Hôm Nay Paris Có Mưa – Chương 28: Nhưng không phải hôm nay

Hôm Nay Paris Có Mưa · Chương 28/110

Không khí thoáng chốc ngưng đọng.

Hai giây sau, ba người có phản ứng khác nhau ——

Nhậm Bình An nhanh tay lẹ mắt, bịt miệng Vương Vũ Vi: “Nói gì vậy? Uống xong rượu miệng không giữ được sao?”

Lương Tư gật đầu: “Vương nữ sĩ, không hổ là cậu.”

Thanh Trạch cũng gật đầu: “Tốt.”

Nhậm Bình An xin lỗi Lương Tư: “Ngại quá cô giáo Lương, cô ấy uống nhiều là như vậy, em không phải không biết.”

Vương Vũ Vi gạt tay bạn trai ra, giọng nói ồn ào, hình như còn có chuyện muốn nói.

Lương Tư cũng không để ý, so với những lời Vương Vũ Vi nói nhảm khi say ở Bồ Đào Nha mấy ngày trước, những lời này là chút lòng thành.

Huống chi, cô ấy cũng không nói sai.

Cô hất cằm, cười nói với Nhậm Bình An: “Anh buông cậu ấy ra, em nghe xem cậu ấy còn có thể nói gì.”

Nhậm Bình An thăm dò thả tay xuống từng chút một, động tác chậm rãi giống như con lười nổi tiếng toàn cầu.

Vương Vũ Vi hất tay anh ta ra, miệng lập tức nói liến thoắng ——

Hướng về phía Lương Tư: “Cậu khi còn nhỏ học múa, tứ chi hẳn là rất mềm dẻo, rất biết tạo dáng.”

Hướng về phía Thanh Trạch: “Anh dáng người này, nếu ‘chuyện đó’ mà không tốt, thì đúng là phí của trời.”

Hướng về phía Lương Tư và Thanh Trạch: “Vậy chúc hai người sinh hoạt hạnh phúc nhé!”

Nhậm Bình An lại một lần tuyệt vọng bịt miệng Vương Vũ Vi, lôi người về: “Xin lỗi, lần sau lại hẹn nhé.”

Rầm, đóng cửa lại.

Trong cánh cửa, Vương Vũ Vi tức giận nói: “Câu quan trọng nhất em còn chưa nói với Thanh Trạch!”

Nhậm Bình An: “En nói anh nghe thử xem.”

Vương Vũ Vi: “Nếu ‘chuyện đó’ của anh ta không tốt, Lương Tư sẽ đá anh ta.”

Nhậm Bình An: “… Cánh cửa này, anh đóng lại cũng kịp thời đấy.”

Ngoài cửa, Lương Tư và Thanh Trạch mỗi người cười khẽ một tiếng.

Thanh Trạch nắm tay Lương Tư, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đan vào tay cô.

Ánh mắt trong trẻo, giọng nói bằng phẳng: “Đi thôi, anh đưa cô giáo Lương về nhà.”

Lương Tư gảy nhẹ ngón tay Thanh Trạch, không nói chuyện.

Xe lại dừng ở con đường nhỏ yên tĩnh.

Lương Tư cởi dây an toàn, hơi nghiêng người về phía Thanh Trạch, nhỏ giọng hỏi: “Hôn một chút?”

Thanh Trạch giữ ót Lương Tư, mút lấy môi cô.

Mùi cồn và hương trái cây trong hai hơi thở nóng bỏng chậm rãi quấn quýt, như vụn vặt tràn đầy khoang xe chật hẹp, giây tiếp theo liền muốn tràn ra ngoài cửa xe ——

“Thanh Trạch.”

Lương Tư lùi lại một centimet, nhìn người đàn ông trước mắt.

Ánh mắt nóng bỏng lẩn tránh suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng trắng trợn và táo bạo hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp kia. Nó dường như tồn tại bên ngoài Thanh Trạch, nó phóng túng bao nhiêu, anh lại bình tĩnh bấy nhiêu.

Tay Lương Tư cách lớp áo hoodie của Thanh Trạch, đặt lên ngực anh.

Ồ, cũng không bình tĩnh như vậy.

Đầu ngón tay Lương Tư theo tay áo mềm mại kia trượt xuống, tìm được bàn tay Thanh Trạch.

Cô dùng lòng bàn tay xoa khớp xương nổi lên của anh, nhẹ nhàng mở miệng ——”

““Không khó vào như vậy.”

“Nhưng không phải hôm nay.”

Lòng bàn tay Thanh Trạch vừa lật, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trong sạch kia, trong cổ họng phát ra âm tiết không rõ ràng:

“Nghe em.”

Lương Tư hôn giữa mày Thanh Trạch, xuống xe rời đi.

Cô về đến nhà, ngồi trên ghế sô pha nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại.

Cô không hề muốn Thanh Trạch đợi lâu.

Cô chỉ là đang đợi một ngày mưa.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!