Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 51: Câu trả lời thật lòng
Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 51/96
Sau khi cân nhắc, Nguyễn Tư Trừng đã trả lời thật lòng với Vương Tổ Uy, nói rằng vì Thiệu Quân Lý đang là cổ đông nên cô cũng không nhắc đến Dương Thanh.
Một ngày sau, khi cô đang bàn bạc cùng các quản lý cấp cao khác về chuyện của vòng B, Thiệu Quân Lý gửi một tin nhắn đến: [Giữa trưa, tôi sẽ đến Tư Hằng một chuyến.]
“...” Nguyễn Tư Trừng trả lời [Hoan nghênh đến bất kỳ lúc nào.]
Khoảng mười hai giờ giữa trưa, Nguyễn Tư Trừng đón papa đầu tư của mình ở cửa thang máy, tự mình bước đến cửa lớn đón tiếp.
Đây là lần đầu tiên Thiệu Quân Lý ghé qua phòng làm việc mới của Y tế Tư Hằng. Anh vừa cầm điện thoại vừa đút tay vào túi quần, đi một vòng quanh văn phòng, chỉ là thái độ rất lạnh lùng, khẽ vuốt cằm nhìn Trần Nhất Phi và Lương Ngôn, còn lại không thèm để ý đến các nhân viên bình thường khác, khí thế rất lớn.
Cuối cùng, anh nói với Nguyễn Tư Trừng: “Cũng không tệ lắm.”
“Ừm, tòa nhà của Thanh Thần quả nhiên khác biệt.” Nguyễn Tư Trừng cười. “Y tế Tư Hằng hiện có 120 nhân viên, không thể coi là doanh nghiệp nhỏ nữa, hơn nữa HR vẫn đang tuyển dụng, rất nhiều vị trí còn thiếu người.” Chính xác là 120 nhân viên. Cô tiết kiệm từng mục một, xưa nay chưa từng thiết lập những chức vụ không cần thiết vì quy mô công ty.
Thiệu Quân Lý đáp: “Ừ.”
Y tế Tư Hằng giờ đây đã phát triển hơn rồi.
Công ty từ ngày anh mới thành lập cho đến khi bị Oracle mua lại cũng chưa bao giờ có nhiều nhân viên như vậy.
Ở một góc độ nào đó mà nói, Nguyễn Tư Trừng đã vượt qua anh.
Anh ngước mắt lên nhìn Nguyễn Tư Trừng.
Cô mặc một chiếc váy ôm sát màu xanh đậm, tóc búi cao, tóc mái chéo rủ xuống, để lộ ra vầng trán sáng bóng, lớp trang điểm vừa phải, làn da mười phần trắng nõn, đôi môi đỏ hồng, đang mỉm cười.
Mỗi bước đi, tư thế đứng, nói cười, từng cử chỉ hành động đều toát lên khí chất.
Trái tim Thiệu Quân Ly đập mạnh, lồng ngực ấm áp hơn.
Cô gái của anh.
Sau khi đi tham quan xong, biết chắc đối phương muốn nói về chuyện giữa Dương Thanh và Tư Hằng, Nguyễn Tư Trừng đưa papa đầu tư của mình đến một phòng họp nhỏ: “Bàn chuyện ở đây?”
“Được.”
Thiệu Quân Lý không ngồi vào “ghế chủ tọa” mà chọn chiếc ghế đầu tiên bên cạnh bàn dài. Nguyễn Tư Trừng cũng không để ý lắm, ngồi đối diện anh, hai người cách nhau một chiếc bàn. Bốn bức tường của phòng họp đều làm bằng kính nhưng cách âm rất tốt, khi đóng cửa lại thì không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Nguyễn Tư Trừng đặt chén sứ của mình vào vị trí trống bên trái rồi rót một cốc nước khoáng từ máy lọc nước cho đối phương.
Thiệu Quân Lý đan mười ngón tay thon dài vào nhau, đi thẳng vào vấn đề, nói: “Vương Tổ Uy nói rằng Y tế Tư Hằng tương đối bài xích Dương Thanh.”
“Cũng không hẳn là vậy.” Nguyễn Tư Trừng nói: “Dương Thanh có hơi khó cân nhắc. Nó có những ưu điểm lớn không thể bỏ qua nhưng cũng có những nhược điểm lớn không thể phớt lờ. Y tế Tư Hằng vẫn đang cân nhắc.”
“Về vế sau, nói cụ thể hơn được không?”
Nguyễn Tư Trừng mỉm cười: “Tập đoàn Dương Thanh và sếp Thiệu có lợi ích giống nhau. Hồng Mộc vốn ở Địa Kinh, đối với những chuyện không liên quan đến Hồng Mộc thì sếp Trác có thể sẽ không muốn bày tỏ ý kiến. Như vậy, nếu trừ đi Hồng Mộc và quỹ quyền chọn, Dương Thanh sẽ chiếm quá nửa số phiếu, có thể quyết định rất nhiều vấn đề. Cá nhân em nghĩ, việc nắm quyền kiểm soát ở trong tay mình là quan trọng hơn.”
Việc bổ phiếu của cổ đông khá phức tạp, số phiếu cuối cùng sẽ được tính dựa trên tổng số phiếu của các cổ đông có mặt. Nói cách khác, nếu Trác Lập tham gia và bỏ phiếu trắng thì phiếu của ông ta sẽ được tính vào mẫu số, số cổ phần của nhóm Dương Thanh sẽ không thể vượt quá một nửa. Nhưng nếu Trác Lập không đến thì tổng số cổ phần của nhóm Dương Thanh chắc chắn sẽ vượt quá 50%.
Thiệu Quân Lý nói: “Ừ, tôi đã đoán được.”
Nguyễn Tư Trừng cầm một tờ giấy A4 được đóng dấu và một cây bút mực đen lên, nói: “Vòng gọi vốn B, Dương Thanh muốn chiếm 20%. Trước mắt, cổ phần của sếp Thiệu là 14,24%, của sếp Vương là 3,56%, tổng cộng là 17,0%. Sau vòng gọi vốn B sẽ bị bão hòa còn 14,24%. Còn của em là 26,11%, sau vòng gọi vốn B sẽ bị bão hòa còn 20,89%. Tất nhiên, Nhất Phi vẫn còn 7,37%. Tuy nhiên, chúng em cộng lại cũng chỉ có 28,26%, vẫn còn kém rất xa… “
Đôi tay của cô thon mịn, ở ngón giữa có vết chai do quanh năm cầm bút viết. Cô cẩn thận, nắn nót viết từng chữ trên giấy:
[Dương Thanh: 20%
Nguyễn Tư Trừng: hiện tại… sau vòng B…
Trần Nhất Phi: hiện tại… sau vòng B
Thiệu Quân Lý: …
Hồng Mộc, Kim Kiều: hiện tại 20%, sau vòng B: 16%]
Chữ viết của cô không giống với chữ viết của phụ nữ, mặc dù dễ nhìn nhưng do viết ngoáy, bút lực mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, mỗi chữ đều rất to lớn. Có người nói nét chữ nết người, Nguyễn Tư Trừng ngược lại thật sự rất giống kiểu người chinh chiến sa trường.
Khi viết đến chữ “Thiệu Quân Lý”, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, ngón tay trái của Nguyễn Tư Trừng trắng bệch vì bị cô dùng sức đè xuống tờ giấy.
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng Thiệu Quân Ly: “Viết tên tôi mà căng thẳng vậy à?”
Nguyễn Tư Trừng: “...”
Tất nhiên là bởi vì thích anh rồi.
Sau nửa ngày cuối cùng Nguyễn Tư Trừng cũng viết xong, cô xoay tờ giấy A4 nửa vòng, đẩy đến trước mặt Thiệu Quân Lý: “Sếp Thiệu có ý kiến gì về tập đoàn Dương Thanh?”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!