Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 24: Tuổi Thơ Chồng Đầy Tủi Hờn

Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 24/76

Tưởng Giang Y Gia tối nay bận hú hí thế giới hai người không ra ngoài, lại chẳng có kèo nào sẵn, Ngô Tư Tiệp và Trà Trà bèn hẹn nhau ra quán bar có nhạc sống ngồi lai rai.

Lần trước say rượu bị hành cho lên bờ xuống ruộng, Giang Y Gia tuy đã đỡ nhưng vẫn còn tởn, chỉ gọi hai ly cocktail độ cồn thấp, ngồi nhâm nhi từng ngụm nhỏ.

Ba người chọn cái bàn nhỏ sát lan can trên tầng hai. Nghe xong câu chuyện xử lý tình huống “cực đỉnh” trong bữa tối vừa rồi của Giang Y Gia, hai cô bạn cười muốn sập bàn, nước mắt đầm đìa.

Ngô Tư Tiệp: “Thế là cậu cho anh ta uống nước mì tôm thật à? Lúc đấy anh ta không nhận ra sao?”

“...”

Giang Y Gia ngẫm nghĩ: “Chắc là không đâu, cả đời anh ấy chắc gì đã ăn mì tôm vị tôm và chả cá bao giờ, với lại cũng có ăn mấy đâu.”

Thực ra hồi bé cô cũng chưa ăn bao giờ, chỉ là đợt học đại học bên kia, nhiều lúc lười ra ngoài ăn, thuê giúp việc người Hoa thì phiền phức, thế là cô mua cả thùng về tích trữ.

Phải công nhận là mùi hải sản nồng nàn phết, y chang mùi mấy hàng bún hải sản vỉa hè.

Trà Trà cười sặc sụa, mãi mới bình tĩnh lại, giọng khàn đi: “Thế Tổng giám đốc Lương phát hiện ra thì phản ứng thế nào? Cậu cũng thật là, sao không tiêu hủy tang chứng ngay và luôn?”

“... Tớ đã cho hết vỏ mì vào túi bóng buộc chặt lại rồi mà, định bụng đợi dì giúp việc đến vứt, ai dè anh ấy lên cơn sạch sẽ tự đi dọn bếp đâu.”

Lúc ở nhà Giang Y Gia còn hoang mang lo sợ, giờ chuyện qua lâu rồi, cô đã lấy lại bình tĩnh.

Cô lờ đi cái ánh mắt như kiểu “nhặt được bảo vật” đầy khó hiểu của Lương Gia Dật lúc đó, nói lấp lửng: “Phản ứng của anh ấy à... cũng vui vẻ đấy chứ, nói chung là không giận.”

Ngô Tư Tiệp cười giơ ngón cái: “Tính khí Tổng giám đốc Lương còn tốt hơn tớ tưởng.”

Giang Y Gia nâng ly rượu lên, nhướng mày: “Tớ đã giải thích đầu đuôi ngọn ngành rồi, với lại tuy nước dùng pha từ gói gia vị mì tôm thật, nhưng cá viên, thanh cua với rau cải là tớ tự tay nấu mà!”

Ngô Tư Tiệp rất biết phối hợp: “Cũng đúng, dù sao cũng là lần đầu tiên công chúa Y Gia xuống bếp. Anh ta được ăn là may mắn lắm rồi, hai đứa mình còn chưa được hưởng cái phúc phận đấy bao giờ.”

“Phúc phận uống nước mì tôm ấy hả?”

Trà Trà vẫn chưa nhịn được cười: “Thôi cái phúc phận đó cứ để Tổng giám đốc Lương hưởng một mình đi.”

“...”

Giang Y Gia lườm cô bạn cháy mặt.

Danh nghĩa bữa nhậu tối nay là để ăn mừng cho cô, Trà Trà bắt được tín hiệu, biết điều sửa lời ngay: “À ừ... phúc phận to lớn, tớ sợ Y Gia mệt thôi, nước mì tôm tuy ngon nhưng không nên tham chén.”

Quán bar này không lớn lắm nhưng khách khứa đông đúc.

Ba người ngồi chưa bao lâu, tầng dưới vốn đã chật chội giờ kín mít người, quầy bar cũng không còn chỗ trống.

Giang Y Gia chiếm địa thế đẹp ngay sát lan can tầng hai, thu trọn mọi động thái của khách khứa bên dưới vào tầm mắt.

Gần đến nửa đêm, một đôi nam nữ trẻ đi uống rượu một mình bắt đầu thăm dò tán tỉnh nhau ở quầy bar, người xin số điện thoại, người bắt chuyện làm quen.

Có hai người nói chuyện một lúc, người đàn ông vừa cười vừa nhoài người tới, hôn lên trán cô gái bên cạnh.

Nhìn cảnh này, Giang Y Gia chợt nhớ đến cái hôn phớt qua trong bếp hôm nay.

Chỉ có điều đôi nam nữ dưới kia rất nhanh đã ôm hôn nhau ngấu nghiến, trai đơn gái chiếc, tốc độ phát triển tình cảm nhanh như tên lửa.

Giang Y Gia không nhìn nữa, quay mặt đi chống cằm thẫn thờ.

Ban nhạc kết thúc biểu diễn đúng mười hai giờ đêm, rất có tác phong của người làm công ăn lương, đến giờ là báo giờ rồi hạ màn, không lưu luyến thêm một giây.

Chẳng hiểu sao Giang Y Gia cứ liếc nhìn điện thoại trên bàn, chốc chốc lại chạm tay làm sáng màn hình, thấy không có cuộc gọi hay tin nhắn nào lại rụt tay về, để mặc màn hình tự tắt.

“Chồng cậu giờ không giục về nhà thật à?” Ngô Tư Tiệp đột nhiên hỏi.

Giang Y Gia nhìn cô bạn mấy giây, mím môi, nói giọng dửng dưng: “Lần trước đã bảo sau này không cần về sớm rồi, chắc không giục đâu.”

Trà Trà cười: “Thích thật đấy, đây mới là cuộc sống hoàn hảo chứ. Biết thế tớ sắp xếp từ mấy hôm trước, kiếm cái kèo nào xôm tụ hơn, cái quán bar nhạc sống này chán quá, bọn mình có phải đến đây để săn trai đâu.”

Hôm nay Giang Y Gia có vẻ không hứng thú lắm, tiện đà đổ lỗi cho quán bar: “Ừ, nhạc nhẽo gì mà buồn ngủ chết đi được, tầng dưới toàn mấy đôi ghép bàn tán tỉnh nhau, chán phết.”

Lát sau Ngô Tư Tiệp và Trà Trà rủ nhau đi vệ sinh, để Giang Y Gia ngồi trông đồ.

Ngồi một mình buồn chán, cô lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè.

Danh bạ của Giang Y Gia kết bạn với đủ loại người tứ xứ, toàn dân chơi, giờ này vẫn còn update ảnh ọt hay mấy dòng trạng thái ủ ê đêm khuya.

Kéo xuống dưới, cô bỗng thấy một cái avatar tranh thủy mặc.

Là Lương Gia Dật đăng, mà còn đăng liền hai bài.

Giang Y Gia hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ lại thì thấy chỉ là bài chia sẻ từ tài khoản công ty.

[Chung tay vì cộng đồng, thắp sáng ước mơ, Hội chợ từ thiện Vạn Thái lần thứ 15 sắp khởi động.]

[Cùng nhìn lại năm 20XX của Tập đoàn Vạn Thái!]

“...”

Người này chắc mới biết dùng chức năng chia sẻ trên WeChat hay sao ấy, thời gian đăng bài toàn tầm hơn mười giờ, chắc là lúc anh chuẩn bị đi ngủ.

Trà Trà đi vệ sinh về, đi ngang qua Giang Y Gia, cúi xuống nhìn màn hình.

“Khách sạn Vạn Thái Nhã Phạm dẫn đầu các thương hiệu cao cấp toàn cầu, điểm hài lòng của khách hàng đạt mức kỷ lục mới...”

Cô nàng buồn cười hỏi: “Cậu xem cái gì đấy, quan tâm đến việc làm ăn của Vạn Thái ghê nhỉ, trước giờ có thấy cậu ngó ngàng gì đến công ty nhà mình đâu.”

Giang Y Gia cũng chẳng hiểu sao mình lại bấm vào đọc chăm chú thế, cô thoát khỏi giao diện bài viết, tắt màn hình.

“... Tiện tay lướt thấy thì xem thôi.”

Thực tế chứng minh, Lương Gia Dật là người nói được làm được.

Đã bảo gỡ bỏ “giờ giới nghiêm” là anh mặc kệ cô luôn, chỉ để lại một ngọn đèn ở góc phòng khách, còn bản thân đã đi ngủ từ đời nào.

Kể ra thì Giang Y Gia cũng đã báo địa chỉ quán bar cho anh rồi, đồn cảnh sát nằm ngay bên kia đường chưa đến trăm mét, đêm khuya còn có cảnh sát đi tuần, khu vực này đến ma men gây gổ đánh nhau còn chẳng có, an toàn tuyệt đối.

Lại đến ngày làm việc trong tuần, người phụ trách bên Thụy Minh Media liên hệ với nhóm Giang Y Gia, hẹn địa điểm bàn bạc ký hợp đồng.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!