Gả Cho Tội Thần – Chương 178: Bí Mật Tô Gia Hé Lộ

Gả Cho Tội Thần · Chương 178/194

Chuyện Tô gia bị giết không tính là bí mật, còn được lưu truyền rất rộng. Tuy vậy chẳng ai biết được Tô gia đã từng giúp Cao Tổ đoạt ngôi, càng không biết là do ai làm, đều nghĩ là do Tô gia giàu có vô cùng mới bị kẻ trộm nhớ thương.

Đời trước, khi Khương Đào bái Tô Như Thị làm lão sư, còn nghe được hạ nhân tiếc nuối mà nói, từ triều trước tới triều này, cũng đã được trăm năm, nếu không phải một hồi tai họa bất ngờ năm ấy, Tô gia sợ là hiện tại đã phú khả địch quốc. Mà Tô Như Thị bởi vì kỹ năng thêu cao siêu hơn người, tuy được tôn sùng nhưng vẫn cô đơn một mình, khác với bộ dáng thịnh vượng của Tô gia lúc trước, trông vẫn thực đáng thương.

Sự thật này thực khiến người khác ớn lạnh, Khương Đào hít sâu vài hơi mới bình tĩnh được, Tô Như Thị duỗi tay lau mặt nàng, Khương Đào mới biết được hóa ra bản thân cũng đã rơi lệ từ bao giờ.

Khương Đào cũng lau mặt cho Tô Như Thị, bà thong thả nói tiếp: “Ta được giấu sau bàn thờ Phật một đêm, sáng sớm hôm sau có quan binh tới cửa điều tra. Ta sợ hãi, ai cũng không dám tin, chẳng có chỗ nào muốn đi. Sau đó, Bình tỷ tỷ tới, tỷ ấy vẫn quan tâm ta như trước, lo liệu tang sự cho nhà ta, đốc thúc nha môn bắt hết và trảm hết bọn “thổ phỉ” đã giết cả nhà ta, sau sắp xếp người đưa ta về quê. Ta ở quê được mấy năm, đến khi cập kê thật sự là không giữ được sản nghiệp trong nhà, liền bán hết của cải thành tiền bạc, về kinh thành, chỉ muốn làm một tú nương bình thường. Cứ như vậy mãi cho tới khi hoàng đế Cao Tổ băng hà, tiên đế kế vị, lúc ấy, Thái Hậu là Bình tỷ tỷ đột nhiên lộ ra sự tán thưởng đối với đồ thêu của ta trước mặt người khác, ta cũng trở thành đối tượng được các danh môn thế gia sùng bái, đại quan quý nhân thấy ta đều kính trọng gọi ta bằng “Tô sư phó”.

“Kỳ thật ta cũng coi như được tỷ ấy quan tâm mới sống được tới hiện tại”, Tô Như Thị vô lực cười cười, “ Sư phụ vô dụng, không có bản lĩnh báo thù cho người nhà, chỉ có thể co đầu rụt cổ, ngay cả dũng khí đối mặt với sự thù hận này cũng không có. Cho nên sau ấy, con gặp chuyện, ta mới càng thêm tự trách”.

Khương Đào vội nói, “Con là bị Thẩm gia liên lụy, có liên quan gì tới người đâu? Người đừng ôm trách nhiệm lên người mình nữa”.

Tô Như Thị nói sao lại không có chứ?

“Lúc ấy ta nhờ người đưa đồ vào cung, không ngờ rằng đồ thêu lại được đưa tới trước mặt nàng, còn đặc biệt sai người trong Từ Hòa cung tới hầu phủ một chuyến, ta vì không muốn đối mặt nên đã rời khỏi kinh thành, tới biệt viện Giang Nam. Càng không ngờ rằng sau khi con định thân với Thẩm gia, Thẩm gia không lâu sau đó liền ngã. Khi ấy, ta ở Giang Nam chỉ nghe phong thanh Thẩm gia có chuyện, lại không biết rằng đối tượng đính hôn sau ấy của con lại đổi thành nhà họ, chờ tới khi ta xác thực được tin tức gấp gáp quay về, phủ Ninh Bắc hầu chỉ nói con một lòng muốn đi tu, không muốn gặp người, nói sao cũng không chịu nói chỗ con ở đâu cho ta nghe. Chờ tới khi ta tìm được am ni cô hẻo lánh kia, cái gì cũng đã chậm… Sau này, rất nhiều khi ta nghĩ, ta sớm đã biết con ở cùng với Dung thị sẽ phải chịu khổ cực rất nhiều, nếu ta sớm một chút đi xin bà ta, con cũng không cần chịu khổ nhiều như vậy, càng sẽ không tuổi còn trẻ đã ….”

Tô Như Thị nghẹn ngào nói không nên lời, đã từng ấy năm trôi qua, hiện tại bà mới có thể trút hết nỗi lòng mình.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!