Đoạt Đường – Chương 11: Châu Ngọc

Đoạt Đường · Chương 11/93

Vào giờ Dậu khắc thứ hai, Tống Đình Nguyệt cưỡi ngựa trở về phủ. Trần ma ma liền bẩm báo người đã tìm được, Tống Đình Nguyệt chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm lời nào.

Chẳng bao lâu sau, một tiểu đồng đến báo rằng Tề Vương Tống Thừa Duệ đã đến, lúc này có lẽ đã qua nhị môn.

Tống Đình Nguyệt không vội vàng, thong thả bước ra hành lang, quả nhiên thấy Tống Thừa Duệ thản nhiên bước vào từ ngoài viện, chắp tay cúi mình thi lễ với hắn.

“Thừa Duệ xin thăm hỏi hoàng thúc, vết thương ở tay đã đỡ hơn chưa?”

Nghe vậy, sắc mặt Tống Đình Nguyệt dịu lại, bình thản nói: “Làm phiền hoàng điệt quan tâm, không còn gì đáng ngại.”

Hai người vừa nói vừa vào trong phòng ngồi xuống. Tống Đình Nguyệt phất tay ra hiệu cho Trần ma ma và mọi người lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc này Tống Thừa Duệ mới mở lời hỏi: “Lần này kẻ ám sát hoàng thúc, thật sự không tra được chút manh mối nào sao?”

Tống Đình Nguyệt đưa mắt nhìn chậu lan đặt trên giá cao ở góc tường, nhàn nhạt nói: “Thật ra có lúc muốn đoán ai là kẻ đứng sau, chưa chắc cần bằng chứng xác thực. Đầu óc là để dùng, chuyện này là ai làm, e rằng trong lòng Thừa Duệ rõ hơn ai hết.”

“Họ đã dùng thủ đoạn hèn hạ, sao chúng ta không học theo một hai phần?” – Tống Thừa Duệ nói giọng đầy lạnh lẽo, đôi mắt phượng hơi nheo lại.

Tống Đình Nguyệt biết y chỉ nói cho hả giận, dù sao nhát đao kia không rơi trên người y , lời nói đó cũng chỉ là cố ý nói cho mình nghe.

Thế nhưng chuyện đã đến nước này, phải để y nếm trải một phen đau đớn mới khiến y quyết tâm hành động.

“Gia đình bên ngoại của Lý trắc phi ngươi , phủ An Bình bá gần đây hình như có vài lời đồn không hay, Thừa Duệ vẫn nên cẩn trọng.” Tống Đình Nguyệt cố ý nhắc nhở.

Tống Thừa Duệ cảm tạ hoàng thúc đã chỉ điểm, rồi cũng không nán lại lâu, nói vài câu khách sáo rồi cáo từ rời phủ.

Dùng xong bữa tối, Tống Đình Nguyệt luyện công nửa canh giờ, sau đó vào thư phòng đọc sách. Tắm rửa thay y phục xong đã là giờ Tuất khắc thứ ba.

Vương Trăn thay xiêm y trang sức do chính Trần ma ma chọn, khuôn mặt trắng trẻo chỉ điểm chút phấn hồng, đôi khuyên tai Đông Châu càng làm nổi bật nét dịu dàng thanh tú.

“Nô tỳ Vương Trăn tham kiến Vương gia.”

Vương Trăn làm ra vẻ e lệ, giọng nói mềm mại như tiếng hoàng anh.

Tống Đình Nguyệt cụp mắt quan sát nàng, thấy nàng có đôi mắt đào hoa khá giống Cố Cẩm Đường , nhưng lại không sáng trong như mắt của nàng. Đôi khuyên tai tuy thanh nhã, nhưng so với “châu ngọc trước mặt” như Cố Cẩm Đường thì vẫn kém vài phần.

“Tiến lại đây, giúp bản vương cởi áo.”

Vương Trăn yểu điệu bước tới, thân hình mềm mại lả lướt. Khi tới trước mặt Tống Đình Nguyệt, nàng liền đưa tay tháo đai ngọc, nhưng hắn lại không hề cúi đầu nhìn nàng, chỉ giữ tay thẳng, nhìn thẳng về phía trước.

Dù chưa từng thân cận nữ sắc, Tống Đình Nguyệt vẫn cảm nhận rõ ý khiêu khích từ đầu ngón tay nàng. Mới cởi được ngoại bào, hắn đã thấy nàng có vẻ nôn nóng muốn dùng thêm thủ đoạn mê hoặc, nhưng lại sợ làm hắn chán ghét nên cố kìm lại.

“Ngẩng đầu lên, nhìn bản vương.” Tống Đình Nguyệt lạnh giọng ra lệnh.

Vương Trăn nghe vậy, ngoan ngoãn ngẩng đầu, gương mặt vẫn giữ vẻ thẹn thùng.

Dám giở mấy trò đó mà còn làm ra vẻ ngại ngùng sao? Tống Đình Nguyệt chỉ thấy trong mắt nàng là dục vọng và tham lam, hoàn toàn không thanh khiết như ánh mắt của Cố Cẩm Đường.

Tự dưng lại nhớ tới nàng ta làm gì?

Tống Đình Nguyệt cảm thấy bản thân hoàn toàn không có hứng thú với người trước mặt, liền tự đi tới giường tháo giày: “Tắt đèn rồi về phòng mình đi. Sau này ở vương phủ làm một vũ cơ, sẽ không tệ hơn những ngày ngươi từng sống ở tửu lâu đâu.”

Vương Trăn ngây người nhìn Tống Đình Nguyệt, không hiểu mình sai ở đâu khiến hắn không động lòng. Nhưng thấy hắn đã đắp chăn nhắm mắt, nàng cũng biết lúc này nếu nói gì thêm chắc chắn sẽ khiến hắn phản cảm, đành nhẫn nhịn tắt đèn, nhẹ nhàng lui ra.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!