Gả Cho Tội Thần – Chương 6: Bảy sói hoang tấn công

Gả Cho Tội Thần · Chương 6/194

Khương Đào ở chỗ này mấy ngày, trừ Tuyết Đoàn nhi là gặp nhau mỗi ngày ra thì cũng chỉ có con gà rừng vừa bị thịt kia, thật không có ngờ tới sẽ bị sói hoang tập kích, hơn nữa đây còn có bảy tám con.

Sói hoang tuy thân hình không to lớn, thể trạng khá ốm yếu nhưng đều có răng nanh, mắt lộ ra hung quang, tới đây đặc biệt không có ý tốt.

Ngay tại lúc Khương Đào đang ngơ ngẩn, Thẩm Thời Ân đã đứng lên.

“Đưa đao cho ta”. Hắn nói.

Có lẽ bị nhiễm sự trầm ổn của hắn, Khương Đào cùng không thấy hoảng loạn, lập tức đem dao chẻ củi vứt qua, đồng thời lui về sau mấy bước.

Thẩm Thời Ân một tay tiếp đao, sải chân bước tới, trong chớp mắt liền tới trước mặt sói hoang.

Hắn nhàn nhã mà tới, mấy con sói hoang kia cảm nhận được uy áp của hắn, từng bước lùi về sau.

Nhưng chúng nó cũng không có trốn đi, mà là vây Thẩm Thời Ân ở giữa.

Khương Đào thấy thì trong lòng kinh hoảng, trước đó cũng biết nam nhân này có học võ nhưng rốt cuộc là người phàm, thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, trước mắt hẳn là một trận đấu ác liệt. Tuyết Đoàn nhi bên cạnh nàng xù lông lên, ô ô oa oa mà gầm nhẹ không ngừng, mắt thấy cũng muốn tiến lên.

Thời điểm Thẩm Thời Ân hướng tới chỗ của sói hoang, Tuyết Đoàn nhi cũng muốn đi lên nhưng bị Khương Đào một tay ôm trở lại.

Nói giỡn, thân mình của tiểu gia hỏa này mới to được như một cánh tay, chưa đủ để mấy con sói kia ăn tới hai miếng nhưng đừng rước thêm phiền phức tại thời điểm này

Tiểu gia hỏa kia bất mãn mà vặn vẹo trong lòng nàng, bị nàng đánh hai cái vào mông mới ổn định lại.

Mà cuộc chiến kết thúc nhanh hơn so với Khương Đào tưởng tượng, hẳn là trong lúc nàng dạy dỗ Tuyết Đoàn nhi, Thẩm Thời Ân đã giết hết ba con sói.

Thứ sói hoang này vốn giảo hoạt, mắt thấy tình hình không đúng liền thay đổi trận hình, lùi về hướng cửa.

Khương Đào nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, nghĩ cũng may mắn khi gặp nam nhân này, may mắn nàng không có bỏ mặc hắn, bằng không không quen thuộc đường xuống núi, khả năng hiện tại sẽ lạc trên núi, nếu nàng một mình đối mặt với cảnh này… Thật không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

“Cẩn thận!” Thẩm Thời Ân hét lớn một tiếng, kéo Khương Đào đang suy nghĩ trở về hiện tại.

Nàng tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng theo bản năng liền tiến về phía trước, khó khăn lắm mới thoát được tập kích ở phía sau.

Hóa ra không biết khi nào từ sau nàng liền xuất hiện thêm một con sói.

Dao chẻ củi bị Thẩm Thời Ân ném tới, trực tiếp xuyên qua đầu của con sói phía sau nàng. Một con sói khác tùy thời mà động, cùng phi tới chỗ của Thẩm Thời Ân.

Thẩm Thời Ân không né mà tiến tới, một quyền trực tiếp đánh bay con sói đầu đàn, lại cũng một quyền chế trụ, vặn gãy cổ con phía sau.

Lúc này chân chính còn dư lại hai con kẹp chặt cái đuôi chạy chối chết.

Lòng Khương Đào còn sợ hãi mà buông tiểu tuyết đoàn ra, vuốt ngực nhuận khí.

Mạng nhỏ quý giá của nàng a, thiếu chút nữa lại về chầu trời!

“Công tử, hôm nay thật sự cảm ơn ngài rất nhiều”.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!