Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 67: Hẹn gọi điện
Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 67/96
Tối hôm đó, cả Nguyễn Tư Trừng và Thiệu Quân Lý đều có hẹn, vốn dĩ không định gặp nhau, chỉ hẹn gọi điện thoại. Nhưng sau khi Nguyễn Tư Trừng rời khỏi một nhà hàng vào lúc 9h30, cô nhớ lại sự lo lắng của mình trong những ngày trước, cùng với những nỗ lực chu đáo của Thiệu Quân Lý trong những tuần qua. Cô cảm thấy có một luồng cảm xúc bị dồn nén trong lòng, cần được giải tỏa ngay. Cô nhìn đồng hồ, không suy nghĩ nhiều, liền chỉnh GPS đến địa chỉ nhà của Thiệu Quân Lý.
Cô vốn là người không hay do dự, muốn làm gì thì làm ngay, và nhất định phải làm cho bằng được.
Khi lái xe đến trước cửa nhà Thiệu Quân Lý, Nguyễn Tư Trừng mới lấy điện thoại ra, tìm số của Thiệu Quân Lý trong danh sách cuộc gọi gần đây và bấm gọi: “Quân Lý... mở cửa đi, em đang ở bên ngoài này.”
Thiệu Quân Lý rõ ràng có chút ngạc nhiên: “Ở bên ngoài?”
“Ừm.” Nguyễn Tư Trừng đáp, “Em đến tìm anh chơi.”
Thiệu Quân Lý cười: “Ừm.”
Cánh cổng mở ra, Nguyễn Tư Trừng nhấn ga, lái xe theo con đường vào đến trước nhà. Cô thấy cánh cửa vừa mở, Thiệu Quân Lý đang khoanh tay, đứng dựa vào khung cửa, chờ cô dưới ánh đèn ấm áp của hiên nhà. Anh có lẽ vừa về đến nhà, vẫn còn mặc áo sơ mi và quần tây.
Nguyễn Tư Trừng cũng không cầm theo túi xách, nhanh chóng bước lên cầu thang: “Quân Lý.”
Thiệu Quân Lý lùi lại một bước: “Vào trong trước đã.”
“Ừm...”
Nguyễn Tư Trừng bước vào nhà, thậm chí không đợi thay dép, cô đi chân trần bước nhanh trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, ôm chặt lấy eo Thiệu Quân Lý, dụi đầu vào ngực anh và nói: “... Xin lỗi.”
“… Hử?” Thiệu Quân Lý hỏi, “Sao lại xin lỗi?”
Nguyễn Tư Trừng vuốt vuốt phần tóc mái trên trán, ngẩng đầu lên: “AI gan nhiễm mỡ, Tư Hằng đang làm, Ái Vị cũng đang làm sao?”
Ánh mắt của Thiệu Quân Lý không đổi: “Đúng vậy.”
“Vậy thì Tư Hằng và Thâm Độ có thể hợp nhất? Chỉ cần hai bên nhanh chóng hợp nhất, Ái Vị, với tư cách là cổ đông lớn của công ty mới Tư Hằng Thâm Độ sẽ có quyền can thiệp vào quyết định vận hành, từ đó có thể dừng dự án bên Tư Hằng lại, không để Tư Hằng đụng chạm đến phần lợi ích của họ.”
“Đúng.”
“Quân Lý”, Nguyễn Tư Trừng chớp chớp mắt, “Sáng thứ Ba… em đã biết Ái Vị cũng đang làm dự án này… có một khoảnh khắc… thực sự chỉ là một khoảnh khắc thôi, em nghĩ rằng anh đang muốn lợi dụng Tư Hằng để đối đầu với Ái Vị… xin lỗi.”
“Thì ra là vậy.” Thiệu Quân Lý nói, “Thảo nào hôm đó bầu không khí không được bình thường.”
“Em không tốt.” Nguyễn Tư Trừng lại ngẩng đầu lên, “Em không nên nghi ngờ… thật sự không tốt chút nào.” Cô cảm thấy mình rất tệ. Đối phương đã cẩn thận lập kế hoạch giúp cô, nhưng cô lại dễ dàng bị lung lay.
Nghĩ lại, cô hỏi: “Anh vẫn thích Đại Cam chứ?”
Khóe môi của Thiệu Quân Lý nhếch lên: “Tất nhiên rồi.”
“Vẫn thích Đại Cam như trước à?”
“Ừm, nhưng… lần sau không được như thế nữa.”
Nguyễn Tư Trừng khẽ hôn lên cằm đối phương, Thiệu Quân Lý bị hôn giật mình, sau đó anh lấy từ kệ một đôi dép, kéo quần lên rồi ngồi xổm xuống, đặt dép ngay ngắn trước mặt cô rồi nói: “Sàn nhà lạnh đấy.”
“Ồ... được rồi.” Nguyễn Tư Trừng cảm thấy hơi ngại ngùng, không nhắc đến ‘vụ hợp nhất công ty’ nữa, nghĩ rằng để đến cuối tuần bàn lại cũng chẳng sao. Cô cười hí hửng rồi hỏi: “Lúc nãy anh định làm gì?”
“Đọc sách đến 10 giờ. Sau đó gọi điện cho em, rồi xem phim và đi ngủ.”
“Anh xem đấy, đúng theo kế hoạch luôn.” Nguyễn Tư Trừng nói, “Em cũng nên học theo.”
“Cũng được.”
Cả hai lên tầng. Nguyễn Tư Trừng đi trước, đến giữa cầu thang, cô đột nhiên dừng lại, tay bám vào tay vịn rồi bất ngờ quay người, nhìn xuống người bạn trai của mình và nói: “Quân Lý, em thích anh lắm đó.”
Thiệu Quân Lý hơi ngẩn người, còn Nguyễn Tư Trừng đã quay đầu lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi bình thản tiếp tục bước lên tầng. Thiệu Quân Lý lắc đầu, có chút bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều.
Đến phòng làm việc, Nguyễn Tư Trừng thấy trên bàn có bốn năm cuốn sách về FPGA, cô nói: “Ồ, lần đầu tiên thấy sếp Thiệu đọc sách chuyên ngành.”
Thiệu Quân Lý ngồi xuống: “Anh không rành về phần cứng lắm, từ trước đến giờ toàn làm phần mềm thôi.”
Nguyễn Tư Trừng nói: “Em cũng không rành... Trong này cuốn nào là cơ bản nhất?”
Thiệu Quân Lý rút ra cuốn dày nhất ở dưới cùng: “Cuốn này.”
“Được, vậy em sẽ đọc cuốn này.”
Kết quả là Nguyễn Tư Trừng phát hiện ra cuốn sách này hoàn toàn không hề cơ bản chút nào! Nhiều chỗ cô không hiểu, liền hỏi Thiệu Quân Lý. Và Thiệu Quân Lý, mỗi lần như vậy, lại xoay ghế 90 độ để Nguyễn Tư Trừng ngồi lên đùi mình, vừa ôm vừa giải thích.
Đến 10 giờ, Thiệu Quân Lý đã đọc xong một cuốn, còn Nguyễn Tư Trừng chỉ mới đọc được 20 trang, đầu cô đã choáng váng.
“Được rồi”, Thiệu Quân Lý mỉm cười trước bàn, “Đã đến giờ ‘tương tác” theo kế hoạch, muốn làm gì nào?”
“Em không biết...”
Thiệu Quân Lý suy nghĩ: “Xuống dưới uống chút rượu vang không?”
“Không được, không được”, Nguyễn Tư Trừng nói, “Lát nữa em còn phải lái xe về!”
Nghe vậy, Thiệu Quân Lý bật cười: “Trời đang mưa.”
“Hả?”
“Trời mưa rồi, em chưa quen đường ở đây, thôi vậy. Đúng lúc mai là thứ Bảy, em không cần đến Tư Hằng làm việc, tối nay em ở lại đây đi, chăn ga ở phòng cho khách đều sạch sẽ.”
“...” Nghĩ đến việc qua đêm ở nhà một người đàn ông, Nguyễn Tư Trừng vừa thấy ngại ngùng, vừa cảm thấy có chút mới mẻ, thú vị, lúng túng đáp: “Ồ... được rồi.”
“Có muốn uống chút rượu vang không?”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!