Chẳng phải cô ta kiêu ngạo lắm sao? Cậy mình có chút nhan sắc nên cứ ngỡ đám đàn ông giàu có sẽ như chưa thấy đàn bà bao giờ, xếp hàng dài mà quỳ lạy dưới chân mình. Thế nhưng cô ta lại không hiểu một đạo lý: Đàn ông càng có tiền, càng có địa vị xã hội thì bên cạnh họ lại càng không thiếu phụ nữ đẹp. Thứ họ cần là một người phụ nữ biết điều, biết chừng mực. Cô ta cứ cậy vào vẻ ngoài thì có tác dụng gì, ngay cả vợ người ta mà cũng chẳng coi ra gì."
Cả khu vực ghế ngồi bỗng chốc im bặt. Mấy cô gái nhìn nhau, sắc mặt mỗi người một vẻ.
"Người đàn ông mà cô ta cặp kè đã có vợ rồi, hơn nữa còn là chính thất đàng hoàng. Vậy mà cô ta còn dám ra mặt huênh hoang trước mặt người ta. Tôi nghe nói lúc người đàn ông đó đưa vợ về Đông Bắc thăm bố vợ, cô ta cũng nhất quyết đòi bám theo bằng được, tưởng làm vậy là có thể dằn mặt bà cả. Kết quả thì sao? Cô ta đã đắc tội hoàn toàn với vợ người ta rồi. Dù là người phụ nữ có cao thượng và học thức đến đâu, nhưng khi có kẻ bắt nạt đến tận mặt như thế, liệu họ có dung thứ nổi không?"
Oản Tĩnh mím chặt môi.
Bạn của Sầm Mộng lạnh lùng cười nhạt: "Cô ta nhảy giỏi lắm, trong khoa mình có ai bì kịp cô ta đâu? Người đàn ông kia cũng là vì xem cô ta nhảy một điệu trong bữa tiệc mà bị hớp hồn... Còn bây giờ thì sao? Cô ta vĩnh viễn không nhảy được nữa rồi."
Câu nói đó giống như thuốc nổ nổ tung giữa mặt nước, làm dậy lên ngàn lớp sóng, đánh tan nát trái tim Oản Tĩnh. Đầu ngón tay cô cứng đờ, gương mặt trắng bệch.
Cô ngồi đó như bị ai đóng đinh tại chỗ, không thể cử động, không thể nói năng, cũng chẳng thể nghe hay nhìn thấy gì thêm nữa. Mọi giác quan và cảm xúc của cô dường như bị tước đoạt sạch sẽ chỉ trong nháy mắt.
Oản Tĩnh hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì.
Thế nào gọi là không nhảy được nữa? Tại sao lại không nhảy được nữa?
Chân tay, xương tủy và từng thớ thịt trên người cô như bị ném mạnh vào lớp băng lạnh giá.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!