Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 58: Chồng Ra Tay Bảo Vệ Vợ
Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 58/76
Đêm đó, Giang Y Gia có một giấc mơ rất kỳ lạ.
Đầu tiên là mưa rào trút xuống, nhưng nước mưa lại ấm áp lạ thường.
Mưa tạnh, mặt đất biến thành bàn phím piano khổng lồ, cô chỉ cần di chuyển nhẹ là tạo ra những âm thanh khác nhau.
Mưa rào nhanh chóng chuyển thành mưa đá, từng viên đá như đập mạnh vào cơ thể cô. Nhưng cũng giống như nước mưa lúc trước, cô không hề thấy lạnh, ngược lại còn thấy nóng rực, thậm chí còn phảng phất mùi rượu ngọt ngào say lòng người.
Cô chạy khắp nơi tìm chỗ trú “mưa đá”, chạy qua chạy lại trên phím đàn, giẫm lên những nốt nhạc khác nhau, bên tai văng vẳng giai điệu hỗn loạn.
Cuối cùng cô mệt quá, đành buông xuôi đứng yên một chỗ.
“Mưa đá” rơi càng lúc càng nhanh, đến khi thời tiết quái dị này sắp kết thúc chuyển sang trời quang mây tạnh, cô dường như trải nghiệm cảm giác núi lửa phun trào.
Hôm sau, Giang Y Gia ngủ một mạch đến trưa.
Biệt thự có rất nhiều phòng ngủ, phòng cô đang ở là do cô tự chọn sau khi đến đây, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bảo quản gia đổi nệm mới theo sở thích. Cô còn đặt mua trên mạng rất nhiều đồ trang trí nội thất để bày biện trong phòng.
Cô còn đang tính, đợi khi nào chuyển về căn hộ ở Trung Hoàn, có lẽ sẽ cho sơn lại tường phòng này thành màu tím hồng cô thích.
Sau khi say rượu, tỉnh dậy luôn cảm thấy khô miệng đắng họng.
Mắt Giang Y Gia cũng hơi xót, lười mở mắt, cô nằm im trên giường nhớ lại chuyện tối qua.
Uống nhiều thế, chắc chắn là mất trí nhớ tạm thời rồi, cơ địa cô vốn vậy.
Tiệc tàn lúc mấy giờ, sau đó chơi gì, cô thua bao nhiêu ván, bị phạt bao nhiêu rượu... cô hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng bạn bè đến dự tiệc chắc về hết rồi nhỉ.
Quản gia biệt thự này trông có vẻ đáng tin cậy, ngoài quản gia còn có Ngô Tư Tiệp, Trà Trà và Kỷ Lâm nữa.
Cô gục rồi thì vẫn còn khối người lo tiếp đãi và dọn dẹp giúp.
Giang Y Gia theo thói quen quờ tay tìm điện thoại trên gối, mắt nhắm mắt mở, định hỏi Ngô Tư Tiệp xem tình hình hôm qua sau khi cô “gục ngã” thế nào.
Cô quờ một cái, không vớ được điện thoại mà lại chạm vào thứ gì đó rắn chắc, ấm áp, lại còn hơi đàn hồi.
Giang Y Gia tỉnh cả ngủ, giật mình bật dậy, trố mắt nhìn sang bên cạnh.
Tay cô đang đặt trên ngực Lương Gia Dật.
Anh đeo kính gọng bạc, ngồi dựa vào đầu giường, trên đùi đặt một chiếc laptop, không biết đang làm gì.
Giang Y Gia đứng hình hai giây, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Lúc này cô mới nhận ra người mình không có mùi rượu, chỉ toàn mùi sữa tắm, lại còn được thay váy ngủ.
Nếu là Ngô Tư Tiệp và Trà Trà, cùng lắm chỉ tẩy trang giúp cô vì tình người thôi. Chứ thay váy ngủ, tắm rửa cho cô thì hơi thân mật quá đà rồi...
Lương Gia Dật nhìn cô chằm chằm một lúc.
“Em không nhớ gì à?”
Anh biết Giang Y Gia uống say hay quên, nhưng không ngờ quên sạch sành sanh thế này.
Giang Y Gia rụt tay về, lắc đầu.
Lương Gia Dật như không biết nói gì với cô, lướt ngón tay trên trackpad vài cái, giọng trầm xuống: “Y Gia, sau này không có anh ở đó thì đừng uống rượu nữa.”
“Em thế này nguy hiểm quá.”
“...”
Giang Y Gia mím môi, biện hộ: “Thì tại ở nhà mình mà, toàn bạn thân, lại có quản gia với người giúp việc đông thế, sao mà có chuyện gì được.”
Lương Gia Dật với tay lấy cốc nước mật ong trên tủ đầu giường đưa cho cô, cốc nước đặt trên đế giữ nhiệt nên vẫn còn ấm.
Giang Y Gia uống ừng ực hết cả cốc, lau vệt nước bên mép.
Cô tò mò hỏi: “Tối qua anh đến lúc nào thế? Quản gia gọi cho anh à, hay là Ngô Tư Tiệp?”
“Tiệc tàn lúc mấy giờ, chắc sớm nhất cũng phải ba giờ sáng nhỉ, lúc anh nhận điện thoại chắc ngủ rồi? Thật tình, cần gì phiền phức thế, bắt anh nửa đêm chạy qua đây, em chỉ say thôi chứ có phải tàn phế đâu, ngủ một giấc là xong mà.”
Lương Gia Dật lẳng lặng nghe cô liến thoắng một hồi, cũng chẳng biết bắt đầu kể từ đâu, đành nói ngắn gọn: “Anh đến từ sớm.”
“Hả? Thế bạn em gặp anh hết rồi à, sau đó bọn em vẫn chơi trò rút bài đấy chứ?”
Giang Y Gia có quá nhiều thắc mắc, vốn định hỏi Ngô Tư Tiệp nhưng giờ có nhân chứng sống ở đây tội gì phải đi đường vòng.
Cô còn chưa hỏi xong thì liếc thấy màn hình máy tính của anh.
Giao diện trên màn hình trông lạ hoắc, đen sì, có mấy đường sóng âm như vân tay, còn có cả trục thời gian.
Trông như phần mềm chỉnh sửa âm thanh hay video gì đó.
Theo hiểu biết của Giang Y Gia, công việc của Lương Gia Dật đâu có dính dáng đến mấy cái kỹ thuật truyền thông này.
Sự tò mò chuyển hướng, cô ghé đầu vào xem: “Anh đang làm cái gì đấy?”
Lương Gia Dật tháo một bên tai nghe bluetooth ra, bật loa ngoài máy tính, kéo thanh thời gian về đầu, phát đoạn âm thanh đó.
Giang Y Gia nghe thấy một chuỗi tiếng đàn piano, nhưng giai điệu chẳng có tí thẩm mỹ nào, dù cô mù nhạc cũng nghe ra đây là tiếng đập lung tung.
“Cái gì lộn xộn thế này, con nhà ai nghịch đàn đấy?”
Nhưng kỳ lạ thay, cô lại thấy tiếng đàn hỗn loạn này quen quen, hình như giống hệt tiếng đàn trong giấc mơ tối qua.
Lương Gia Dật dùng giọng trầm thấp giải thích ngắn gọn nguồn gốc của những âm thanh này.
Để đảm bảo không sơ hở, anh đã dùng bút ghi âm. Chỉ là, âm thanh thu được không chỉ có tiếng đàn mà còn có những âm thanh và động tĩnh khác.
Nên anh đưa vào phần mềm máy tính, làm theo hướng dẫn mới học để xử lý âm thanh đơn giản, chỉ giữ lại phần tiếng đàn.
Giang Y Gia nghe mà chết sững, vậy là tối qua tiệc tan xong, hai người còn ở phòng để đàn... làm chuyện ấy ấy à?
Mà đây là kiểu chơi gì vậy, người đàn ông này mới thử nghiệm một kiểu khác ngoài kiểu truyền thống có một lần, giờ đã biết suy ra ba, nghĩ ra trò hoa lá cành thế này rồi.
Lương Gia Dật chậm rãi nói: “Sau này chỉ có hai đứa mình thì em uống ít rượu cũng được, trạng thái tối qua của em đặc biệt...”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!