Đêm Nay Tuyết Rơi – Chương 232: Nếu con đồng ý kết hôn... (76-1)

Đêm Nay Tuyết Rơi · Chương 232/301

Sau cùng, chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy đó vẫn được Oản Tĩnh đấu giá thành công.

Với mức giá trên trời là 800 vạn để mua một chiếc nhẫn ngọc có chất lượng không quá xuất sắc, đây là chuyện xưa nay chưa từng nghe thấy.

Huống chi, món đồ này lại được giành lấy từ trong tay Tần Dịch Dương.

Những năm gần đây, sản nghiệp của Tần Dịch Dương ngày càng mở rộng, dù không cố tình nghe ngóng tên tuổi của anh ta thì cô cũng khó tránh khỏi việc đôi khi nghe được vài lời từ miệng người khác.

Rất nhiều người nể mặt anh ta, không một ai dám công khai tranh giành thứ anh ta muốn ngay trước mặt anh ta. Ít nhất là ở những nơi như thế này, hoàn toàn không có. Cô là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất làm vậy.

Khi Oản Tĩnh đưa ra giá lần đầu tiên, thực ra cô cũng từng có chút hối hận. Cô vốn không phải kiểu người vung tiền bừa bãi, huống chi chỉ vì một chiếc nhẫn ngọc không tính là hàng thượng phẩm. Xét từ góc độ đầu tư, là cô đang cố chấp hơn thua nên cô chịu thiệt.

Nhưng cô lại không muốn nhường.

Kỳ thực, cô cũng sợ Tần Dịch Dương sẽ tiếp tục nâng giá. Anh ta là người thâm sâu khó lường, lại đang ở thời kỳ đỉnh cao nổi bật, việc vung tiền để đổi lấy nụ cười của người đẹp cũng là chuyện dễ đoán. Cho dù là vì thể diện, anh ta có nâng giá lên tiếp thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng anh ta lại không làm vậy.

Sau khi Oản Tĩnh hỏi xong, anh ta im lặng rất lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt sâu thẳm khiến người ta thấy áp lực, ánh nhìn tối lại giống như bên trong đang che giấu rất nhiều cảm xúc khó tả, chứa đựng vạn điều muốn nói.

Sau đó, anh ta quay người đi, không nhìn cô nữa và cũng không nói thêm một lời nào.

Cô gái đi cùng bên cạnh đẩy cánh tay anh ta: “Anh Tần, sao anh không tiếp tục ra giá với cô ta nữa? Anh nâng giá thêm chút đi mà, em thích chiếc nhẫn ngọc đó lắm.”

Anh ta vẫn thờ ơ, không có bất kỳ phản ứng nào.

Oản Tĩnh đưa mắt nhìn lướt qua, có thể thấy anh ta đang ngồi ngả ngớn lười biếng trên ghế sofa, cánh tay gác lên thành ghế, dưới ống tay áo vest lộ ra nửa mặt đồng hồ, mặt đồng hồ đang phản chiếu những tia sáng nhỏ trong ánh sáng mờ ảo.

Cô gái đi cùng cứ khóc lóc hờn dỗi.

Anh ta có vẻ thấy phiền nên cau mày: “Im miệng.”

Sau đó, có người huých nhẹ cánh tay cô gái kia một cái, có lẽ là bạn bè gì đó của cô ta, rồi chỉ tay về hướng của Oản Tĩnh. Được người ta chỉ điểm, cuối cùng cô ta cũng hiểu ra, cô ta lại liếc nhìn gương mặt đang nhắm mắt và căng chặt của Tần Dịch Dương một lần nữa, đành bấm bụng nhịn xuống, không dám tiếp tục làm loạn nữa.

Ở nửa sau của buổi đấu giá, chỉ có hai khu vực của họ là yên tĩnh nhất.

Khi Oản Tĩnh kết thúc buổi tiệc và định rời đi, có một người bước đến trước mặt chắn đường cô: “Ông chủ của chúng tôi có lời mời.”

Triệu Tâm Đường đang ở ngay bên cạnh cô, chứng kiến toàn bộ quá trình liền khó chịu nói: “Ông chủ các người là ai, đã muốn mời người khác mà lại không tự mình đến à.”

Người đàn ông kia không trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn cô ấy, chỉ nhìn thẳng vào Oản Tĩnh và lặp lại một lần nữa: “Ông chủ có lời mời.”

Những vị khách ra về đi ngang qua đều như có như không liếc nhìn, dò xét, Oản Tĩnh không muốn bản thân trở thành tâm điểm chú ý nên hơi nhíu mày nói: “Anh dẫn đường đi.”

Tần Dịch Dương đang tựa vào cửa xe hút thuốc. Đêm đầu thu vẫn chưa lạnh lắm, anh ta đã cởi áo khoác vest ra, chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng trên người. Vạt áo rũ dài đến mắt cá chân, bị gió đêm thổi bay tung lên. Khói thuốc cũng theo đó lan ra, mơ hồ che khuất hàng mày đôi mắt của anh ta, khiến đôi mắt sắc bén trong bóng đêm lại có chút nhìn không rõ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!