Độc Chiếm Thanh Mai – Chương 8: Anh không yếu đuối đến thế
Độc Chiếm Thanh Mai · Chương 8/58
Sinh nhật của cô ư…
Chu Lạc Tích ngẩn người ra.
Trước này cô thực sự mù tịt về mật khẩu máy tính của Tần Việt, thi thoảng cô cần dùng máy, mượn anh, anh đều tự tay nhập mật khẩu xong xuôi rồi mới đưa cho cô.
Chu Lạc Tích gãi gãi tai, ngẫm nghĩ một chút, sinh nhật cô là ngày mười tháng một, 0110, dùng làm mật khẩu cũng dễ nhớ đấy chứ.
Chu Lạc Tích nhập dãy số, máy mở khóa, nhìn những dòng chữ chi chít dày đặc trên màn hình, cô hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần.
Nửa tiếng sau.
Một tiếng sau.
Một tiếng rưỡi trôi qua.
Làm việc đúng là hành xác mà, đâu phải chuyện dành cho người thường!
Chu Lạc Tích ngáp ngắn ngáp dài không biết bao nhiêu cái, lúc này đôi mắt đã díu lại, lờ đờ khi xem bản thỏa thuận bổ sung sáp nhập này.
Thang máy lên đến tầng cao nhất, Hứa Đình mang theo tập hồ sơ đã ký xong bước vào văn phòng của Vu Cách.
Vu Cách đang sắp xếp một đống báo cáo, liếc nhìn anh ấy một cái rồi cúi đầu cặm cụi làm tiếp: “Cậu cứ vào thẳng bên trong báo cáo với Tần Tổng đi.”
Hứa Đình gật đầu, đi ra ngoài.
Đi đến trước cửa kính mờ, giơ tay gõ nhẹ hai cái, đẩy cửa bước vào.
Buổi chiều, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, êm đềm.
Hứa Đình theo thói quen đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ.
Thế nhưng, thứ anh ấy nhìn thấy lại là Chu Lạc Tích đang nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi, mái tóc đen dài tựa suối xõa tung, một bên má bị ép đến hơi phính ra, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu vô cùng.
Giống như một đóa sen hồng nở rộ trong hồ nước thanh khiết giữa ngày hè oi ả.
Bước chân Hứa Đình khựng lại, tầm mắt chuyển hướng.
Lúc này mới chú ý đến chủ nhân thực sự của văn phòng này đang ngồi trên ghế sofa da thật, lưng tựa ra sau, ngón tay thon dài lật giở tài liệu, thần thái nhàn nhã.
“Không cần báo cáo, đưa cho tôi đi.” Tần Việt nhìn về phía Hứa Đình.
Ý tứ không thể rõ ràng hơn: đừng làm ồn đánh thức Chu Lạc Tích.
Ở chỗ Tần Việt.
Trời có sập xuống cũng không quan trọng bằng giấc ngủ của Chu Lạc Tích.
Hứa Đình cúi đầu, lặng lẽ đưa hợp đồng qua, sau đó không tiếng động lui ra khỏi văn phòng.
Ánh mắt Tần Việt rời khỏi trang hợp đồng, nhàn nhạt quét qua hướng cửa, im lặng một lát, anh gập tài liệu lại, lấy điện thoại nhắn vài tin thông báo cho bên nhân sự.
Cất điện thoại, Tần Việt đứng dậy.
Cô gái nhỏ ngủ rất say, đầu nghiêng nghiêng gối lên cánh tay đang khoanh lại.
Có thể kiên trì làm việc một tiếng rưỡi, đã là rất giỏi rồi.
Tần Việt khẽ nhếch môi, nụ cười không phát ra tiếng.
Anh thì không ngại tiếp tục ngồi ở sofa xử lý công việc, nhưng cô cứ ngủ vạ vật như vậy, chẳng mấy chốc vai và cổ sẽ đau nhức tê dại.
Tần Việt cúi người, hai tay luồn qua eo và lưng cô, bế bổng cô từ trên ghế lên.
Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng.
Tư thế bế cô cũng vô cùng thành thục.
Chu Lạc Tích khẽ nhíu mày, hàng mi dài cũng theo đó run run, nhưng không hề bị đánh thức.
Như bản năng cảm nhận được là ai đang bế mình, cô xoay mặt, theo phản xạ rúc sâu vào lòng anh.
Nhìn sự ỷ lại không chút phòng bị của cô, màu mắt Tần Việt hơi tối lại, trong thoáng chốc, thật không biết nên vui hay nên bất lực.
Bế người vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Giường rất lớn, khiến cô trông càng thêm nhỏ bé, yên tĩnh nằm ngửa trên gối, hai tay buông lỏng, ngoan ngoãn lạ thường.
Tần Việt ngồi bên mép giường, ánh mắt rơi trên những sợi tóc vương vãi của cô, có một lọn tóc dính bết vào má.
Anh vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc đó ra.
Ngón tay lơ lửng phía trên má cô.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Cuối cùng, anh vẫn nhẹ nhàng chạm xuống.
Dọc theo sườn mặt cô, sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở đuôi mắt cô, khẽ chạm một cái.
Đôi mắt cô như chứa đựng cả biển sao mênh mông, trong đó có anh, nhưng lại không chỉ có mình anh.
Vẻ mặt anh bình tĩnh, động tác dịu dàng, giống như đang nâng niu một báu vật vô giá trên đời, nhưng mặt hồ tưởng như phẳng lặng không gợn sóng ấy, bên dưới sớm đã cuộn trào mãnh liệt.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!