Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 46: Bệnh nhân cấp cứu ở trạm xá
Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 46/96
Chuyện này thực ra cũng khá đơn giản.
Vào một ngày nọ sau khi khai giảng, trạm y tế xã Thanh Thủy tỉnh Z tiếp nhận một bệnh nhân cấp cứu, 26 tuổi, nam, tên là Du Dược. Du Dược nói với bác sĩ rằng anh ta bị chảy nước mắt và nước mũi, vì vậy bác sĩ nội khoa đã chẩn đoán thông thường là bị cảm nặng, sau đó tiêm thuốc, kê đơn và bảo anh ta về nhà tĩnh dưỡng.
Kết quả, chỉ hai ba giờ sau, Du Dược lại đến bệnh viện. Chảy nước mắt, nước mũi không những không đỡ mà còn xuất hiện đau họng. Anh ta không yên tâm nên đến khám lại, còn nói đầu có hơi choáng váng. Bác sĩ vẫn cho rằng đó là cảm nặng nên yêu cầu anh ta trở về. Tuy nhiên, mẹ của Du Dược rất kiên quyết, yêu cầu Lý Mạc Quần cũng khám cho con trai để yên tâm. Bác sĩ bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại, Lý Mạc Quần cũng không nói gì, nửa đêm chạy đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, phát hiện ra rằng vấn đề về tai, mũi, họng của anh ta không hề nhỏ. Mắt có viêm kết mạc, viêm giác mạc, khoang miệng phù nề, bạch hầu. Trông giống như bị kích ứng dẫn đến viêm nhiễm. Đề đề phòng, Lý Mạc Quần làm một số xét nghiệm bổ sung, như xét nghiệm máu và chụp X quang.
Lần kiểm tra này, phát hiện ra điều bất thường!
Du Dược có triệu chứng suy thận! Các chỉ số đều không bình thường! Bản thân Du Dược cũng nói rằng ít đi tiểu, cả đêm không đi vệ sinh. Hơn nữa, NPN (nitơ phi protein) trong máu tăng cao.
Lý Mạc Quần nghi ngờ đây là ngộ độc cấp tính, lập tức hỏi Du Dược có tiếp xúc với hóa chất hay không, nhưng Du Dược tỏ ra bối rối, nói mình là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Z, bình thường chỉ đi học ở trường. Lần này là do em gái kết hôn nên anh ta mới trốn học về quê.
Trong đầu Lý Mạc Quần lướt qua các loại độc chất thường gặp, như nitrit, thuốc trừ sâu, xyanua, asen, thủy ngân, sau đó phát hiện không có loại nào phù hợp với triệu chứng hiện tại của Du Dược!
Lý Mạc Quần kêu người nhà lập tức chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến đầu, vì anh không thể biết chính xác đó là loại độc chất gì.
Trạm y tế xã Thanh Thủy tỉnh Z có một xe cứu thương. Thật trùng hợp, xe cứu thương tối hôm đó đã đưa một bệnh nhân khác đi, lúc này đang trên đường quay về, còn 10 phút nữa mới đến.
Đúng lúc này, Lý Mạc Quần nhớ đến chiếc máy mà trạm y tế xã Thanh Thủy mới đưa vào sử dụng – Tư Hằng Cấp cứu. Anh còn nhớ cô gái đó nói, nó cũng có thể hỗ trợ chẩn đoán ngộ độc, nhiễm trùng, tuy không thể đưa ra kết luận nhưng có thể tìm kiếm bệnh án trước đây để đưa ra gợi ý.
Vì vậy, trong lúc chờ đợi, Lý Mạc Quần nhập thông tin triệu chứng và dữ liệu kiểm tra của bệnh nhân vào AI, chỉ hơn một phút sau, AI đã “khám phá” xong trong cơ sở dữ liệu và đưa ra câu trả lời mà nó cho là có thể xảy ra nhất – ngộ độc cấp tính ethylenimine.
Căn cứ để nó đưa ra phán đoán là hai bài báo. Một bài của Mỹ, báo cáo về hai trường hợp ngộ độc cấp tính ethylenimine, một trường hợp xảy ra năm 1985, một cặp vợ chồng cùng tử vong, trường hợp còn lại xảy ra năm 2005, một gia đình năm người, hai người lớn được cứu sống, ba đứa trẻ lên thiên đường. Bài còn lại là của Nhật Bản, xảy ra vào năm 1995, một cặp tình nhân ngoại tình tự sát, kết quả là một người chết, một người sống.
Lý Mạc Quần: “...”
Ethylenimine sao...
Anh nhanh chóng tìm kiếm thông tin, nghiên cứu độc tính của chất này, phán đoán các cơ quan của Du Dược bị tổn thương như thế nào. Anh xách Du Dược lên, ép nôn, rửa dạ dày, gây tiêu chảy, thụt tháo... rồi cho uống sữa bò, lòng trắng trứng để làm dịu chất độc.
Vừa làm xong thì xe cứu thương đến, người nhà Du Dược khóc lóc, hốt hoảng đưa anh ta lên xe, xe cứu thương phóng vụt đi, hướng về tỉnh lỵ.
Lý Mạc Quần quay về trạm y tế địa phương và lập tức gọi cho bệnh viện tiếp nhận, kể về toàn bộ triệu chứng của Du Dược, các dữ liệu, chẩn đoán của AI, còn gửi cho họ bài báo, để họ chuẩn bị kiểm tra, chẩn đoán chính xác.
Hai bài báo đều có tóm tắt các phương pháp kiểm tra.
Sau khi xe cứu thương đến, các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện tuyến đầu lập tức tổ chức cấp cứu cho bệnh nhân. Các bác sĩ xem xong bài báo, lại tra cứu triệu chứng của chuột thí nghiệm bị cho uống ethylenimine, thấy có điểm tương đồng thì tiến hành lọc máu và sử dụng nhiều phương pháp khác, cuối cùng đã cứu được người.
***
Khi Nguyễn Tư Trừng biết được chuyện thì đã ba ngày trôi qua.
“Cái gì?” Nguyễn Tư Trừng kinh ngạc: “Xảy ra chuyện như vậy thật sao!”
“Ừm.” Giọng Lý Mạc Quần mệt mỏi: “Du Dược hiện vẫn đang ở Bệnh viện Nhân dân Địa Kinh.”
“Bác sĩ Lý, tôi muốn đến thăm anh ấy, có được không?”
Nguyễn Tư Trừng nghĩ, xảy ra chuyện lớn như vậy, cô nên trò chuyện với bác sĩ tuyến dưới, bác sĩ bệnh viện tuyến đầu, bản thân bệnh nhân và gia đình bệnh nhân, cố gắng sử dụng trường hợp đặc biệt này cho tài liệu tuyên truyền của Tư Hằng.
“Tôi biết cô muốn gặp anh ấy nên tôi đã nói rồi, anh ấy đồng ý.”
“Cảm ơn!” Nguyễn Tư Trừng nói: “Cảm ơn bác sĩ Lý.”
Cô rất kích động, một mặt vì thực sự đã cứu được người, mặt khác vì có thể quảng bá cho công ty.
Gác máy, Nguyễn Tư Trừng không chần chừ, gọi xe qua app thẳng tiến đến sân bay. Khi sắp đến nơi, cô mới mua vé chuyến bay thẳng gần nhất đến Địa Kinh.
Lý Mạc Quần đã nói với cô số phòng bệnh của Du Dược. Khi đến cửa, cô gõ cửa bước vào phòng, tự giới thiệu bản thân.
Nghe nói sếp “Tư Hằng” đến, gia đình Du Dược rất nhiệt tình. Mặc dù không trực tiếp bày tỏ sự cảm ơn vì không giỏi ăn nói nhưng họ liên tục níu kéo cô kể về tình trạng bệnh của Du Dược, quá trình điều trị, chi phí hóa đơn. Diễn đạt trôi chảy không vấp váp, nhìn là biết đã kể đi nói lại nhiều lần nhưng Nguyễn Tư Trừng vẫn cảm thấy được khích lệ từ việc Du Dược đã sống sót sau tai nạn.
Trong thời gian này, Du Dược đi vệ sinh vài lần.
Anh ta cười cười nói: “Lúc đó có dấu hiệu suy thận, phải đặt ống tiểu, giờ vừa rút ra, đặc biệt không kiểm soát được… Một đêm phải đi vệ sinh bốn lần. Các bác sĩ bảo phải tiếp tục theo dõi, không dám chắc có hồi phục được không.”
“Ồ ồ ồ...” Nguyễn Tư Trừng hiểu, sau khi cứu chữa, không phải là có thể nhảy nhót ngay như trong phim. Trên thực tế, bệnh nhân mỗi ngày đều phải lo lắng các cơ quan của họ có thể hồi phục được hay không.
Bốn người lại trò chuyện một lúc, cửa phòng bệnh mở ra lần nữa, vài nam thanh niên ùa vào, người dẫn đầu hét lớn: “Việt ơi!”
“Không cho đến mà vẫn cứ phải đến.” Du Dược rõ ràng rất vui, giới thiệu với bố mẹ: “Đây đều là bạn cùng phòng của con ở đại học Z, mẹ đã gặp rồi, còn bố thì chưa gặp. Đây là Trương Tam, đây là Lý Tứ, đây là... Lưu Phùng Cát.”
Nguyễn Tư Trừng chú ý thấy, khi giới thiệu “Lưu Phùng Cát” cuối cùng, biểu cảm của Du Dược rất không tự nhiên, trong lòng liển hiểu quan hệ hai người này không tốt.
Nguyễn Tư Trừng nhìn đồng hồ, nói: “Du Dược, tôi phải đi rồi. Tư Hằng Cấp cứu phát huy được tác dụng, tôi là CEO thực sự rất vui. Có thể cho tôi WeChat và số điện thoại không? Sau này có thể hợp tác trong việc quảng bá.”
“À, được thôi.”
Sau khi nhận được sự đồng ý và có số điện thoại, Nguyễn Tư Trừng tìm gặp bác sĩ để tìm hiểu thêm về tình hình.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!