Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 34: Son môi đỏ

Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 34/96

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tư Trừng trang điểm mắt màu đậm, thoa son môi đỏ chót, đi làm ở Tư Hằng.

Cô “già” đi một chút. Trước đây, xuất phát từ bản tính yêu cái đẹp của một cô gái, Nguyễn Tư Trừng vẫn luôn trang điểm rất nhạt, còn bây giờ, cô muốn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Là một lập trình viên, Nguyễn Tư Trừng chỉ có hiểu biết đơn giản về những thứ này, biết nhưng không giỏi, hôm nay lại cố tình dậy sớm, lên mạng học hướng dẫn, trang điểm rồi lau rồi trang điểm, cuối cùng cũng tạo ra một kiểu khá tinh xảo.

Trong cuộc họp sáng, Nguyễn Tư Trừng nói với các nhân viên: “Hy vọng mọi người có thể hiểu rằng, việc cắt giảm không phải vì Y tế Tư Hằng sắp chết, mà là vì công ty mong muốn được tái sinh. Không phải để chết, mà là để sống. Nhà triết học lớn Heidegger có một câu, là ‘Hướng về cái chết mà sống’, hôm nay chúng ta hãy áp dụng một chút, gọi là ‘Hướng về sự sống mà chết’. Vì hai lần biến động nhân sự, hiện nay công ty ngân sách không đủ, chỉ có thể cắt giảm, nhưng tôi và Nhất Phi, vẫn tin tưởng vào AI y tế, vẫn tin tưởng vào AI cấp cứu, vẫn tin tưởng vào Tư Hằng, vẫn tin tưởng vào mọi người. Chờ vượt qua, tôi sẽ mời những người đã nghỉ việc quay lại làm việc… Sẽ mời càng nhiều càng tốt. Vài tháng này không phải để huy động vốn, mà là để làm sản phẩm, vì vậy, hy vọng mọi người đừng tự gục ngã, như vậy Y tế Tư Hằng mới thực sự phải xong đời, mọi tâm huyết của chúng ta đều sẽ tan thành mây khói. Hãy nhớ rằng, thất bại thực sự chỉ có một, đó là từ bỏ hy vọng. Đây là thay đổi nhân sự bình thường, đừng nghĩ nhiều. Công ty sẽ không cắt giảm lần nữa, chúng ta cùng nhau nỗ lực làm việc, cùng nhau vượt qua khó khăn này, cảm ơn mọi người.”

Ban đầu mọi người có phần ý nghĩ tan rã, xiêu vẹo lười biếng, cũng không định làm việc nghiêm túc, nhưng sau một phen Nguyễn Tư Trừng thành khẩn công khai, ánh mắt của một số người đã thay đổi, nghi ngờ lo lắng biến mất không ít.

Trần Nhất Phi cũng nói: “Đối với nguyên nhân và cách giải quyết kết quả không đạt như mong muốn, tôi, sếp Thiệu và giáo sư Dịch, đã nghĩ đến gần hết rồi. Mọi người hãy tin tưởng, Y tế Tư Hằng có thể làm được.” Thực ra lời này hoàn toàn là nhảm nhí, nhưng lại có thể an ủi lòng người.

Tiếp theo, Trần Nhất Phi lại dứt khoát sắp xếp một số cuộc họp công việc, mấy vị quản lý cấp cao có vẻ rất bận rộn, dẫn theo cấp dưới làm việc liên tục, khiến không khí công ty trở nên căng thẳng nghiêm trang.

Đến chiều, trong số những người bị cắt giảm hôm qua có hai cô gái kết bạn đến tìm Nguyễn Tư Trừng, một người tên là Ngô Cửu Như, là nhà thiết kế UI, một người tên là Diệp Thanh, là lập trình viên. COO nói với cô, xem ra là Ngô Cửu Như dẫn Diệp Thanh đến công ty, hỏi Nguyễn Tư Trừng có muốn chuồn không.

“...” Nguyễn Tư Trừng biết, nhân viên lại đến gây rối rồi.

Hôm qua là Phàn Thắng Nam, hôm nay là Ngô Cửu Như.

Nhưng cô không thể trốn tránh. Đây là trách nhiệm của cô, cô phải gánh vác.

Nguyễn Tư Trừng dặm lại son môi trên miệng, mời COO đưa Ngô Cửu Như và Diệp Thanh vào phòng.

Hai người nhanh chóng ngồi xuống. Ngô Cửu Như là người phát ngôn, cô ta xoắn xuýt hai tay, dường như có chút khó mở miệng.

“Cửu Như,” Nguyễn Tư Trừng ngồi giữa ghế da, còn cố tình tắt màn hình đi, bày ra dáng vẻ tập trung nói chuyện, giọng điệu vô cùng ôn hòa nói, “Đừng căng thẳng. Có chuyện gì cứ nói. Tình hình sẽ không tệ hơn nữa, phải không?”

Bị kích như vậy, Ngô Cửu Như ngẩng đầu lên, biết không thể kéo lại nữa nên cuối cùng cũng mở miệng: “Sếp Nguyễn... Tôi và Diệp Thanh muốn, chúng tôi không cần lương... Có thể tiếp tục làm việc ở Y tế Tư Hằng không?”

Nguyễn Tư Trừng ngây người, một lúc lâu không nói nên lời.

“Sếp Nguyễn,” Ngô Cửu Như tiếp tục nói, “Hai chúng tôi rất luyến tiếc thứ này. Tôi là người thiết kế UI, giao diện đẹp mắt, tương tác người máy, logic thao tác đều là do tôi từng chút một làm ra. Tư Hằng AI cấp cứu là sản phẩm đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp, làm được một năm... Giống như con gái vậy. Tôi mong muốn được tận mắt chứng kiến nó công bố, đưa ra thị trường, đưa vào bệnh viện, được con người sử dụng, nghe ý kiến phản hồi của khách hàng, cải tiến, hoàn thiện... Như vậy mà nghỉ việc, tôi không nỡ. Hơn nữa, Trần Nhất Phi, sếp Trần, thực sự rất lợi hại, theo anh ấy có thể học được rất nhiều thứ, nửa năm nay tiến bộ đặc biệt nhanh, cũng không nỡ, tiền lương coi như đóng học phí rồi.”

Nói đến lời cuối cùng, Ngô Cửu Như dường như có chút nghẹn ngào.

“Sếp Nguyễn,” Diệp Thanh chen ngang, “Tối qua tôi xem vòng bạn bè, mấy anh kỹ sư thường làm việc cùng nhau 12 giờ hơn mới rời công ty, chụp một hàng bóng dưới đèn, kèm theo dòng chữ: Mấy anh em cùng nhau cố gắng, giải quyết xong vấn đề nan giải. Tôi thấy đặc biệt ghen tị, muốn cùng mọi người vượt qua khó khăn. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên suốt đời, dù cuối cùng không được, cũng không hối tiếc. Tôi biết, tôi vẫn luôn làm cấp cứu não, nhưng cũng hiểu một chút về bệnh lý bụng, cũng có thể giúp đỡ. Vài tháng này không cần lương, đợi có tiền rồi, công ty muốn bù thì bù, không muốn bù thì thôi.”

“Cửu Như... Diệp Thanh...” Hai mắt Nguyễn Tư Trừng ươn ướt, suy nghĩ vài giây, lại ngẩng đầu lên nói, “Tôi chắc chắn sẽ không để nhân viên làm việc miễn phí. Như thế này được không, tôi nghĩ cách gom thêm chút tiền, lương hai người giảm một nửa, đợi có vốn, tôi sẽ trả lương kèm lãi vào thẻ cho hai người.”

Cô nghĩ, những nhân viên như thế này dù thế nào cũng phải giữ lại, sự trung thành của họ là thứ quý giá nhất của công ty.

“Cảm ơn sếp Nguyễn!!!” Giọng Ngô Cửu Như mang theo sự phấn khích, chân thật như vậy, không pha chút giả dối, “Tôi đồng ý!!!”

Diệp Thanh nói: “Tôi cũng đồng ý.”

“Ừm...” Nguyễn Tư Trừng nói, “Cảm ơn hai người.”

“Nói gì thế.” Ngô Cửu Như nói, “Vậy, sếp Nguyễn, chúng tôi đi làm việc đây.”

“Ừm, được.”

Nhìn hai người rời đi, lồng ngực Nguyễn Tư Trừng tràn đầy.

Trong số nhân viên của Y tế Tư Hằng, có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn cơ hội đòi ba tháng lương, nhưng cũng có người như Ngô Cửu Như và Diệp Thanh, thà không lấy tiền lương cũng muốn ở lại.

Sếp Thiệu, Nguyễn Tư Trừng nghĩ: Anh có thấy không? Những người bạn nhỏ không muốn chia ly, là có thật đấy.

Là có thật.

***

Hai tháng tiếp theo, Nguyễn Tư Trừng ngày nào cũng làm đến 3 giờ sáng, kể cả đêm 30 và mùng 1 Tết.

Đêm 30, cô và Nhất Phi, hai người ngoại tỉnh rời đi sau nửa đêm, nghe tiếng pháo nổ, tiếng ồn ào trên đường, rẽ vào một quán KFC mở cửa 24/24 quanh năm, gọi một đống đồ ăn, cầm cốc coca cụng ly, nói “Chúc mừng năm mới” với từng nhân viên phục vụ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!