Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 57: Nụ hôn

Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 57/96

Thiệu Quân Lý khẽ cuốn đầu lưỡi, nhẹ nhàng ngậm lấy viền môi trên của Nguyễn Tư Trừng. Anh cắn nhẹ, không ngừng mút, lại dùng đầu lưỡi liên tục trêu đùa cô. Hai chân của Nguyễn Tư Trừng run rẩy, không thể diễn tả rõ cảm xúc của mình, vừa tê dại ngứa ngáy, vừa vui sướng lại vừa bất an. Cô muốn hét lên nhưng lại cố nhịn, vừa muốn chìm đắm trong cảm giác này, vừa muốn chống cự.

Một lúc sau, Thiệu Quân Lý chậm rãi di chuyển xuống môi dưới của Nguyễn Tư Trừng. Môi dưới của cô đầy đặn, ở giữa có một đường rãnh rõ ràng. Thiệu Quân Lý dùng đầu lưỡi khẽ mơn trớn, hết lần này đến lần khác liếm láp qua lại.

Từ khi nhận được điện thoại của bác sĩ, Nguyễn Tư Trừng chưa kịp trang điểm lại, mấy giờ trôi qua son môi đã trôi hết.

Đôi mắt Nguyễn Tư Trừng ươn ướt: “Ưm…”

“Mở miệng ra nào.”

“Dạ...”

Chữ “dạ” vừa mới thoát ra khỏi miệng, Thiệu Quân Lý đã lập tức tiến vào. Nguyễn Tư Trừng vừa chạm vào đối phương liền cảm thấy quá kích thích, đầu lưỡi rụt lại, cả cổ cũng lùi ra sau vài phân, cho đến khi đầu cô chạm vào tường, không thể lùi thêm nữa.

Thiệu Quân Lý cũng không quá vội vàng. Nguyễn Tư Trừng tự điều chỉnh một lúc, rồi lại một lần nữa chạm vào anh. Cô nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi của anh, rõ ràng có căng thẳng, lúng túng nhưng cũng tràn đầy khao khát sự dịu dàng, đơn thuần và chân thành.

Sự tiếp xúc ngày càng rộng và kéo dài hơn.

Cuối cùng, Thiệu Quân Lý không chờ đợi thêm nữa, một lần nữa xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, quấn lấy đầu lưỡi, mạnh mẽ cuốn vào, ma sát đưa đẩy.

Hai tay vốn đang ôm lấy eo Nguyễn Tư Trừng của anh khẽ di chuyển, ngón tay trượt dọc theo eo của cô đến hõm giữa lưng, sau đó một tay thì hướng lên chạm vào cổ cô, một tay từ từ di chuyển xuống rồi nhanh chóng dừng lại.

Nhận thấy tay đang di chuyển xuống, Nguyễn Tư Trừng cảm thấy như có một luồng điện mạnh mẽ lan khắp cơ thể, cảm giác lạ lẫm và xấu hổ, may mắn thay đối phương đã kịp dừng lại.

Thấy Nguyễn Tư Trừng không chịu nổi, Thiệu Quân Lý tạm thời buông tha chiếc lưỡi của cô, nhưng không rời đi, mà tiếp tục liếm láp hàm trên, niêm mạc, gần như chạm đến cuống họng. Nguyễn Tư Trừng nhắm chặt mắt, không dám nhìn anh.

Để Nguyễn Tư Trừng nghỉ ngơi một chút, Thiệu Quân Lý lại tiếp tục quấn lấy cô, lần này anh không còn nhẹ nhàng như trước nữa mà trở nên mạnh mẽ, áp đảo vô cùng bá đạo, thậm chí có chút thô bạo, nóng bỏng, cảm giác chiếm hữu rõ rệt, như muốn nghiền nát, nuốt chửng cô, khiến cô mãi mãi chỉ thuộc về mình anh.

Hơi thở của hai người hòa quyện, Nguyễn Tư Trừng như một con cá thiếu oxy, chỉ có thể bị động theo nhịp điệu cuồng nhiệt của anh, toàn thân sôi sục, khiến đầu óc, tứ chi đều tê dại, đầu lưỡi cũng mất hết cảm giác.

Không biết đã qua bao lâu, hai người mới dần dần tách ra, đôi môi của Nguyễn Tư Trừng đỏ rực, nhìn là biết đã chịu nhiều dày vò.

Họ nhìn vào mắt nhau, vừa mới tách ra lại muốn hôn tiếp.

Bên cạnh là một lối thoát hiểm. Thiệu Quân Lý nắm tay Nguyễn Tư Trừng, đẩy cửa vào, vừa khép cửa liền áp sát cô vào tường, môi lưỡi quấn quýt.

Nguyễn Tư Trừng lại trở nên mê mẩn, tim đập dữ dội, đến mức bụng dưới cũng cảm nhận được tiếng đập mạnh mẽ đó. Cô cảm thấy anh thật ấm áp, mềm mại, muốn ôm anh mãi không buông.

Những lúc gián đoạn, cô luôn gọi: “Quân Lý...”

Thiệu Quân Lý cũng luôn đáp lại: “Nguyễn Nguyễn.”

Hai người cứ hôn nhau, tách ra, rồi lại hôn tiếp, thời gian xung quanh cứ dần trôi qua.

Nguyễn Tư Trừng nhớ lại một bài báo cô từng đọc, nói về lý do tại sao con người thích hôn. Đại khái là, trong quá trình tiến hóa, con người cần dùng “lưỡi” để nhận biết nguy hiểm, giúp xác định những thực phẩm có hại là “không ngon”, điều này cần rất nhiều dây thần kinh. Cũng chính vì trên lưỡi con người có đầy các dây thần kinh cảm nhận, vô cùng nhạy cảm, mới khiến họ thích thú việc hôn, và cảm thấy như vậy thật thoải mái.

Nguyễn Tư Trừng đã tự mình trải nghiệm và cảm thấy điều đó khá hợp lý...

Hai người hôn nhau đến khi đôi môi tê dại, Nguyễn Tư Trừng mới đẩy đối phương ra, hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Thiệu Quân Lý cũng hơi thở dốc: “Khi em ra ngoài là vừa mới ba giờ, bây giờ chắc khoảng ba giờ rưỡi.”

“Chúng ta đi đâu bây giờ?”

“Chẳng phải em đã lên kế hoạch hết rồi sao.”

“Không kịp nữa rồi.” Nguyễn Tư Trừng nói, “Triển lãm khủng long lớn chỉ là màn dạo đầu... ban đầu buổi chiều mới là phần quan trọng, nhưng giờ không kịp nữa rồi.”

“Hửm?”

“Để lần sau vậy. Em đã đặt bữa tối ở khách sạn Marriott lúc năm giờ, cũng đã mua vé xem múa ba lê ở nhà hát lớn lúc bảy giờ, chỉ còn một tiếng để chơi thôi.” Cô là một lập trình viên, cũng là một CEO, tất nhiên mọi việc đều phải được sắp xếp trước.

“Em...”

“Sao vậy?” Nguyễn Tư Trừng hỏi, “Như vậy đã đủ sang chảnh rồi chứ?” Nhà hàng có giá trung bình một người hơn một nghìn, vé xem ballet ở vị trí đẹp nhất một tấm 1080, cộng thêm quà tặng, cô đã tiêu hơn mười nghìn.

Thật đáng buồn. Hẹn hò với một người đẹp trai, giàu có, có thể nhận được nhiều, nhưng cô cũng phải chi nhiều! Dù sau vòng gọi vốn B của Tư Hằng, tài sản của cô chắc chắn sẽ lên đến hàng trăm triệu, gần hai trăm triệu, nhưng tài sản và tiền mặt là hai chuyện khác nhau! Hiện tại, phòng nhân sự đã tăng lương cho cô lên 78 vạn một năm, cô chắc chắn không phải là không có gì, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí.

Thiệu Quân Lý nói: “Không sao. Hay là đi dạo đâu đó một chút đi.”

“Ừm...” Nguyễn Tư Trừng nhìn lên trần nhà, đảo mắt suy nghĩ một lúc, rồi “ding” lên một ý tưởng bật ra, “Ở gần đây có một cửa hàng làm nhẫn bạc thủ công! Đi không?”

“Anh sao cũng được, muốn đi thì đi.”

“Vậy thì đi thôi!”

“Ừ.”

Trên xe, Nguyễn Tư Trừng kể cho anh nghe câu chuyện về anh em Lãnh Băng và Lãnh Sương, sau khi Thiệu Quân Lý hiểu hết thì chỉ lặng im, nắm chặt tay cô gái. Đời người ngắn ngủi, bản thân không thể quyết định mình có thể sống đến khi nào, nhưng ít nhất có thể quyết định cách sống như thế nào.

Hai người họ đi đến “Quả Dương Kim Công” (Khuôn Đúc Kim Loại Quả Dương).

Đây là một cửa hàng nhỏ, được cải tạo từ một ngôi nhà dân bình thường. Bên trong có bốn, năm bàn làm việc lớn, trên mỗi bàn có các tấm bạc, búa, đèn khò, cốc và các dụng cụ khác. Hai bên phía đông và tây là hai tủ kính cao, bên trong là các món trang sức do cặp vợ chồng chủ tiệm tự làm, có thể mua. Cặp vợ chồng chủ tiệm đều là người dân tộc Miêu, mặc trang phục truyền thống, đang hướng dẫn học viên làm, nụ cười như gió xuân ấm áp.

Trong cửa hàng còn có hai cặp đôi khác, nhưng họ đang tập trung chế tác, không ngẩng đầu lên

Người vợ của chủ cửa hàng đứng dậy chào đón. Nguyễn Tư Trừng muốn ngồi ở góc khuất để quay lưng về phía các khách hàng khác, chủ tiệm đương nhiên đồng ý ngay..

Sau khi “thầy” giới thiệu các loại, Nguyễn Tư Trừng nói: “Tôi muốn khắc chữ!”

“Được.” Thầy lấy ra vài miếng đồng, nói: “Trước tiên hãy luyện tập trên đây... Nắm vững lực tay, mới có thể bắt đầu.”

Nguyễn Tư Trừng ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”

“Khắc chữ gì?”

“Một chữ ‘Nguyễn’, một chữ ‘Thiệu’.”

“Được.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!