Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 30: Bát Cá Viên Tuổi Thơ
Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 30/76
Giang Y Gia nhìn ánh mắt của người đàn ông bên giường, thầm nghĩ nếu lúc này anh mà buông mấy câu tán tỉnh sến súa kiểu như “còn chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy đâu”, thì thứ đập vào người anh không chỉ là cái gối mà là nắm đấm của cô.
Nhưng miễn là không ở trong hoàn cảnh đặc biệt, Lương Gia Dật vẫn được coi là người đứng đắn.
Anh không nói gì, khóe môi vẫn vương nụ cười nhàn nhạt, đón lấy cái gối cô ném tới rồi đặt xuống, quay người đi ra ngoài, trả lại không gian phòng ngủ cho cô.
Giang Y Gia nhìn theo bóng lưng anh khuất sau khúc quanh cửa, đưa mu bàn tay lên áp vào má để hạ nhiệt.
Có phải do mấy ngày không gặp không mà sao cô lại thấy là lạ, vừa rồi anh cười nhẹ nhìn cô, trong đầu cô vẫn còn in đậm hình ảnh đó.
Hình như... cũng có sức hút khó tả đấy chứ.
-
Tuy Giang Y Gia từng học tiểu học ở gần đây hai năm, nhà cũng ở cùng quận, nhưng thực ra cô không rành khu này lắm.
Tốc độ phát triển của Thâm Quyến những năm gần đây như tên lửa, trong ấn tượng của cô, hồi nhỏ cả khu này vẫn còn hoang vu.
Xung quanh ngôi trường tiểu học đó lúc nào cũng thấy công trường thi công, hai con phố gần trường chưa kịp giải tỏa, mọc lên đủ loại quán cơm bình dân và cửa hàng văn phòng phẩm.
Sau khi theo mẹ chuyển trường ra Bắc Kinh, nghỉ hè nghỉ đông cô cũng về Thâm Quyến, nhưng chủ yếu hoạt động quanh khu biệt thự Giang Tế Khang ở, ít khi quay lại đây.
Bố mất khi cô còn rất nhỏ, bao nhiêu năm trôi qua, giờ cô còn chẳng nhớ rõ vị trí khu chung cư ngày xưa gia đình từng sống.
Ra khỏi khách sạn, Giang Y Gia dẫn Lương Gia Dật đi về phía trường tiểu học cũ.
Cảnh vật dọc đường đã thay đổi hoàn toàn, khu vực công trường ngày xưa giờ cao ốc mọc lên san sát, những dãy phố nhỏ ven đường cũng bị dỡ bỏ sạch sẽ, thay vào đó là các chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh, quán cà phê nhan nhản khắp các thành phố lớn.
Giang Y Gia cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì với khu vực quanh trường tiểu học, nhưng đi dọc con đường này, nhìn cảnh vật đổi thay, trong lòng cũng không tránh khỏi chút cảm giác bồi hồi “vật đổi sao dời”.
Đi bộ trên vỉa hè một đoạn, Lương Gia Dật nghiêng đầu nhìn biển hiệu các cửa hàng hai bên đường, hỏi cô định ăn gì.
Giang Y Gia chỉ tay về phía trước: “Đi thêm đoạn nữa đi anh. Em học tiểu học ở đằng kia, em nhớ hồi đó mấy bạn trong lớp cứ kháo nhau gần đó có quán gì ngon lắm, cơ mà em cũng chưa được ăn.”
Cô đặt tay lên cái bụng đói meo, chợt nhận ra mình cũng chẳng thiết tha gì việc tìm lại món ngon tuổi thơ đã bỏ lỡ, mà chủ yếu là muốn kéo Lương Gia Dật đi dạo.
Nhưng tại sao lại muốn đi dạo phố với anh nhỉ...
Giang Y Gia đá bay viên sỏi dưới chân, ngừng suy nghĩ mấy vấn đề tự phân tích bản thân kiểu này.
Đường đường là một người hướng ngoại, muốn đi chơi với người khác thì cần gì lý do.
Lương Gia Dật đi bên cạnh chậm rãi mở miệng, giọng không rõ cảm xúc: “Tiểu học à. Cũng mười năm rồi, quán xá gì đó giờ chắc gì đã còn mở.”
Giang Y Gia kéo tay anh, rảo bước nhanh hơn, giọng điệu hùng hồn: “Thì cứ đến xem sao, không có thì tìm đại quán nào ăn cũng được.”
Lương Gia Dật liếc nhìn ngôi trường đông đúc cách đó không xa, khẽ nhíu mày nhưng không phản đối.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến vỉa hè cạnh cổng trường.
Đã hơn bảy giờ tối, lại là cuối tuần, theo lý thì học sinh tiểu học phải được nghỉ từ lâu rồi, thế mà cổng trường lúc này vẫn đông nghịt phụ huynh đứng chờ, từng tốp học sinh tiểu học như những củ cải nhỏ cười đùa chạy nhảy xung quanh hai người.
Giang Y Gia xem giờ trên điện thoại, thắc mắc: “Giờ học sinh tiểu học đi học cả cuối tuần à...”
Cô cúi đầu nhìn quanh, túm bừa một cô bé trông có vẻ hiền lành, cúi xuống nhỏ nhẹ hỏi: “Bạn nhỏ ơi, gần trường em có chỗ nào ăn ngon không?”
Cô bé bị cô chặn lại chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng non nớt trả lời: “Bọn em toàn ăn ở căng tin thôi ạ.”
“?” Giang Y Gia ngạc nhiên: “Giờ có cả căng tin rồi á?”
Cô bé: “Lúc nào chả có ạ.”
Được rồi, xem ra cô già thật rồi, chẳng biết tí gì về sự thay đổi của trường cũ.
Giang Y Gia thuận miệng hỏi thêm: “Sao cuối tuần các em còn đến trường, hôm nay có hoạt động gì à?”
Lương Gia Dật vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đứng bên cạnh, tỏ vẻ không hiểu nổi hành vi túm trẻ con giữa đường để tán gẫu của cô.
Cô bé trả lời: “Bọn em đi học thêm ạ, vừa học xong Toán Olympic, cả lớp em đều đăng ký học đấy ạ.”
Giang Y Gia thầm cảm thán thời thế đổi thay, áp lực học tập của trẻ con bây giờ lớn thật.
Hỏi han một hồi chẳng thu hoạch được gì, cô đang định vẫy tay chào tạm biệt thì cô bé chỉ tay về phía đông cổng trường: “Đường bên kia chắc có bán đồ ăn đấy ạ, nếu chị đói quá thì dẫn chú này qua đó xem thử xem.”
Giang Y Gia cười tươi: “Được rồi được rồi, cảm ơn em nhé, chị qua đó xem sao.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!