Hôm Nay Paris Có Mưa – Chương 36: Ông ấy rất thích xe sao?
Hôm Nay Paris Có Mưa · Chương 36/110
Sau khi chọn xong lễ vật, hai người vẫn còn chút thời gian, Lương Tư muốn Thanh Trạch dẫn cô đi dạo quanh công ty.
Cô muốn nhìn xem nơi Thanh Trạch sẽ làm việc sau này.
Thanh Trạch nắm tay Lương Tư đi dạo trên hành lang, thỉnh thoảng giới thiệu cho cô vài câu.
“Mạc Hiết có tổng cộng hai tòa nhà, các bộ phận quản lý công ty, nghiên cứu phát triển sản phẩm, thiết kế nghệ thuật, còn có tuyên truyền và hậu mãi đều ở tòa nhà này. Tòa nhà phía sau chủ yếu phụ trách sản xuất sản phẩm, giống như vỏ đồng hồ, ván kẹp, bánh răng của Mạc Hiết, đều được chế tác ở bên kia, hôm nay có lẽ không có thời gian, hôm nào sẽ đưa cô giáo Lương đi tham quan tòa nhà khác.”
Lương Tư liếc mắt nhìn văn phòng chung bên cạnh, một cô gái đang dùng máy tính dựng mô hình, trên màn hình là một chiếc đồng hồ xa hoa lộng lẫy.
“Đây là bộ phận gì?” Cô hỏi.
Thanh Trạch nói: “Thiết kế kỹ thuật, sau khi lên được concept, những người ở các bộ phận khác nhau sẽ tiến hành các chiến lược liên quan khác nhau, có một số nhà thiết kế đi chọn vật liệu, chọn máy móc, có một số kỹ sư sẽ dùng CAD để hiện thực hóa khái niệm đó.”
Một người phụ nữ có dáng vẻ tổng giám đốc ngồi một mình trong văn phòng bằng kính xem máy tính, cô ấy ngẩng đầu, mỉm cười với Thanh Trạch, nhìn khẩu hình có vẻ như gọi một tiếng: “Loch”. Cô ấy đứng lên, dường như muốn đến gần.
Thanh Trạch mỉm cười đáp lại, ý bảo cô ấy không cần đến chào hỏi.
Tổng giám lại cười một tiếng, ngồi trở về.
Ánh mắt Lương Tư vẫn đang nhìn mô hình đồng hồ trên màn hình, hỏi: “Trong công ty mọi người đều nhận ra anh sao?”
“Các giám đốc có lẽ nhận ra, những người khác thì không hay gặp.”
Ánh mắt cô chuyển qua sườn mặt Thanh Trạch: “Loch, văn phòng CEO ở đâu?”
“Ở tầng 4, để anh đưa em đi xem.”
Tầng bốn là văn phòng của tầng lớp quản lý và mấy phòng họp, yên tĩnh hơn nhiều so với tầng dưới, Lương Tư cùng Thanh Trạch đi trên gạch men đá cẩm thạch màu xám đậm, tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng.
Đi đến trước cửa văn phòng tổng tài, Thanh Trạch còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra từ bên trong.
Pierre không ngờ ngoài cửa lại có hai người sống sờ sờ, sợ tới mức giật mình, thân hình cao lớn nhảy lùi về sau, vỗ vỗ ngực mình: “Trời ạ, Loch, cô Lương, hai người sao lại ở đây?”
Lương Tư cũng không ngờ, hóa ra ông ấy chính là CEO của Mạc Hiết.
Thanh Trạch khẽ cười: “Pierre, chúng tôi muốn tham quan văn phòng của ông một chút.”
Pierre vẫn còn đang điều hòa nhịp thở: “Không thành vấn đề, tôi phải đi sang bên kia có chút việc, hai người cứ tự nhiên tham quan, lúc đi nhớ đóng cửa lại là được.”
Ông ấy đi ra, nói đùa với Thanh Trạch: “Hôm nay tôi có cần phải dọn hết đồ đạc đi không, sếp lớn?”
Thanh Trạch nhàn nhã từ chối: “Không cần, sếp.”
Chờ Pierre rời đi, Lương Tư hỏi: “Anh tiếp quản vị trí của ông ấy, vậy ông ấy đi đâu?”
Thanh Trạch ngồi xuống sô pha: “Vào hội đồng quản trị của Mạc Hiết, dưỡng già.”
Lương Tư gật gật đầu, đánh giá văn phòng theo phong cách tối giản này.
Căn phòng sáng sủa rộng rãi, đồ đạc làm việc không nhiều, nhưng đều bị Pierre bày biện đầy ắp, trên bàn đặt ba bốn bức ảnh gia đình, giá sách dài dọc theo bức tường giống như trong phòng triển lãm chất đầy tạp chí, một tủ khác thì toàn là mô hình xe thể thao.
Trong góc đặt hai chậu cây quy bối xanh mướt, phía sau dường như còn có một bộ vợt tennis.
Không biết văn phòng này sau này sẽ bị Thanh Trạch thay đổi thành dáng vẻ gì.
Nhưng chắc chắn không phải như bây giờ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!