Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 91: Bước ra khỏi vòng tay
Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 91/96
Nguyễn Tư Trừng bình tĩnh lại, thoát ra khỏi vòng tay của Thiệu Quân Lý, không chút ngượng ngùng mà bước thẳng đến trước mặt hai vị giám đốc công ty mình và hỏi: “Hai người vẫn còn tăng ca à?”
Cố Diên Chi trả lời: “Tôi định hoàn thành khung sườn trong tối nay… vừa rồi mới đi ăn về.”
“10 giờ mới ăn tối, cẩn thận không bị đau dạ dày đấy!” Nguyễn Tư Trừng cười, “Đừng hành hạ sức khỏe của mình như vậy.”
“Chỉ hôm nay thôi,” Cố Diên Chi nói, “Định hoàn thành xong rồi mới ăn, nhưng chúng tôi tự đánh giá bản thân cao quá, làm mãi đến 10 giờ mà vẫn chưa xong, không chịu nổi nữa nên phải đi ăn, tiện thể nghỉ ngơi thư giãn đầu óc.”
“Về sớm đi, trưa mai báo cáo cũng được.” Nguyễn Tư Trừng ngừng lại một chút, kéo cánh tay Thiệu Quân Lý để anh bước tới trước cùng mình, rồi nói tiếp: “À, mọi người trong công ty còn chưa biết, sếp Thiệu là bạn trai của tôi. Mối quan hệ này mới bắt đầu chưa lâu, từ sau đợt gọi vốn vòng B.”
Cố Diên Chi đùa: “Vì để đầu tư độc quyền mà Dương Thanh dùng chiêu này đấy à?”
“Đúng rồi, đại loại thế!”
“Haha, đùa thôi,” Cố Diên Chi cười, “Vậy sếp Thiệu là anh rể của chúng tôi rồi.”
“Đừng gọi bừa,” Nguyễn Tư Trừng giơ tay phải lên vẫy trước mặt đối phương, ra vẻ đe dọa rằng mình sẽ đánh anh ta, “Tôi với sếp Thiệu bây giờ mới chỉ là người yêu thôi.”
Nghe câu này, ánh mắt Thiệu Quân Lý nhẹ nhàng xoay chuyển, nhìn cô một cái.
Nguyễn Tư Trừng chỉ cảm thấy ánh mắt này chứa đầy ẩn ý, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều.
Hai tuần sau, Nguyễn Tư Trừng cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt đầy ẩn ý của Thiệu Quân Lý có ý nghĩa gì.
Một buổi tối nọ, sau khi đi công tác về, Thiệu Quân Lý đã đặt chỗ một nhà hàng ẩm thực phân tử, dẫn cô đi ăn thử món ăn mới lạ.
(*) Ẩm thực phân tử: là sự kết hợp các phản ứng vật lý, hóa học trong nấu ăn nhằm biến đổi hương vị và cấu trúc món ăn nhờ các phương pháp khoa học và ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ.
Nguyễn Tư Trừng thật sự cảm thấy rất thú vị, những món ăn bình thường nhất lại được phân tích và biến đổi bằng phương pháp vật lý hóa học, 16 món ăn, từ lòng đỏ trứng luộc ở dạng lỏng, sữa ở dạng vỏ giòn, thậm chí còn có thể nhồi nhân. Có món trông như trứng cá muối nhưng thực chất lại là rau xanh, đến bọt trắng có vẻ ngoài là chanh và cây bách xù - trong vị chanh nóng hổi, hạt cây bách xù được trộn vào, mang lại cảm giác mát lạnh, khiến thực khách từ từ cảm nhận hương thơm trong cái vị chua.
Đầu bếp của nhà hàng lần lượt giải thích, món này được làm bằng kỹ thuật hình cầu hóa, món kia sử dụng kỹ thuật giòn hóa, đây là hàu sống được nhập khẩu từ Bắc Mỹ, còn tôm hùm biển thì mới được gửi từ Bắc Âu, món bò bít tết này dùng kỹ thuật ××, được nấu chín đều từ trong ra ngoài ở mức độ hoàn hảo.
Vô cùng sáng tạo.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng trở về Dương Thanh. Thiệu Quân Lý bật máy tính lên, chỉnh lại bàn phím và tiếp tục làm việc. Đối với hai người bọn họ, việc tan làm lúc 12 giờ đêm và dậy lúc 6 giờ sáng đã trở thành một thói quen, đôi khi cuối tuần họ mới ngủ bù.
Nguyễn Tư Trừng thì tiếp tục đọc cuốn sách về điện toán đám mây mà cô đang đọc dở, thỉnh thoảng cô cũng phải trả lời email và nghe điện thoại.
Đôi khi có một số phó giám đốc công ty vào thảo luận về tiến độ công việc, Thiệu Quân Lý đều kiên nhẫn lắng nghe, nắm bắt tình hình, sau đó phân công ai cần người thì cho người, ai cần tiền thì cấp tiền, ai cần tài nguyên thì cung cấp tài nguyên, ai cần ý tưởng thì đề xuất ý tưởng.
Nguyễn Tư Trừng bất giác nhớ đến các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết. Để thể hiện sự quyết đoán và sắc bén của tổng tài bá đạo, mỗi khi nhân viên gặp khó khăn, tổng tài bá đạo đều cau mày, nói: “Đừng kể khổ với tôi! Dù thế nào cũng phải hoàn thành!” Mỗi lần cô đều cảm thấy ngột ngạt… Một người sếp giỏi phải hỗ trợ nhân viên của mình. Tổng tài bá đạo cứ như vậy, nhân viên sẽ tự mình loạn lên, làm chậm trễ nhiều việc.
Đến khoảng 11 giờ đêm, Nguyễn Tư Trừng hỏi: “Anh không định về à?”
Thiệu Quân Lý cười: “Em thấy chán rồi?”
“Cũng không hẳn…”
“Hay em lên tầng 39 chơi thử xem sao?”
“Tầng 39? Tầng thượng hả?”
“Ừ, tầng 39 của tòa B là khu phát triển xe không người lái. Tháng trước vừa mới sửa sang, có một bản đồ Trung Quốc bằng LED trên sàn, nhìn khá thú vị.”
“Ố ồ, được đấy!” Nguyễn Tư Trừng nói, “Để em lên xem thử là cái gì!” Cô cũng hứng thú với công nghệ lắm.
“Được.” Thiệu Quân Lý đẩy ghế ra, thong thả đứng dậy, “Anh dẫn em lên đó trước.”
“Vâng.”
Cả hai đi thang máy lên tầng 39, Thiệu Quân Lý dẫn Nguyễn Tư Trừng đi qua khu vực văn phòng, cuối cùng đến khu vực nghỉ ngơi.
Dương Thanh có tông màu chủ đạo là xanh biển, và tòa nhà này cũng mang màu sắc chính là xanh biển. Trần nhà của phòng nghỉ được thiết kế theo đường cong mềm mại, cực kỳ có tính thẩm mỹ, với những chiếc đèn hình mặt trăng tròn tròn treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Vì trần nhà có màu trắng, còn phần trần lượn sóng có màu xanh đậm, từ xa nhìn lại, những chiếc đèn tròn như hình mặt trăng được khảm lên bầu trời đêm.
Xung quanh phòng nghỉ là những chiếc bàn, ghế dựa, bàn màu trắng, xung quanh là những chiếc ghế tựa màu xanh nhạt. Phòng nghỉ được lát gạch, với hai vòng bên ngoài là màu xanh đậm của trần nhà, một vài kệ sách và kệ đồ ăn vặt tựa vào tường, hai vòng trong là màu vàng nhạt của mặt trăng – khu vực để đặt bàn ghế. Và ở trung tâm, nổi bật là một màn hình LED cảm ứng khổng lồ trên sàn nhà!
“Được rồi,” Thiệu Quân Lý nói, “Em tự chơi đi.” Nói xong, anh đẩy Nguyễn Tư Trừng về phía trước, cười nhẹ, “Cứ giẫm thử đi.”
“Làm gì…” Nguyễn Tư Trừng chỉ cảm thấy anh lại đang có biểu hiện kỳ quặc, như đang lên cơn thần kinh.
Cô quyết định không quan tâm nữa.
Nguyễn Tư Trừng tiến lại gần màn hình LED, phát hiện ra đây là bản đồ của thành phố Vân Kinh, còn là bản đồ vệ tinh, tái hiện một cách hoàn hảo toàn bộ thành phố. Các tuyến đường tàu điện ngầm đan xen chằng chịt, và những công trình kiến trúc nổi bật của Vân Kinh được đánh dấu từng cái một.
Quả nhiên là khu xe không người lái...
Nguyễn Tư Trừng nghĩ: Có lẽ họ đã sử dụng phần mềm bản đồ Dương Thanh rồi.
Chỉ cần đứng ở một điểm nào đó trong 3 giây, khu vực đó sẽ được phóng to, tỷ lệ khoảng 4 lần, nhiều công trình kiến trúc sẽ xuất hiện rõ ràng hơn. Càng đi tiếp, bản đồ càng được phóng đại thêm. Nếu bước ra khỏi màn hình LED, bản đồ sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Về lý thuyết, con người có thể định vị từng tòa nhà trong thành phố.
Nguyễn Tư Trừng xoay quanh, đột nhiên nhận thấy có một chấm đỏ đang nhấp nháy trên bản đồ.
“???” Nguyễn Tư Trừng bước lên vị trí đó, bản đồ phóng to, lại xuất hiện thêm một chấm đỏ khác. Cô tiếp tục bước tới, bản đồ lại phóng to lần nữa. Vài lần sau, cô đã có thể nhìn thấy từng tòa nhà trong một khu thương mại của thành phố Vân Kinh.
Lúc này, trước một tòa nhà xuất hiện ký hiệu ‘điểm đến’, giống hệt như trên bản đồ Dương Thanh.
“Đây là đâu nhỉ…” Nguyễn Tư Trừng bước tới, bản đồ dưới chân từ bản đồ vệ tinh chuyển sang chế độ hình ảnh phố 3D, cô như đang đứng ngay trong khung cảnh đó.
Chế độ phố 3D vốn là một tính năng tiêu chuẩn của bản đồ Dương Thanh, cho phép người dùng di chuyển qua các con phố như trong một trò chơi, dùng chuột hoặc bàn phím để điều hướng trước sau trái phải.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!