Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 18: Đêm đầu ngủ chung một giường
Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 18/76
Kế hoạch “vợ chồng cùng ăn hai bữa” nhanh chóng được triển khai.
Lương Gia Dật nói là đón, nhưng thực chất là trợ lý đến đón. Sau này Giang Y Gia biết đường rồi cũng không phiền Dương Tử Văn qua nữa mà tự mình đến đúng giờ.
Địa điểm dùng bữa là một nhà hàng tư nhân cách trụ sở Vạn Thái hơn trăm mét, diện tích không lớn, bài trí rất có gu, không có sảnh lớn mà toàn bộ là phòng riêng.
Giang Y Gia đến hai lần mới biết, cơm trưa thường ngày của Lương Gia Dật đều đặt ở đây, lúc không quá bận Lương Gia Dật sẽ qua ăn, thi thoảng bận quá không dứt ra được thì trợ lý sẽ báo nhà hàng mang đến.
Tay nghề đầu bếp rất khá, độ tươi ngon và chất lượng nguyên liệu miễn bàn, bày biện cũng tinh tế, phối hợp mặn chay, dinh dưỡng cân bằng và tốt cho sức khỏe. Chỉ có điều theo yêu cầu của Lương Gia Dật, tất cả các món đều ít dầu ít muối, ăn vào nhạt thếch.
Cộng thêm việc Lương Gia Dật lúc ăn cứ im thin thít, trong phòng bao chỉ có hai người mà không khí tĩnh lặng như tờ.
Mấy ngày đầu, Giang Y Gia vì phép lịch sự còn cố ăn uống đàng hoàng, về sau thực sự không chịu nổi bầu không khí và môi trường này nữa, bèn đặt điện thoại bên cạnh vừa lướt vừa ăn.
Không ngoài dự đoán, bị Lương Gia Dật nhẹ nhàng lên tiếng chấn chỉnh ngay.
Tình trạng này kéo dài chưa đầy một tuần, da dẻ Giang Y Gia dù không đi spa vẫn trắng trẻo mịn màng hơn hẳn, bước lên cân còn thấy sụt hơn một cân rưỡi.
Thứ Năm, ăn tối xong Giang Y Gia về studio vẽ tiếp bản thảo, giữa chừng ra ngoài khu văn phòng lấy nước thì ngửi thấy mùi đồ ăn nhanh của Ngô Tư Tiệp và mấy đồng nghiệp đang tăng ca, Giang Y Gia không kìm được dừng bước, hít hà đầy thèm thuồng.
Một nhân viên tinh ý lên tiếng trước: “Chị Y Gia, ăn cùng luôn không ạ? Tina mới mở thẻ hội viên vàng nên được tặng cả đống phiếu giảm giá, lỡ tay gọi hơi nhiều.”
Giang Y Gia liếc nhìn đồng hồ treo tường, miệng thì nói: “Hơn chín giờ rồi còn ăn gà rán, tội lỗi quá đi mất.”
Nhưng chân thì rất thành thật, Giang Y Gia đi dép lê lẹt xẹt bước tới, đeo găng tay nilon, nhón một miếng cánh gà chiên trong hộp.
“Thế chị không khách sáo nhé, bữa này chị mời, lát Tina gửi hóa đơn chị chuyển khoản cho.”
Mấy người reo hò hưởng ứng: “Cảm ơn sếp!”
Giang Y Gia liên tục ăn hai cái cánh gà, lại mở thêm hộp gà viên chiên bên cạnh.
Ngô Tư Tiệp cười nói: “Buông thả quá đấy Y Gia, chẳng phải cậu kiên quyết không đụng vào đồ chiên rán sau tám giờ tối sao.”
Giang Y Gia ăn uống vẫn giữ được nét thanh lịch, lấy khăn giấy lau khóe miệng, khẽ thở dài: “Đừng nhắc nữa, nay đã khác xưa rồi.”
Giang Y Gia nhớ lại bữa tối nay, canh sườn bí đao nhạt như nước ốc, cải làn luộc, tôm xào nấm giữ nguyên vị gốc, tráng miệng bằng một bát chè ngân nhĩ kỷ tử.
Ngô Tư Tiệp đương nhiên biết Giang Y Gia than thở cái gì, lắc đầu: “Làm như Tổng giám đốc Lương nhà cậu bỏ đói cậu không bằng, tớ nghe nói đầu bếp nhà hàng hai người ăn mỗi ngày toàn là cấp bậc quốc yến đấy.”
Mấy nhân viên có mặt ở đó đều khá thân thiết với bà chủ, cũng biết quan hệ giữa Giang Y Gia và vị tổng tài Vạn Thái kia.
Tina - người gọi đồ ăn lúc nãy nói: “Đúng rồi đúng rồi, bạn em làm việc gần đó có kể. Hồi trước khi vào làm em định tự thưởng một bữa ra trò, rủ bạn đến đó ăn, hỏi mấy ngày liền mà lễ tân không bảo hết chỗ thì cũng bảo đóng cửa.”
“Sau hỏi kỹ mới biết nhà hàng đó chỉ tiếp khách quen cố định, không phục vụ người ngoài.”
Giang Y Gia nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Tina, ăn nốt miếng gà viên cuối cùng, tháo găng tay nói: “Chắc là có phòng lớn đấy, lần tới liên hoan công ty chúng ta đến đó ăn.”
Để cho mấy người đồng đội cùng chung chiến hào này cảm nhận xem mỗi ngày Giang Y Gia phải sống những ngày tháng bi thảm thế nào.
Hiện trường lại vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt hơn ban nãy.
“Cảm ơn sếp!”
“Theo sếp Giang là có thịt ăn!”
“Tôi tuyên bố từ nay nguyện làm trâu làm ngựa cho Pearl Studio tuyệt đối không một lời oán thán.”
“...”
Niềm vui và nỗi buồn của con người đâu có tương thông.
Giang Y Gia đứng dậy đi về phòng làm việc.
Ngô Tư Tiệp gọi giật lại: “Đúng rồi Y Gia, mai cậu nhớ đến sớm chút, mười giờ có hẹn phỏng vấn ba thiết kế đấy.”
Hôm sau Giang Y Gia dậy sớm, đến studio sớm để xem trước hồ sơ năng lực điện tử mà ứng viên gửi qua email, rồi tham gia phỏng vấn.
Ngoài thiết kế, lần này còn tuyển thêm một nhân viên chăm sóc khách hàng để chia sẻ công việc với Trà Trà.
Đáng chú ý là trong số người đến phỏng vấn, có một nam thiết kế hồ sơ năng lực cực khủng, tám năm kinh nghiệm làm việc tại công ty quảng cáo nước ngoài, tác phẩm từng đạt vài giải thưởng danh giá trong ngành.
Với tình hình hiện tại của studio, đơn hàng lớn yêu cầu cao chưa có nhiều, chưa thực sự cần đến nhân tài cỡ này. Hơn nữa, mức lương họ đưa ra cũng không xứng với năng lực của người ta.
Thị trường việc làm chưa ảm đạm đến mức đó, nói cách khác, đã là nhân tài thì lo gì không có đất dụng võ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!