Đêm Nay Tuyết Rơi – Chương 39: Anh không nỡ (17-2)

Đêm Nay Tuyết Rơi · Chương 39/301

Cô đẩy mạnh anh một cái, muốn mở cửa rời đi, nhưng hành động này rõ ràng đã hoàn toàn chọc giận anh. Chút do dự cuối cùng trong mắt anh biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một vẻ u ám và tàn nhẫn hơn.

Quan Đình Khiêm siết chặt lấy eo cô rồi xoay người lại, ép mạnh cô lên cửa và một lần nữa hôn xuống. Nói đúng hơn thì đây không phải là hôn mà là cắn, anh cạy mở hàm răng cô, tùy ý giày vò môi lưỡi, khiến cánh môi cô bị cắn đến sưng đỏ, biến dạng, vị máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng.

Anh dùng hết mười phần sức lực, Oản Tĩnh ra sức đấm vào vai anh nhưng anh nhất quyết không buông tay. Sức lực quá chênh lệch khiến cô không thể nào đẩy anh ra được.

Răng của Quan Đình Khiêm dừng lại nơi cổ cô, giọng nói như mang theo sự căm hận tột cùng: "Em muốn đi đúng không?"

Oản Tĩnh nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết liều mạng đấm vào người anh. Mãi một lúc lâu sau, tiếng nức nở mới bật ra khỏi cổ họng: “Em muốn về.”

Anh hoàn toàn phớt lờ lời cô nói, vùi đầu vào bờ vai gầy của cô, dã man mút mát vùng da thịt ấy. Trên xương quai xanh của cô, những dấu vết đỏ rực như hoa hải đường dần hiện ra, năm ngón tay anh ấn mạnh lên đó, hung bạo bóp chặt lấy không chút nương tay.

Oản Tĩnh đau đớn, giọng nói đứt quãng lặp đi lặp lại: “Em phải đi, em phải đi…”

Gáy cô tựa sát vào cửa, tay vẫn muốn tìm cách mở cửa ra. Quan Đình Khiêm giơ tay gạt chốt bảo vệ cửa, sau đó bế xốc cô lên, quăng mạnh lên giường rồi cúi người đè ép xuống: “Về nhà? Về nhà nào? Về Bắc Kinh hay là định tìm đến bên cạnh hắn ta?"

Anh tràn đầy tính công kích, vừa hôn vừa thở dốc răn đe: "Anh chẳng phải đã nói với em rồi sao? Người không nên gặp thì đừng gặp, người không nên chạm thì đừng đụng vào. Nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi, tại sao em coi lời anh như gió thoảng bên tai? Em tưởng hắn là hạng người tốt lành gì sao? Em nghĩ hắn tiếp cận em mà không có mục đích gì sao? Còn em thì sao, em có nghe anh lấy một câu nào không?”

Cô bị ném đến hoa mắt chóng mặt, định bò dậy thì lại bị anh ấn xuống, hai cổ tay bị khóa chặt bên gối.

Quan Đình Khiêm dùng đầu gối rắn chắc đè nặng lên đùi cô, ngang ngược và mạnh mẽ, khiến cô không còn đường lui.

Anh quá đỗi xâm lược, một tay giữ chặt nửa bên mặt cô, lòng bàn tay tì sát vào nơi sống mũi và hốc mắt. Oản Tĩnh không thể lùi được, chỉ có thể buộc lòng phải uốn cong người, chịu đựng nụ hôn và sự tấn công của anh.

Trong tầm mắt cô, đường nét của anh ngày càng mờ mịt, ngày càng không chân thực.

Anh đã uống rượu, nhưng mùi rượu trên người đã nhạt đi nhiều. Không ai biết trong mấy tiếng đồng hồ kể từ khi trở về, có phải anh đã luôn mở cửa sổ và đứng trước gió lạnh bao lâu hay không.

Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô chìm đắm, nhìn cô khao khát, để mặc cô chịu sự trừng phạt. Anh nhìn cô như con thiêu thân lao vào lửa, để cô tự mình xoay xở giữa những cơn sóng tình cuộn trào.

Anh kéo mở vạt áo cô, sắc đỏ quyến rũ của hoa hải đường như xuyên thấu qua mùa đông giá rét, thắp lên cảnh xuân rạo rực trong căn phòng tối.

Oản Tĩnh thấy rất khó chịu. Anh nhào nặn vành tai cô, lòng bàn tay ấn mạnh lên bả vai rồi lạnh mặt dùng sức. Cô như tan chảy từng chút một dưới bàn tay anh, mồ hôi lấm tấm nơi ngực áo, rồi lại bị những cú va chạm làm cho vỡ vụn.

Cô khẽ nhíu mày, không tự chủ được mà run rẩy, muốn bám lấy vai anh, muốn chạm vào mái tóc ngắn của anh.

Thế nhưng anh lại lạnh lùng gạt tay cô ra: “Oản Tĩnh, anh hận nhất là em lừa dối anh.”

Cô co rúm người lại một góc rồi sụt sùi nức nở.

Ký ức cuối cùng của cô dừng lại ở gương mặt mờ ảo nhòa đi của anh, bóng hình vạm vỡ của anh không ngừng chuyển động nhấp nhô. Mí mắt Oản Tĩnh ngày càng nặng trĩu.

Cuối cùng cô lịm đi, đầu nghiêng sang một bên rồi ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh dậy, Quan Đình Khiêm đã không còn ở đó nữa. Đã quá trưa ngày hôm sau, trợ lý đến giúp Oản Tĩnh thu dọn đồ đạc, lúc này cô mới biết Quan Đình Khiêm đã một mình trở về Bắc Kinh.

Trợ lý dùng từ ngữ khá thận trọng, có lẽ là sợ cô sẽ cảm thấy tủi thân.

Oản Tĩnh nằm trên giường, ngược lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau kịch liệt đến vậy. Trước đây, dù anh có giận thì cũng chỉ theo kiểu "sấm to mưa nhỏ", cùng lắm là trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, bắt cô chịu khổ một chút trên giường, ngoài ra thì chẳng có gì quá đáng. Bởi vì khi đó anh chỉ muốn răn đe để cô biết điều gì là sai, điều gì không đúng, chứ thật lòng không phải là muốn trút giận.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!