Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 49: Tuổi thơ trong tủ sách
Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 49/76
Tết ở nhà họ Lương cũng chẳng có gì mới mẻ, mùng một uống trà sớm, mùng hai vẫn uống trà sớm, tiện thể tiếp đãi từng đợt khách đến chúc Tết.
Giang Y Gia không phải tiếp khách suốt buổi, khách đến sớm toàn là bạn bè của các cụ trong nhà, ngôn ngữ bất đồng nên cô chỉ lộ mặt chào hỏi lấy lệ rồi lại về phòng ngủ tiếp.
Đêm giao thừa, do sự cố ngoài ý muốn, cô cũng coi như đã thức trắng đêm đón giao thừa rồi.
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, trời nhá nhem tối.
Lương Gia Dật nhắn tin bảo anh đang uống trà với mấy vị trưởng bối bạn cũ của gia đình ở dưới lầu, bảo cô cứ nghỉ ngơi.
Sự bất mãn tối qua tạm thời gác lại, dù sao ban ngày ban mặt cũng không tiện lôi ra thảo luận.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, Giang Y Gia rủ Lương Thi Kỳ xuống nhà ăn nhỏ kiếm chút đồ ăn, rồi lại về phòng ngủ.
Cô đi loanh quanh trong phòng chán chê, thầm cảm thán cuộc sống ở nhà họ Lương còn tẻ nhạt hơn nhà họ Giang gấp bội. Cô dừng lại trước tủ sách của anh, mở ra, định tìm xem có dấu vết tuổi thơ nào của “Lương Tiểu Dật” không, biết đâu vớ được tấm ảnh thời “củ cải nhỏ” của anh.
Ngăn trên cùng là các loại sách ngoại khóa, cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, từ tiểu sử nhân vật lịch sử đến tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, còn có triết học, danh tác nước ngoài, nhập môn lập trình... đủ cả.
Cô rút bừa một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng từng nghe tên, thấy anh còn dùng bút chì gạch chân dưới cái gì mà “thuyết điểm kỳ dị”, xem ra đọc cũng nghiêm túc phết.
Chỗ này chắc toàn sách anh đọc trước năm mười ba mười bốn tuổi, bé tí đã đọc sách uyên bác thế này rồi, Giang Y Gia tặc lưỡi.
Cơ mà, sống trong cái nhà chán ngắt thế này, tuổi lại nhỏ, ngoài đọc sách ra chắc cũng chẳng còn việc gì làm.
Ngăn dưới chủ yếu là sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, xếp theo thứ tự lớp học.
Giang Y Gia thấy có mấy cuốn bài tập giống hệt nhau, cô rút một cuốn ra xem.
Bài tập lớp năm toàn bằng tiếng Anh, vừa mở ra đã thấy bị xé mất mấy trang ở giữa, phía sau thì để trắng.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Lương Gia Dật tiếp khách xong đã về.
“Toàn sách từ mười mấy năm trước rồi.” Thấy cô đang cầm cuốn sách, anh bước tới, nhẹ giọng nói.
Giang Y Gia giơ trang sách bị xé nham nhở ra, giọng điệu hơi ngạc nhiên: “Hồi bé anh nóng tính phết nhỉ, không làm được bài là xé sách xả giận à, em còn chưa làm thế bao giờ.”
Lương Gia Dật cầm lấy cuốn bài tập trên tay cô, nhét lại vào giá sách, bình thản nói: “Không phải anh xé.”
Giang Y Gia sực nhớ chuyện Lương Thi Kỳ kể lần trước, mấy đứa em họ sống cùng ông bác hồi nhỏ hay ngứa mắt anh, thường lén vào phòng lấy trộm vở bài tập.
“Không phải mấy đứa em họ anh xé đấy chứ?”
Tối qua và sáng nay ăn cơm, mấy đứa em họ xấu tính đó cũng có mặt, chỉ là bàn ăn đông quá nên chẳng nói chuyện được mấy câu.
Lương Gia Dật: “Hình như thế, cụ thể anh cũng không nhớ rõ, chắc là bài tập phải nộp hôm sau.”
Giang Y Gia đập tay lên ngăn tủ, bất bình: “Quá đáng thật đấy, anh không mắng chúng nó à?”
Chuyện qua lâu quá rồi, Lương Gia Dật cũng chẳng còn ấn tượng mấy về những việc xảy ra hồi mười tuổi.
“Không, nhưng chắc anh có mách ông nội và thầy giáo, bọn nó sẽ bị phạt.”
Hồi đó đám Lương Dục Phong chỉ dừng ở mức trêu chọc ác ý kiểu trẻ con với anh, còn với người anh cả con riêng Lương Tự Chi mới thực sự là ác ý tràn trề.
So ra thì cuộc sống của anh ở ngôi nhà này tuy không thoải mái lắm nhưng cũng không đến mức không chịu đựng nổi.
Tất nhiên, đều là do lũ em họ vô giáo dục mà ra.
Giang Y Gia im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì.
Lát sau, cô nghiến răng nói: “Giá mà hồi đó em học cùng trường với anh.”
Lương Gia Dật nhướng mày: “Thì sao?”
Giang Y Gia hùng hồn tuyên bố: “Em chắc chắn sẽ giúp anh bắt nạt lại bọn nó, lấy bạo chế bạo! Em không thèm mách phụ huynh hay thầy cô đâu, anh không biết chứ, hồi ở Bắc Kinh, thằng em trai em cũng hay trêu em, lần nào cũng bị em tẩn cho vừa chạy vừa khóc.”
Nghe giọng điệu của cô, “lấy bạo chế bạo” cứ như hành động chính nghĩa đáng được tuyên dương vậy.
Lương Gia Dật cười, hùa theo suy nghĩ của cô: “Lúc anh mười tuổi thì em mới bảy tuổi, em định đánh người kiểu gì?”
Giang Y Gia hất cằm kiêu ngạo: “Em gọi hội chị em bạn dì đến chứ sao. Dùng chiến thuật biển người, mười đứa con gái bảy tuổi quây một thằng con trai mười tuổi, sợ gì không đánh lại.”
Lương Gia Dật tưởng tượng ra cảnh tượng đó, kết thúc chủ đề đại chiến bạo lực của đám nhóc tì, đưa tay xoa đầu cô: “Vừa nãy ngủ ngon không? Trông có vẻ tỉnh táo gớm.”
Nhớ lại chuyện tối qua, Giang Y Gia sợ anh lại ám chỉ gì đó, lùi lại một bước, nhìn anh đầy cảnh giác, kiên quyết nói nhỏ: “Bạn học Lương, hạn mức ba ngày tới anh ứng trước hết rồi, đừng hòng bóc lột em nữa!”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!