Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư – Chương 93: Chuyến tàu về quê

Đừng Yêu Đương Với Nhà Đầu Tư · Chương 93/96

Tối hôm đó, Nguyễn Tư Trừng mang theo một chiếc túi đựng máy tính cũ đến ga Vân Kinh, rồi lên chuyến tàu Z61 trở về quê nhà Đông Bắc.

Không ngờ rằng trong khoang bốn người lại có một người đàn ông béo ngáy như sấm. Cô năm nay đã 31 tuổi, giấc ngủ không còn sâu như trước, cả đêm trằn trọc chỉ ngủ được có một tiếng.

Về đến nhà, cô cảm thấy rất phấn khích, kéo bố mẹ ngồi nói chuyện không ngừng. Cô kể về công ty, về nhân viên, về những gì mình đạt được và cả những gì mình đã đánh mất.

Mải nói chuyện đến 11 giờ trưa, bố mẹ Nguyễn Tư Trừng gọi cô ăn cơm trước khi ngủ. Họ luộc sủi cảo và rán bánh hành. Nguyễn Tư Trừng ăn đến mức bụng căng tròn mới leo lên giường, bắt đầu ngủ bù. Vì bạn trai sẽ đến sân bay lúc 4:40, chắc khoảng 5:30 sẽ đến nhà, Nguyễn Tư Trừng đặt báo thức lúc 5:15 và dặn bố mẹ nếu cô ngủ quên thì nhớ gọi. Sau đó cô yên tâm ôm gối ngủ say.

Đến khi tỉnh dậy, đồng hồ vừa chỉ 5:10. Nguyễn Tư Trừng lại cảm thán về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể mình - nói dậy giờ nào là dậy giờ đó, thậm chí còn không cần báo thức. Cô mặc đồ ngủ vào và nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng người trò chuyện.

“???” Nguyễn Tư Trừng chải tóc rồi bước ra khỏi phòng, bất ngờ thấy bạn trai đã đến từ lúc nào!

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, ngồi trên ghế sofa, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau. Tư thế khiêm tốn này khiến Nguyễn Tư Trừng thấy lạ lẫm. Phải biết rằng, bình thường Thiệu Quân Lý luôn dựa lưng vào ghế, chân dài bắt chéo, trông giống như một ông lớn.

“Quân Lý” Nguyễn Tư Trừng tiến lại, ngồi lên chiếc ghế sofa đối diện, “sao anh đến sớm vậy?”

“Máy bay hạ cánh lúc 4 giờ.”

“Ồ.” Nguyễn Tư Trừng nhận thấy khi nói đến ‘máy bay hạ cánh lúc 4 giờ’, bố cô hiện ra vẻ mặt khó diễn tả.

Có chuyện gì vậy...?

Mọi người nói chuyện đến khoảng 5:45, Nguyễn Tư Trừng hỏi mẹ: “Mẹ, sao mình vẫn chưa nấu ăn nhỉ? Tối nay mình không ăn ở nhà sao?”

“Không ăn ở nhà nữa.” Mẹ Nguyễn Tư Trừng đáp, “Đi ăn ở nhà hàng.”

“Hả?” Không phải nói là ăn ở nhà sao?

Bố Nguyễn Tư Trừng giải thích: “Bố mẹ Tiểu Thiệu cũng qua đây rồi.”

“...Hả???” Nguyễn Tư Trừng ngơ ngác.

“Ban đầu không định gặp hôm nay, nhưng lại gặp họ ở sân bay.” Bố Nguyễn Tư Trừng giải thích.

Hóa ra, bố cô vừa mua xe mới, muốn cả nhà ngồi thử. Là một người thích đón tiếp, ông nghĩ rằng Tiểu Thiệu từ nơi khác đến, lạ nước lạ cái, để anh tự ra khỏi sân bay, gọi xe đến nhà thì có vẻ hơi kiêu ngạo. Vì vậy, ông đã biến kế hoạch ‘chờ đón Thiệu Quân Lý’ thành ‘ra sân bay đón Thiệu Quân Lý.’

Lúc 3:45 chiều, bố cô vào phòng gọi: “Trừng Trừng.” Không thấy cô trả lời, ông thấy con gái đang ngủ say, vì thương con đã mất ngủ cả đêm nên không gọi cô dậy.

“Nhưng...” Nguyễn Tư Trừng nói, “Bố làm sao biết được anh ấy là ai chứ?”

Bố cô tiếp tục kể.

Ông đã nghĩ ra cách, đứng ở cửa sân bay giơ tấm biển, trên đó ghi “Tiểu Thiệu” phía dưới ghi “Tư Trừng” rồi đợi. Ông nghĩ rằng không có gì phải lo lắng - khi thấy con rể tương lai bước ra, ông sẽ vỗ vai anh và nói rằng Nguyễn Tư Trừng ngủ không ngon, vẫn đang ngủ bù, và ông đến đón một mình. Điều này vừa thể hiện sự coi trọng đối phương, vừa ngầm nhắn nhủ ‘anh phải đối xử với con bé tốt hơn tôi.’

Nhưng không ngờ, khi đón được, bố mẹ của Thiệu Quân Lý cũng cùng đến!

Ngay khi vừa gặp bố mẹ của Thiệu Quân Lý, bố Nguyễn Tư Trừng nhận ra ông ấy trông rất quen, giống như một doanh nhân nổi tiếng. Khi Thiệu Quân Lý giới thiệu tên bố mẹ mình, ông chỉ biết đứng ngây ra đó.

Bố Nguyễn Tư Trừng không biết nói gì, bèn hỏi sao máy bay lại hạ cánh sớm lúc 4 giờ. Sau đó ông biết được cả gia đình ba người đi bằng máy bay riêng. May mắn thay, tuy quê của Nguyễn Tư Trừng là thành phố lớn, nhưng sân bay nhỏ và ít chuyến bay. Chỉ có một nhà ga, nên tất cả hành khách đều phải ra chung một cửa, không lo lỡ mất nhau.

Ban đầu có người đến đón Thiệu Thành, nhưng giờ không cần nữa. Bố Nguyễn Tư Trừng đưa bố mẹ Thiệu Quân Lý về khách sạn đã đặt trước, hẹn tối nay ăn món Đông Bắc, rồi mới đưa Thiệu Quân Lý về nhà mình.

Thiệu Quân Lý nói: “Ban đầu anh tính hai bên gặp nhau vào ngày mai hoặc mốt, không ngờ lại gặp nhau hôm nay...” Anh thực sự muốn giải quyết mọi thứ trong một lần. Cả anh và Nguyễn Tư Trừng đều bận rộn công việc, có lẽ không có thời gian để quay lại chỉ để dạm ngõ, hơn nữa anh muốn sớm kết thúc mọi chuyện.

Nghe xong, Nguyễn Tư Trừng chỉ biết: “...”

Cô cúi đầu, lấy tay che mặt.

Quá xấu hổ.

Không dám nhìn thẳng.

Không ngờ lại lôi kéo cả Thiệu Thành đến, mọi chuyện lại thành ra thế này.

Nguyễn Tư Trừng nhắn tin cho bố: “Tất cả là tại bố, cứ khăng khăng phải hỏi cưới. Con chỉ nói đùa cho vui thôi, ai ngờ anh ấy lại để tâm.”

Bố Nguyễn Tư Trừng chỉ đáp lại một biểu tượng ‘nâng ly’ khó hiểu.

Cả bốn người nói chuyện đến gần 7 giờ, rồi cùng nhau đi ăn món Đông Bắc. Nhà hàng không phải quá sang trọng, nhưng bố Nguyễn Tư Trừng cũng đã cố gắng hết sức.

Cuối cùng, Nguyễn Tư Trừng cũng gặp được mẹ của Thiệu Quân Lý - mẹ anh rất xinh đẹp, có khí chất, nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ thanh lịch.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!