Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 13: Ngủ riêng đêm đầu chung nhà

Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 13/76

Lúc người giúp việc đến giúp cô sắp xếp vali, bà ấy có hỏi nên đặt những con thú nhồi bông này ở đâu.

Lương Gia Dật gần như không suy nghĩ mà đáp luôn là để ở phòng ngủ phụ.

Bởi lẽ anh không thể tưởng tượng nổi cảnh căn phòng mình sinh hoạt hàng ngày lại bị vây kín bởi những con búp bê lông lá đủ màu sắc.

Lương Gia Dật điềm nhiên bổ sung: “Mấy cái vali khác gửi đến đều để trong phòng kho.”

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Y Gia nhất thời không nói nên lời.

Ý tứ của anh có lẽ là, không phải đồ đạc của cô để ở đâu thì cô phải ở đó. Hành lý còn chất đống trong phòng kho, chắc chắn không có nghĩa là cô phải vào phòng kho mà ngủ.

“Vậy...”

Giọng Giang Y Gia vô thức nhỏ nhẹ hơn, cô vuốt tóc, hỏi một cách không tự nhiên lắm: “Tôi nên ngủ phòng nào?”

Lương Gia Dật im lặng trong giây lát.

Căn hộ rộng lớn chỉ có hai người, không khí dường như lãng đãng một chút gượng gạo vi diệu.

Một lúc sau, giọng Lương Gia Dật trở nên ôn hòa hơn, từ tốn nói: “Tùy cô.”

Trừ những dịp cần thiết như đàm phán thương mại, anh không có thói quen nói chuyện kiểu thăm dò ý tứ như thế này trong đời tư, cũng chẳng giả bộ hồ đồ, anh nói thẳng: “Muốn ngủ riêng trước cũng được, dù sao chúng ta cũng chưa thân thiết lắm.”

Vì sự “thấu tình đạt lý” này của anh, Giang Y Gia thầm cộng thêm cho anh 0.5 điểm trong lòng.

Đã ngủ riêng thì trong thời gian ngắn chắc cũng sẽ không có chuyện sinh hoạt vợ chồng.

Biết đâu... ông chồng có vẻ lãnh cảm này của cô cũng thực sự không có nhu cầu về mặt đó.

Giang Y Gia thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm cũng theo đó mà thoải mái tự nhiên hơn hẳn.

“Tôi ở phòng này trước vậy.”

Lương Gia Dật đang định gật đầu thì khựng lại, suy tính một chút rồi nói: “Để tôi chuyển đồ qua đây, cô cứ ở phòng ngủ chính đi. Phòng ngủ phụ không có nhà vệ sinh riêng, cô ở sẽ bất tiện.”

Giang Y Gia cũng không định khách sáo với anh trong vấn đề chia phòng.

Căn hộ này tuy diện tích không nhỏ, nhưng lúc Lương Gia Dật dọn vào có lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai sẽ sống cùng người khác, nên chỉ bố trí hai phòng ngủ.

Phòng ngủ phụ chắc chỉ để làm cảnh, so ra thì phòng ngủ chính tiện nghi hơn nhiều, có ban công ngắm cảnh lộ thiên, phòng tắm, phòng để quần áo.

Giang Y Gia vừa bước vào chưa được bao lâu đã thấy phòng để quần áo treo kín đồ của anh một cách ngay ngắn.

Kiểu dáng thì na ná nhau, riêng áo sơ mi trắng trông y hệt nhau đã chiếm mất hai hàng, còn lại là âu phục, áo khoác tông màu lạnh, cà vạt được cuộn tròn đặt trong ô, đồ lót cũng được xếp gọn gàng.

Chuyển hết đống này đi, rồi lại sắp xếp lại theo cái nết sạch sẽ thái quá của anh, chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian.

Giang Y Gia trỗi dậy lương tâm, không nhìn thêm nữa, quay người đi ra khỏi phòng.

“Thôi, đừng phiền phức thế, tôi ngủ phòng vừa nãy là được rồi, chuyển qua chuyển lại mất thời gian... Nhưng quần áo của tôi có thể sẽ không để hết.”

Cô nhìn ông chồng hờ đang đứng bên cạnh, đưa ra một yêu cầu nhỏ: “Sau này có thể sửa phòng kho thành phòng để quần áo riêng được không?”

Phải biết rằng, số quần áo giày dép túi xách cô gửi đến trước, hồi ở Thâm Quyến chiếm trọn ba căn phòng, giờ đang phải chen chúc tủi thân trong vali.

Lương Gia Dật gật đầu: “Được, khi nào cần tôi sẽ cho người tới sửa.”

Giang Y Gia cười: “Vậy cứ thế đi, đợi thu xếp hòm hòm rồi tôi bảo anh.”

Ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống, rèm phòng khách chưa kéo, bầu trời đêm được ánh đèn thành phố nhuộm thành màu xanh thẫm.

“Ừ.”

Lương Gia Dật nâng cổ tay xem giờ.

“Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi đi.”

...

Trong phòng ngủ chính, Lương Gia Dật tắm xong bước ra, không khí thoang thoảng mùi hương khác lạ.

Hình như là mùi nước hoa trên người Giang Y Gia lúc cô vào đây ban nãy.

Cũng sắp đến giờ đi ngủ thường lệ, Lương Gia Dật đi đóng cửa.

Đứng ở cửa phòng ngủ, anh thấy cô gái kia vẫn chưa thay đồ, đang ngồi trên sô pha phòng khách, đôi chân thon dài vắt chéo, cúi đầu ôm điện thoại, có vẻ đang xem video gì đó, khóe môi cong lên rất cao, thi thoảng còn cười khúc khích.

Khung cảnh trước đây không thể tưởng tượng ra, giờ phút này đã hiện hữu rõ ràng.

Chỉ là, ngoại trừ trong nhà có thêm một người, cuộc sống sau khi kết hôn dường như chẳng khác gì trước kia.

Lương Gia Dật đóng cửa phòng ngủ, nằm lên giường, cầm máy tính bảng kiểm tra email công việc theo thói quen.

Lướt sơ qua, xác nhận không có việc gì quan trọng hay khẩn cấp, anh mở ngăn kéo đầu giường, định lấy tai nghe bluetooth và cuốn sách đang đọc dở trước khi đi công tác.

Vừa kéo ngăn kéo ra, anh thấy bên trong xuất hiện thêm mấy hộp bao cao su.

Đủ các nhãn hiệu, kích cỡ, thậm chí cả công dụng khác nhau.

Đồ dùng sinh hoạt trong nhà vẫn luôn do người giúp việc định kỳ đến dọn dẹp phụ trách mua sắm bổ sung. Trước khi đi công tác, anh có dặn bà ấy chuẩn bị trước những vật dụng Giang Y Gia có thể cần dùng.

Bà giúp việc rất chu đáo, hiện giờ bộ chăn ga trên giường anh đều là đồ mới, bên cạnh có thêm một chiếc gối, ban nãy trong phòng tắm, bàn chải, cốc súc miệng cũng đều có thêm một bộ của nữ.

Lương Gia Dật vốn thanh tịnh bao năm bỗng dưng cảm thấy hơi nóng trong người, anh đưa tay nhặt mấy hộp “đồ người lớn” đó chuyển xuống ngăn dưới cùng, nơi để những vật dụng ít dùng đến.

Đêm nay hiếm khi Giang Y Gia ngủ sớm, có lẽ do mấy hôm trước thiếu ngủ trầm trọng, nên dù lạ giường lạ chỗ, giấc ngủ này vẫn rất ngon.

Chỉ là, mới sáng sớm cô đã bị tiếng động ù ù gì đó đánh thức.

Phòng ngủ phụ ngay sát vách phòng gym, Giang Y Gia lắng tai nghe kỹ mới phát hiện ra tiếng Lương Gia Dật đang chạy bộ bên phòng bên cạnh.

Cô cầm điện thoại xem giờ, mới bảy giờ sáng.

Người đàn ông này sống lành mạnh thật đấy.

Giang Y Gia bình thường cũng khá chú ý giữ dáng, nhưng chủ yếu là nhờ kiểm soát ăn uống.

Thi thoảng cân nặng nhích lên thì tìm thực đơn giảm mỡ ăn vài ngày, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tập thể dục.

Cô quẳng điện thoại sang một bên, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi.

Các công ty thiết kế hay quảng cáo giờ giấc làm việc thường khá thoải mái, văn phòng của Giang Y Gia cũng vậy, miễn đảm bảo đủ thời gian làm việc trong ngày chứ không bắt buộc nhân viên phải đến chấm công sớm.

Gần trưa cô mới tỉnh dậy lần nữa.

Vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng, thấy Lương Gia Dật đã đi làm từ đời nào.

Giang Y Gia theo thói quen đi vào bếp, mở tủ lạnh, thấy sữa tươi, bánh mì gối và xà lách xếp ngay ngắn bên trong.

Trên cửa tủ lạnh còn dán tờ giấy ghi chú những việc quan trọng cần làm.

Giang Y Gia chép miệng.

Kết hợp với cuốn sổ tay nhìn thấy lần trước, cô không khỏi nghĩ thầm, Lương Gia Dật giờ mà có bị đãng trí người già hay mất trí nhớ ngay tại trận thì cuộc sống của anh chắc cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy.

Nướng qua loa lát bánh mì, Giang Y Gia vào phòng kho khui vài cái thùng, chọn ra một bộ quần áo giày dép phối hợp ăn ý, xách túi tinh thần phấn chấn đi làm.

Ngô Tư Tiệp và Trà Trà đều đến sớm hơn cô, ba người chụm đầu lại, đóng cửa phòng làm việc, chưa bàn chuyện công việc vội mà bắt đầu hóng hớt chuyện đời tư của cô trước.

“Cuộc sống tân hôn thế nào rồi Y Gia?”

Trà Trà vừa nói vừa nháy mắt, cười đầy ẩn ý: “Chị em với nhau cả, khai thật đi, hôm nay đến muộn thế, có phải tối qua kịch liệt quá nên...”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!