Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 40: Cướp dự án

Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 40/96

Tưởng Lạc thừa dịp Đới Khê đi hưởng tuần trăng mật để cướp dự án, lấy thành tích của cô, Đới Khê thì không kiêng nể gì trong nhóm chat công ty, trực tiếp mắng anh ta một trận, Kim Kiều Capital thay đổi chóng mặt, “Tư Hằng Cấp cứu” của Y tế Tư Hằng không thể nào được thông qua trong cuộc họp nữa, Nguyễn Tư Trừng cũng không còn cách nào, lại tiếp tục bước vào con đường gọi vốn.

Cô cũng cảm thấy: Tưởng Lạc đó, đến mức thế ư… Haizz.

Tuy nhiên, khi Nguyễn Tư Trừng mua vé máy bay, định đi chặn hai người quản lý đầu tư duy nhất còn lại trong danh sách VC, tình hình lại một lần nữa sáng sủa. Cô cảm thấy khởi nghiệp thật sự kích thích, từ vòng thiên thần đến kỳ lân (doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị hơn 1 tỷ đô la Mỹ) đến IPO, đó là một ván bài sinh tồn thực tế.

Lần này, bước ngoặt do Trác Lập mang đến.

Giám đốc điều hành Trác Lập của “Hồng Mộc Capital” đã quay lại.

Ông ta nói thẳng với Nguyễn Tư Trừng: “Y tế Tư Hằng sẽ họp vào thứ Ba. Dự án đầu tư hơn 100 triệu nhất định phải họp, ở Hồng Mộc Capital, dự án tôi có thể quyết định là không quá 40 triệu.” Không giống Kim Kiều Capital họp hai tuần một lần, Hồng Mộc Capital họp một tuần một lần.

Nguyễn Tư Trừng: “…????”

Nà ní (Cái gì)???

Trác Lập: “Có vấn đề gì sao?”

“Nói thật, có.” Trong phòng họp, Nguyễn Tư Trừng nhìn thẳng vào đối phương, “Lý do đầu tư?”

“Dữ liệu sản phẩm thực sự khiến người ta mong chờ Về những thứ khác… Tôi cũng đã nói rồi, CEO thiếu kinh nghiệm, tôi sẽ không cho cơ hội, cô là ngoại lệ. Ở một khía cạnh nào đó, tư tưởng của cô rất trưởng thành. Ví dụ, tôi gặp hàng chục người mỗi tháng, trong đó 99% CEO cố gắng nói với quỹ đầu tư mạo hiểm rằng khoản đầu tư này không có rủi ro. Điều này thật buồn cười. Cô là người có hiểu biết sâu sắc nhất về trí tuệ nhân tạo. Cô biết đấy, quá lạc quan quá kiên định là một căn bệnh phổ biến của những người khởi nghiệp, đến mức họ không nhìn thấy rủi ro.”

“…” Người có hiểu biết sâu sắc nhất là sếp Thiệu…

“Còn vấn đề gì nữa không?”

“Còn,” Nguyễn Tư Trừng nói, “Tôi cũng không vòng vo tam quốc. Có câu nói ‘đạo bất đồng khó lòng hợp tác’. Y tế Tư Hằng hy vọng sẽ đồng hành cùng VC lâu dài, nếu quan niệm khác nhau, thì sớm muộn gì cũng phải đường ai nấy đi. Câu nói ‘Nói về ước mơ là rất tốn tiền’ của ngài và giọng điệu chế nhạo, mỉa mai lúc đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái.”

“Ha, ghi hận rồi.” Trác Lập cười cười, “Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là đã xem quá nhiều kẻ đạo đức giả mơ mộng, miệng thì nói thay đổi thế giới, sau lưng lại là một bộ mặt khác, nên có chút khinh thường. Ví dụ, những người tìm việc đều rất ghét sếp hay nói đến tình cảm phải không? Nhưng không phải ghét bản thân tình cảm. Hay nói cách khác, người càng thích ‘tình cảm’ thì càng ghét những người lợi dụng nó.

Ban đầu tôi tưởng CEO của Tư Hằng cũng vậy nên cười một tiếng, không ngờ bị ghi hận. Sau đó, vì tò mò Thiệu Quân Lý và Vương Tuyển tại sao lại đầu tư cho Tư Hằng, hơn nữa còn là 2500 vạn, tôi nhờ bạn bè điều tra. Vương Tuyển nói, ban đầu CEO là cấp trung của Bành Phái, họ mới đầu tư, không ngờ sau này cô phát hiện ra CEO sử dụng bệnh án đánh cắp được, công ty nội đấu, cô bị họ đẩy lên làm CEO tay mơ. Biết câu trả lời hôm đó của cô không phải là nói suông, mà là thật, tôi rất xin lỗi. Nói thật, từ khi tai chai sạn, đã lâu tôi không suy nghĩ kỹ về chuyện này.”

“…”

“Tôi thì năm 73 lên núi xuống làng, năm 77 thi đỗ đại học, khóa đầu tiên. Năm 86 du học Mỹ, cũng là khóa đầu tiên. Lúc đó tốt nghiệp đại học làm việc đủ 5 năm mới được ra nước ngoài du học. Có thể nói, thế hệ chúng tôi có tư tưởng tinh anh xã hội rất mạnh mẽ, luôn muốn tạo dựng xã hội. Cô xem châm ngôn QQ của tôi mười năm trước khi mới vào nghề, là: Chỉ đầu tư vào thế giới mình muốn, thú vị đúng không.”

Nguyễn Tư Trừng hỏi: “Vậy ban đầu ngài học gì?”

Hai người trò chuyện, Trác Lập nói: “Lúc đó muốn học ngành xã hội để thay đổi diện mạo tinh thần của người dân, ví dụ như xã hội học, tâm lý học. Nhưng năm 77 ngành xã hội của Bắc Đại chỉ có khảo cổ, không hứng thú, chọn bừa một ngành, là vô tuyến điện. Vì thực sự không có hứng thú, sau đại học thì tập trung vào thể thao, chơi bóng rổ, còn là đội trưởng đội bóng. Năm tư lọt vào chung kết giải bóng rổ thành phố Bắc Kinh, chỉ cần thắng là được tham dự giải toàn quốc. Tôi bị gãy chân trước trận chung kết, tiêm thuốc tê, nhưng vẫn thua, cái chân này hôm nay cũng không được tốt.”

“…” Nguyễn Tư Trừng nghĩ: Ông chú kỳ lạ…

“Sau này, cũng không biết muốn làm gì, cái gì cũng muốn học, cái gì cũng thấy hay, cuối cùng thì nhảy vào ngành đầu tư. Tôi biết, trong mắt nhiều người, làm tài chính chỉ là chơi với tiền, kiếm tiền từ tiền, không trực tiếp tạo ra giá trị mới cho thế giới.”

“…Ừm.”

“Nhưng mà, giống như một công ty y tế chỉ muốn kiếm tiền sẽ không thể trụ vững, những nhà đầu tư xuất sắc nhất dựa vào việc muốn kiếm tiền cũng đi đến ngày hôm nay. Thực ra họ đang thông qua việc thành tựu người khác để đạt được thành tựu chính mình. Mọi người đều thích tiền, không thích tiền sẽ không đến ngành tài chính, tuy nhiên, người làm việc 100 giờ một tuần, chỉ thích tiền cũng không chịu đựng được. Tôi làm đầu tư, tôi cảm thấy có thể bao gồm tất cả các ngành nghề mà tôi quan tâm, thông qua việc thành tựu người khác để thành tựu chính mình.”

“......Tôi hiểu rồi.” Nguyễn Tư Trừng nói, “Sếp Trác, tôi cũng xin lỗi vì sự phán xét vội vàng trước đây của tôi.”

“Vậy thì bắt đầu sửa BP đi.”

“Được.”

Sau đó, trong khi Nguyễn Tư Trừng và Hồng Mộc Capital không ngừng đẩy nhanh dự án thì Kim Kiều Capital của Đới Khê cũng có bước ngoặt bất ngờ...

Vì Đới Khê không kiêng nể gì trực tiếp mắng trong nhóm chat công ty, Tưởng Lạc rơi vào tình thế vô cùng khó xử, trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong giờ nghỉ, Tiếu par cũng không giữ nổi mặt mũi, đành phải nhét người nhà của mình sang một quỹ đầu tư mạo hiểm khác.

Như vậy, “Y tế Tư Hằng” của Đới Khê cũng đã thành công lên bàn họp ở Kim Kiều Capital.

Sau cuộc họp, kết quả của hai VC là: đều nghiêng về việc cùng đầu tư, không nghiêng về việc đầu tư chính (lead investment).

Lý do của Hồng Mộc Capital là, Y tế Tư Hằng ở Vân Kinh, Hồng Mộc Capital ở Địa Kinh, lo ngại sau này giao tiếp không thuận lợi, quản lý khó khăn.

Lý do của Kim Kiều Capital là, quy mô đầu tư không phù hợp. Kim Kiều Capital hiện đã có nhiều dự án đầu tư chính, nếu cộng thêm Y tế Tư Hằng sẽ vượt quá ngân sách.

Nguyễn Tư Trừng: “...”

Không có nhà đầu tư chính cũng không được!

Đối với kết quả ban đầu này, Thiệu Quân Lý dạy Nguyễn Tư Trừng nói: “Thứ nhất, hãy nói riêng với Hồng Mộc và Kim Kiều, nếu không đầu tư chính, thì ngay cả cơ hội cùng tham gia đầu tư cũng sẽ không còn. Bên đầu tư chính sẽ đưa đối tác của mình cùng đầu tư vào dự án, mặc dù chúng ta chào đón họ, nhưng bên đầu tư chính chưa chắc đã hoan nghênh. Thứ hai, hãy đưa ra một số ưu đãi cho bên đầu tư chính, cô nói, Tư Hằng có thể trao cổ phần thưởng cho bên đầu tư chính. Thứ ba...”

Nguyễn Tư Trừng đã làm như vậy.

Cuối cùng, với việc Nguyễn Tư Trừng đồng ý trao cổ phần thưởng, Hồng Mộc Capital đã đồng ý đầu tư chính, 800 vạn, chiếm 20% cổ phần, cử trực tiếp hai thành viên vào hội đồng quản trị, có quyền phủ quyết trong các vấn đề liên quan đến việc bán cổ phần, niêm yết công ty, các bên khác không được phản đối. Về các bên cùng tham gia đầu tư, Hồng Mộc Capital sẽ tìm các đối tác trong ngành để góp đủ số vốn 100 triệu mà Y tế Tư Hằng cần.

Trong giới VC, bề ngoài mỗi bên đều hoạt động độc lập, nhưng thực ra đều có những nhóm nhỏ, các thành viên trong nhóm luân phiên đóng vai trò “đầu tư chính” và “cùng đầu tư”, cùng chia sẻ lợi nhuận.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!