Đoạt Đường – Chương 39: Quỳnh Lâm yến

Đoạt Đường · Chương 39/93

Sau khi âm thanh trong phòng im bặt, từ bên trong vọng ra tiếng Tống Đình Nguyệt gọi nước. Triệu ma ma mang nước vào, Tống Đình Nguyệt dặn bà sau khi hắn rời đi mới được vào giúp Cố nương tử lau rửa thân thể.

Triệu ma ma cúi đầu cung kính đáp vâng, rồi lặng lẽ lui ra.

Tống Đình Nguyệt tắm rửa xong, ánh mắt lặng lẽ nhìn người đang nằm yếu ớt trên giường một cái, sau đó chậm rãi mặc y phục, thắt đai lưng, thản nhiên nói:

“Bản vương sẽ sai người đưa thuốc mỡ cho nha hoàn của ngươi, còn thưởng thêm cho nàng mười lượng bạc và một lá vàng, như vậy ngươi đã hài lòng chưa?”

“Nô tỳ thay Lục Phong tạ ơn vương gia đã ban thưởng.” Cố Cẩm Đường cố nén cơn buồn ngủ, gắng gượng tinh thần đáp lời hắn.

Tống Đình Nguyệt thấy nàng ngoan ngoãn như vậy thì vô cùng hài lòng, ánh mắt dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần của nàng ,nơi in đầy dấu vết hắn để lại cảm thấy cực kỳ khoái trá.

“Thân thể này của nàng thực sự khiến bản vương vô cùng thích thú. Bản vương sẽ sai Trần ma ma đến kho chọn mấy món châu báu ban cho ngươi.”

Nếu là những món trang sức nhỏ thì còn dễ, nhưng nếu là bình sứ hay đồ trang trí, mang theo bên người thì thật bất tiện. Không bằng vàng bạc châu báu thực tế và dễ cất giấu hơn.

Nhưng Tống Đình Nguyệt vốn là người thâm trầm đa nghi, nếu nàng trực tiếp đòi vàng bạc thì rất có thể sẽ khiến hắn nghi ngờ.

Còn như ngân phiếu, dù hắn có sẵn lòng ban tặng, thì sau khi trốn thoát, nàng cũng không dám đến ngân hàng mà rút chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Hiện nay Tống Đình Nguyệt giám sát nàng rất chặt, muốn đem những thứ ấy đi đổi lấy ngân phiếu quả là điều không tưởng. Suy đi tính lại, chi bằng giả vờ thích trang sức nữ nhân sẽ hợp lý hơn cả.

“Nô tỳ lớn lên trong cảnh sống nhờ ở Kim Lăng, lại chưa từng thấy qua thế giới, thật không biết thưởng thức châu báu. Nếu vương gia muốn ban thưởng, chi bằng thưởng cho nô tỳ những món trang sức mà nữ nhân đều yêu thích? Về sau vương gia đến chỗ nô tỳ, nô tỳ cũng có thể ăn mặc điểm trang cho đẹp mắt.”

Lời này nghe rất hợp tình hợp lý, Tống Đình Nguyệt không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ lạnh nhạt nói “Bản vương nghe theo nàng”, rồi rảo bước rời đi.

Chờ người đi xa, Cố Cẩm Đường mới thở phào nhẹ nhõm, để mặc Triệu ma ma người đã từng sinh con đẻ cái ,giúp nàng lau rửa thân thể.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Trần ma ma mang thuốc mát và một hộp trang sức đến.

Nàng uống thuốc rồi tiện tay lấy một đôi bông tai mã não trong hộp tặng Trần ma ma để cảm tạ.

Thấy nàng biết điều, lại rộng rãi, Trần ma ma không khách sáo, thản nhiên nhận lấy rồi cáo từ, đi đến chỗ Lục Phong đang ở trong dãy nhà ngang để mang đồ cho nàng ta.

Cố Cẩm Đường cố ý chọn ra vài món giá trị nhất để giữ lại, còn lại đều cất trong hộp, định sau này dùng để thưởng người và tạo dựng quan hệ.

Những món quý giá nhất, đương nhiên là phải thường xuyên thay đổi đeo lên người, như vậy mới có thể tạo ra ảo giác rằng nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc sống xa hoa nơi vương phủ này.

Trong dãy nhà ngang, sau khi nhận đồ, Lục Phong không vội bôi thuốc, mà trước tiên cất kỹ số bạc và lá vàng, trong đầu bất giác suy nghĩ đến tương lai sau khi cùng cô nương trốn thoát, sẽ dùng những thứ tích lũy được này để sống cuộc đời tốt đẹp ra sao.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!