Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 27: Giường Cũ Bị Khiêng Đi

Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 27/76

Giang Y Gia đứng chôn chân tại chỗ, rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.

Cũng phải, lúc đầu chia phòng ngủ vì chưa thân, chưa định tiến xa nhanh thế, giờ quan hệ đã có bước tiến thực chất, chuyện sống chung toàn diện cũng là lẽ đương nhiên.

“Ờ...”

Giang Y Gia vén tóc vẻ không tự nhiên, ánh mắt lảng đi chỗ khác, lí nhí đưa ra nỗi lo cuối cùng: “Nhưng em hay ngủ muộn lắm, có ảnh hưởng đến anh không?”

Lương Gia Dật bình tĩnh trần thuật một sự thật: “Báo cáo khám sức khỏe hôm qua cho thấy em bị thiếu máu nhẹ, bác sĩ có ghi chú bên dưới là cần chú ý ăn uống cân bằng, tránh thức khuya, qua một thời gian nữa thì đi tái khám.”

“Nên sau này em vẫn nên cố gắng ngủ sớm chút.” Anh dừng lại một chút rồi cẩn trọng bổ sung: “Tất nhiên, anh chỉ gợi ý thế thôi.”

“...”

Giang Y Gia nhìn anh, cạn lời.

Giờ đến giường của cô anh cũng cho người bê đi rồi, còn nói chỉ là gợi ý.

“Được rồi.”

Cô đóng cửa phòng làm việc lại cho anh, quay sang phòng khách bật tivi.

Sắp đến giờ đi ngủ của Lương Gia Dật, bộ phim cẩu huyết trên đài truyền hình Hồng Kông tối nay cũng bắt đầu chiếu nhạc cuối phim.

Giang Y Gia đứng dậy đi một vòng trong nhà, tính toán chuyện chuyển đồ dùng cá nhân từ phòng vệ sinh chính sang phòng ngủ của anh.

Tối qua lúc vào phòng tắm của anh tắm rửa, tinh thần cô đang hoảng loạn, nhớ mang máng trên bồn rửa mặt hình như có hai cái cốc súc miệng, một trong số đó màu hồng phấn.

Giờ vào sắp xếp đồ đạc mới phát hiện, không chỉ cốc súc miệng, trong tủ âm tường bên cạnh còn có một bộ khăn mặt màu hồng nhạt, bàn chải điện mới tinh cùng loại khác màu với cái của anh.

Kết hợp với mấy món đồ bảo hộ anh lấy ra tối qua chẳng biết từ đâu, Giang Y Gia trộm nghĩ, có khi người này ngay từ lúc mới cưới đã chẳng có ý định ngủ riêng rồi.

Chẳng hiểu sao, cô lôi mấy thứ đó ra bày biện lại, khăn treo lên giá, bàn chải đặt vào ngăn nhỏ bên cạnh, xếp song song ngay ngắn với đồ của anh, tâm trạng tự nhiên thấy cũng khá thoải mái.

Đêm xuống, hai người tắm rửa xong xuôi, tựa lưng vào đầu giường trong phòng ngủ chính.

Lương Gia Dật đang đọc sách, Giang Y Gia đưa tay ấn ấn xuống khoảng trống bên cạnh, buột miệng nói: “Em thấy đệm giường này có vẻ êm hơn cái em nằm trước đây.”

Lương Gia Dật giọng đều đều: “Chắc là giống hệt nhau đấy.”

Giang Y Gia im lặng hai giây: “... Thế chắc là ảo giác rồi.”

Hoặc do ánh sáng hay cách bài trí trong phòng, tóm lại chắc chắn không liên quan đến người.

Cô chán nản lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt mạng xã hội.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ cần cô giữ tâm thế bình thường, chuyển sang đây ngủ cũng chẳng khác gì lúc ngủ một mình.

Người đàn ông bên cạnh cũng ít nói, có hay không có cũng chẳng khác biệt mấy, hoạt động trước khi ngủ của cô vẫn là dựa đầu giường xem điện thoại.

Hai mươi phút sau, Giang Y Gia lướt thấy một tấm poster, kinh ngạc thốt lên một tiếng “oa”.

Tấm poster lễ hội âm nhạc cô gửi cho Thụy Minh lần trước sau khi chỉnh sửa đã được chốt, tối nay họ vừa đăng lên làm ảnh công bố chính thức cho lễ hội.

Dưới phần bình luận, ngoài những người quan tâm đến dàn nghệ sĩ và vé, lác đác vài người khen poster đẹp, phối màu tươi sáng bắt mắt, phong cách minh họa dễ thương thú vị. Đây có thể coi là tác phẩm nghiêm túc nhất cô thực hiện kể từ khi tốt nghiệp đại học.

Giang Y Gia ngắm nghía thành quả trên điện thoại một lúc, rồi chia sẻ link vào nhóm chat ba người.

Nhưng Trà Trà và Ngô Tư Tiệp không biết đang làm gì mà mãi không thấy trả lời.

Giang Y Gia nhìn sang người đàn ông bên cạnh, dịch mông lại gần anh một chút, khóe miệng cong lên, dí màn hình điện thoại vào trước mặt anh, che luôn quyển sách chán ngắt trên tay anh.

“Thế nào thế nào?”

Cô chớp chớp mắt, hớn hở hỏi.

Lương Gia Dật bị buộc phải nhìn vào điện thoại cô, liếc qua tiêu đề bài viết, im lặng một lát rồi chậm rãi nói: “Anh không hứng thú lắm với mấy hoạt động kiểu này, cũng chưa chắc chắn lịch trình cuối tháng sau.”

“...?”

Nụ cười trên môi Giang Y Gia xìu xuống một chút, sau một thoáng im lặng, cô mở lời: “... Em hỏi poster thế nào ấy.”

“Là cái hình em vẽ đi thi đấu ở Thụy Minh lần trước đấy.” Cô nhấn mạnh.

Lương Gia Dật dường như không biết xấu hổ là gì, biết mình hiểu sai ý, anh nhìn lại tấm poster trên màn hình lần nữa.

“Cũng được.”

Giang Y Gia vẫn chưa thu điện thoại về, chờ anh nói tiếp.

Hai giây trôi qua.

Năm giây trôi qua.

Vẫn không thấy anh nói thêm câu nào. Thật sự là hết rồi.

“...”

Giang Y Gia hít sâu một hơi, bình thản thu điện thoại về.

Lương Gia Dật chắc chỉ đến thế thôi, giá trị cảm xúc anh cung cấp được trong đa số trường hợp gần như bằng không.

May mà lúc này hai cô bạn trong nhóm chat đã trả lời.

Ngô Tư Tiệp: [Oa, đăng rồi kìa, lên hình trông còn đẹp hơn nhìn lẻ đấy!]

Ngô Tư Tiệp: [Đỉnh chóp, đặt cạnh mấy cái poster cũ của họ đúng là một trời một vực.]

Trà Trà: [Mới đăng một tiếng mà hơn nghìn like với bình luận rồi.]

Trà Trà: [Trên mạng xã hội thì hình ảnh là hút mắt nhất, bài này tương tác tốt thế tám mươi phần trăm là nhờ ảnh đẹp, bên truyền thông Thụy Minh giờ chắc đang đội ơn Y Gia đấy.]

Ngô Tư Tiệp: [Chắc chắn rồi, giờ tớ thấy lúc ký hợp đồng đáng lẽ phải deal giá cao hơn tí nữa!]

Tâm trạng vừa bị dội gáo nước lạnh của Giang Y Gia lại nở hoa, gõ chữ lia lịa: [Chuẩn chuẩn!]

[Không sao, nếu hai năm này hiệu quả truyền thông tốt, họ sẽ còn ký tiếp với mình, lúc đấy tha hồ tăng giá!]

Cô đang hí hửng mơ về tương lai tươi sáng của studio thì trong nhóm lại nhảy ra tin nhắn mới.

Trà Trà: [Giờ này mà cậu còn rảnh lướt điện thoại á? @1+1+1+1...]

Giang Y Gia nhìn đồng hồ, thấy đã gần mười rưỡi.

Lương Gia Dật lúc này cũng như cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm, đặt sách xuống, nhắc cô đến giờ đi ngủ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!