Gả Cho Tội Thần – Chương 52: Chàng nấu cơm chuộc lỗi

Gả Cho Tội Thần · Chương 52/194

Thẩm Thời Ân không cho Khương Dương cơ hội nói ra suy nghĩ trong lòng, bởi vì rất nhanh hắn đã nói tiếp: “Để bồi tội, cơm trưa hôm này để ta làm được không?”

“Chàng còn biết nấu cơm?” Khương Đào kinh ngạc nhìn hắn.

Thẩm Thời Ân nghĩ nghĩ nói: “Cũng không tính là biết, chỉ là lúc ở mỏ đá sẽ thay phiên vào nhà bếp nấu nướng, làm cơm cho mọi người cũng không có vấn đề, nàng không ghét bỏ là tốt rồi”.

Khương Đào vội nói sao sẽ. Nàng lấy đâu ra tư cách ghét bỏ người khác a?

Thẩm Thời Ân bảo mọi người đừng đứng nữa, nói Khương Dương trước đó còn dọn sách nên cứ nghỉ ngơi đi, để Tiêu Thế Nam đi giúp hắn.

Chờ huynh đệ bọn họ vào nhà bếp, Khương Dương múc nước giếng lên cho Khương Đào rửa mặt.

“Tỷ ấy”. Khương Dương bất đắc dĩ mà thở dài, “Tỷ vẫn là đừng vào nhà bếp nữa”.

Khương Đào thành thật mà không dám cãi vì mình nhưng vẫn nói: “Tỷ không vào bếp sao được, sau này một nhà chúng ta đều phải ăn cơm. Tỷ phu đệ mấy ngày này rảnh rỗi có thể ở nhà nhưng sau này sẽ tới mỏ đá. Tỷ không nấu cơm, đệ và A Lâm phải uống gió sao?”

“Để đệ làm đi”. Khương Dương nói.

“Mỗi ngày đệ đi học về muộn còn bài tập cần làm”. Khương Đào rất ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Bằng không để ta thử lại”.

Khương Dương nói đừng, lại nói: “Vậy thuê một người tới nấu đi, một tháng vài đồng bạc, cũng không phải không đủ sức”.

Vài đồng bạc đúng là không quý nhưng Khương Đào còn nghĩ “chuộc thân” cho Tiêu Thế Nam. Một trăm lượng kia còn chưa tích được, tiền bạc trong nhà cũng gần hết, chỉ còn 10 – 20 lượng ở chỗ Khương Dương, còn có mười lượng ma ma theo hầu Vệ phu nhân đưa buổi sáng, cũng có thể thu xếp một chút.

Khương Dương thấy nàng im lặng, nói: “Chuyện tiền bạc tỷ không cần nhọc lòng, trong nhà có nhiều đại nam nhi như vậy sao lại để tỷ vì tiền bạc mà phát sầu được?”

Đại nam nhi? Khương Đào nhìn thân thể gầy yếu của hắn, không nhịn được cười thành tiếng.

Khương Dương tức giận hừ một tiếng, để nàng rửa mặt xong rồi ra ghế chơi với Khương Lâm.

Cả nhà đều còn mùi khói, Khương Đào sợ Khương Lâm ngửi nhiều sẽ ảnh hưởng nên lôi hắn ra ngoài cửa.

Mà lúc này hàng xóm ngửi được mùi cũng đã chạy tới, chính là hai phụ nhân đã đứng nói chuyện đầu hẻm với nàng lúc mới tới.

Nhà bên trái chính là nhà của phụ nhân đội khăn, chen mũi lên hỏi: “Tiểu nương tử, nhà muội có phải cháy hay không?”

Khương Đào vội đứng dậy xin lỗi, lại giải thích nói không có cháy, chỉ là lúc nàng nhóm lửa không để ý, đốt phải củi ướt nên mới có khói.

Hai phụ nhân nhìn mà cạn lời, nhất thời không biết trả lời như nào. Chỉ là thấy Khương Đào tuổi còn nhỏ, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, các nàng cũng không trách cái gì, chỉ dặn dò sau này nàng phải chú ý, còn nhiệt tình hỏi nàng có muốn qua nhà các nàng ăn cơm hay không.

Khương Đào vội nói: “Không cần, không cần, phu quân muội đã nấu cơm rồi”. Hai phụ nhân liếc nhìn nhau, không biết nói gì. Người xưa nói quân tử xa nhà bếp, tuy nói người thường cũng không dám xưng “quân tử” nhưng dù sao các nàng tới tuổi này rồi, chưa từng thấy có nam nhân tới nhà bếp hỗ trợ, đừng nói là nấu cơm, ngày cả bưng chén đũa cũng không có khả năng giúp đỡ, chỉ biết gác chân chờ cơm.

Aiz, cũng không thể không nói, ai cũng có số mệnh riêng.

Lúc trước các nàng còn tiếc hận nương tử này xinh đẹp như vậy chẳng xứng với phu quân nàng. Tuy phu quân nàng bản lĩnh tốt, bộ dáng tốt nhưng thân phận không được a, làm khổ dịch không có tiền tiêu, chi phí cả nhà ai lo chứ? Ngày tháng sau này nhất định rất khổ.

Hiện giờ thấy phu quân nàng ngay cả làm cơm cũng làm giúp nàng, không nhịn được cảm thấy, có chút thương người. Tuy rằng không tới mức uống nước cũng no nhưng người biết nóng biết lạnh, tốt hơn nhiều so với việc chỉ biết ngồi nhà chờ cơm.

Đang nói chuyện, Tiêu Thế Nam đi ra, nói ca hắn bảo cơm không biết nấu tới bao giờ mới xong nên đang xào rau, muốn làm một ít mì. Khương Đào thực không nghĩ tới chuyện này, nàng vội vàng đi tới, nói lấy tiền cho Tiêu Thế Nam. Tiêu Thế Nam xua xua tay nói chính mình cũng có.

Chờ hắn đi rồi, hai phụ nhân kia mắt lại sáng lên.

Người có mặt phúc hậu nói: “Đây là tiểu thúc nhà muội ư? Lớn lên cũng không tồi”.

Người cao gầy kia cũng phụ họa: “Tuy rằng không quá giống ca hắn nhưng trắng trẻo sạch sẽ, tuấn tú ngời ngời. Thật giống như là một nhà hắn đều được di truyền tốt nhất vậy”.

Khương Lâm vẫn ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Khương Đào, nghe vậy ngẩng đầu: “Con…

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!