Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 70: Tấm thiệp mời

Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 70/96

Về “buổi hội thảo”, Sơ Nhan thậm chí đã gửi cho Nguyễn Tư Trừng một tấm thiệp mời.

Trên thiệp có dòng chữ nhỏ: “2 giờ chiều ngày x tháng 4 năm 2021, tại Khách sạn lớn Vân Kinh, Công Nghệ Dương Quang sẽ dẫn dắt bạn tham gia một bữa tiệc AI. Chức năng hoàn toàn mới của Dương Quang ER sẽ được công bố một cách ấn tượng, lật đổ mọi nhận thức về AI y tế. Công nghệ tiên tiến, nhiều loại đặc sắc, Công nghệ Dương Quang không đi theo con đường mà người khác đã đi, không làm những việc mà người khác đã làm.”

Dưới cùng là dòng chữ lớn được mạ vàng: [IT’S SHOWTIME! Chào mừng bạn đến xem.]

Nguyễn Tư Trừng lật qua lật lại tấm thiệp, cảm thấy cách dùng từ ngữ rất tham vọng. Hình tượng của Sơ Nhan sắp bị sụp đổ, không còn phù hợp với hình tượng con thỏ trắng nữa rồi.

Sau khi cân nhắc, Nguyễn Tư Trừng quyết định tham dự sự kiện này. Cô cần biết ‘công nghệ tiên tiến’ và ‘lật đổ ngành công nghiệp’ mà Sơ Nhan nói đến thực sự đạt đến mức độ nào. Liệu có thật sự vượt qua tất cả các công ty AI cấp cứu hiện nay không? Hay chỉ là một chiêu trò quảng cáo? Thực tế, chỉ hơn một chút và không khác biệt gì nhiều so với các công ty khác?

Nguyễn Tư Trừng đã dành ba năm tâm huyết để đầu tư vào AI cấp cứu, liên tục nỗ lực, không bao giờ lơ là, không ngừng cải tiến sản phẩm. Rất khó để tin rằng công nghệ của mình lại có thể ‘lỗi thời’ chỉ sau một đêm.

Tư Hằng không phải là một công ty lớn khổng lồ như Microsoft, từ chối chấp nhận xu hướng mới để bảo vệ sản phẩm khởi nghiệp. Dĩ nhiên, Microsoft đã khôi phục nhờ vào điện toán đám mây.

Còn Sơ Nhan… đang âm mưu điều gì?

Cô muốn tận mắt chứng kiến. Nếu Sơ Nhan đang phóng đại, cô có thể lập tức phản công khi biết được sức mạnh thực sự của sản phẩm; nếu Sơ Nhan nói thật… cô cũng có thể nắm bắt thông tin và giải mã công nghệ một cách tối đa; nếu có điều gì đó mờ ám, chẳng hạn như hồ sơ bệnh án đều được chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo kết quả chính xác, cô chỉ có thể phát hiện ra manh mối khi có mặt tại sự kiện đó.

Dĩ nhiên, khi cô xuất hiện tại buổi hội thảo, chắc chắn Sơ Nhan sẽ ‘chào đón’ cô một cách nhiệt tình.

Tuy nhiên, Nguyễn Tư Trừng nghĩ, cô đã là CEO của Tư Hằng Thâm Độ, số phận của ba bốn trăm người nằm trong tay cô, so với tương lai của công ty, thì mặt mũi cá nhân cô chẳng là gì cả.

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Sơ Nhan sẽ hành xử thế nào, giả vờ quan tâm và chế giễu cô.

Một ngày trước buổi hội thảo, Nguyễn Tư Trừng nói với Thiệu Quân Lý rằng cô sẽ đến xem trực tiếp.

Thiệu Quân Lý, người vốn dĩ luôn cẩn trọng và tinh tế, nhận thấy có điều gì đó không ổn từ lời nói của cô, liền hỏi: “Em rất ghét Công nghệ Dương Quang sao?”

“Hả?” Nguyễn Tư Trừng ngạc nhiên.

“Có vẻ như em không chỉ là quan tâm và đánh giá đối thủ thông thường. Em nghi ngờ rằng Dương Quang đang phóng đại, có thể có gì đó đáng nghi trong buổi hội thảo… Em chưa bao giờ thể hiện quan điểm tiêu cực về người khác mà không có căn cứ, ngay cả khi đối tượng là anh.”

“…” Thật nhạy bén…

“Nguyễn Nguyễn, em và CEO của Dương Quang có quen biết không?”

“…” Bị hỏi đến mức này, lại là bạn trai của mình, Nguyễn Tư Trừng không còn giấu giếm, “Cái cô Sơ Nhan đó luôn cố gắng cướp đi mọi thứ của em! Chúng em học cùng chuyên ngành cùng lớp đại học… Sau này vào Bành Phái làm việc, cô ta leo lên cấp bậc tương đương với em, còn cố gắng chen vào đội của em, tự nhận là ‘học hỏi kinh nghiệm’, sếp em vì không muốn em được thăng chức và dẫn đội riêng, chỉ sau một tháng đã công bố cô ta đảm nhiệm vị trí leader! Ôi ~~”

Nguyễn Tư Trừng kể một mạch hết tất cả những oán hận từ xưa đến nay với Sơ Nhan cho Thiệu Quân Lý nghe.

Thiệu Quân Lý im lặng lắng nghe, cuối cùng nói: “Xét từ góc độ của em, nếu không có cô ta, em có thể đã không rời bỏ công ty cũ, không tham gia khởi nghiệp, và không gặp được anh.”

“Ừm…” Nguyễn Tư Trừng suy nghĩ một lúc, “Cũng đúng.”

Như vậy, hai trải nghiệm cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của cô đều nhờ Sơ Nhan? Nghĩ lại, cô không còn ghét người phụ nữ đó như trước nữa…

Nguyễn Tư Trừng nói: “Có vẻ như, đúng là ‘Tái Ông mất ngựa’ sao biết được họa hay phúc, một sự kiện dẫn đến một sự kiện khác, mọi thứ như đã định sẵn.”

“Đôi khi có cảm giác như vậy.”

“Hả? Anh tin vào số mệnh sao?”

“Trước đây không tin, nhưng sau khi quen em, đôi khi có cảm giác như vậy. Có rất nhiều yếu tố tình cờ mới khiến em trở thành CEO của Tư Hằng, lọt vào tầm ngắm của anh, chẳng hạn như Sơ Nhan cướp mất vị trí leader, như vụ bê bối của Bành Phái, hay việc Tiền Nạp đánh cắp dữ liệu.”

“Quân Lý…” Nguyễn Tư Trừng nghĩ: Anh ấy giỏi thật.

“Về phần Sơ Nhan”, Thiệu Quân Lý ngập ngừng một chút, “Anh không thể nói rằng người như vậy sẽ không thành công và thành đạt, vì có nhiều ví dụ thành công. Nhưng nếu hiện tại đối đầu với Tư Hằng… Nếu cô ta vẫn dùng cách cũ, anh sẽ không để cô ta thành công.”

“Sếp Thiệu…?”

Thiệu Quân Lý cầm điện thoại nói: “Một là vì sự phát triển của công ty, hai là vì em, em vẫn tin rằng chính trực và lương thiện mới có thể đi xa, đó là phẩm chất quý giá của em. Là bạn trai của em, anh không muốn điều đó bị phá vỡ.”

Ngay cả khi không còn sự phân biệt giữa việc công và việc tư.

“Quân Lý…”

“Được rồi”, Thiệu Quân Lý nói, “Ngày mai về báo cáo mọi chi tiết sau khi xem xong hội thảo, anh sẽ xem xét.”

Nguyễn Tư Trừng hỏi: “Cô ta gửi hai thiệp mời, anh có muốn đi xem không?”

“Không”, Thiệu Quân Lý từ chối ngay lập tức, “Việc anh xuất hiện ở hiện trường sẽ giống như quảng cáo cho cô ta. Dù với bất kỳ danh nghĩa nào, chỉ cần xuất hiện, ngày mai Dương Quang chắc chắn sẽ lên báo.”

“Đúng rồi, em thật ngốc.”

Nguyễn Tư Trừng có thể đoán được, với tính cách của Sơ Nhan, chỉ cần Thiệu Quân Lý xuất hiện, ngày mai sẽ tràn ngập các bài báo với các tiêu đề như ‘Dương Thanh đánh giá cao Công nghệ Dương Quang’, ‘Phó chủ tịch Dương Thanh tham gia buổi hội thảo’, ‘Dương Quang có thể nhận đầu tư từ Dương Thanh’ hoặc ‘Đối thủ tiềm năng về AI của Dương Thanh”, ‘Dương Thanh theo dõi sát sao Dương Quang’ và các tiêu đề rác khác.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!