Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 63: Anh Dần Trở Nên Sống Động

Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 63/76

Lương Gia Dật đang ở Thượng Hải, đương nhiên biết chuyện ảnh cưới của họ lên hot search. Dù bản thân anh không quan tâm đến mạng xã hội thì Dương Tử Văn cũng sẽ tận tụy báo cáo ngay lập tức.

Sáng nay anh đang bàn công việc với người quản lý khách sạn vừa được mua lại. Người quản lý này gần 40 tuổi nhưng tâm hồn khá trẻ trung, rất thích hóng hớt trên mạng.

Vừa nhìn thấy từ khóa, ông ta đã cười nói: “Tổng giám đốc Lương và phu nhân tình cảm thật, trông rất đẹp đôi. Lần sau có dịp anh đưa phu nhân đến Thượng Hải chơi, chúng tôi nhất định sẽ đón tiếp chu đáo.”

Dù là lời khách sáo nhưng Lương Gia Dật nghe cũng thấy mát lòng mát dạ.

Trước đây anh không thích phơi bày chuyện đời tư quá nhiều trước công chúng.

Trả lời phỏng vấn, tham gia hội nghị hay làm từ thiện có báo chí đưa tin thì đó là một phần công việc của Tổng giám đốc điều hành Vạn Thái.

Nhưng chuyện liên quan đến Giang Y Gia không nằm trong phạm vi đó, nó thuộc về đời sống riêng tư của anh.

Tuy nhiên, bộ ảnh này dường như chỉ mang lại ấn tượng tốt đẹp về tình cảm vợ chồng bền vững, xứng đôi vừa lứa, cũng chẳng có gì xấu.

Theo báo cáo của Dương Tử Văn, trên mạng hầu như không có bình luận tiêu cực nào, vài ý kiến trái chiều nhỏ lẻ cũng đã được xử lý.

Lương Gia Dật cân nhắc rồi quyết định không gỡ hot search, chỉ dặn dò theo dõi dư luận, đặc biệt là không để ảnh hưởng đến Giang Y Gia.

Trước đây, đi công tác hay ở trụ sở Vạn Thái với anh chẳng có gì khác biệt.

Nhưng lần này đi xa, anh lại thường xuyên cảm thấy nôn nóng muốn về nhà.

Thế nên hai ngày sau, giải quyết xong công việc, anh lập tức đặt vé về.

Chỉ là điểm đến không phải Hồng Kông mà là Thâm Quyến.

Tối qua gọi video với Giang Y Gia, anh biết cô đã về nhà ông nội ở Thâm Quyến để bàn danh sách khách mời và chỗ ngồi phía nhà gái trong đám cưới.

Chỉ còn khoảng nửa năm nữa là đến đám cưới, khách mời hai bên quá đông, phải sắp xếp từ sớm.

Danh sách khách mời bên nhà họ Lương, Lương Mục Sơn cũng đang chuẩn bị.

Vừa xuống sân bay Thâm Quyến, Lương Gia Dật đi thẳng đến nhà cũ họ Giang.

Giang Tế Khang thấy anh liền nói: “Nghe Y Gia bảo cháu đi công tác Thượng Hải hai tuần nay, sáng nay mới xong việc hả?”

“Chín ngày ạ.”

Lương Gia Dật đính chính ngay, nghiêm túc giải thích: “Lần này lịch trình nhiều nên mới đi lâu thế, chứ bình thường cháu ít đi công tác lắm ạ.”

Giang Y Gia ngồi bên cạnh im thin thít.

Ông Giang cười mời anh ngồi: “Gia Dật đang tuổi phấn đấu sự nghiệp, đi công tác là bình thường, có phải bỏ bê gia đình đi chơi đâu.”

Nói đến đây, ông lại nhớ đến bố của Giang Y Gia, đứa con trai không ra gì của mình.

Năm xưa cưới Chu Huệ Ninh xong là đi biền biệt, lúc Giang Y Gia chào đời hắn mới vội vàng chạy về thì đã muộn.

Ông Giang luôn cảm thấy có lỗi với cháu gái vì chuyện này, khi chọn chồng cho cô, ông cũng nhắm Lương Gia Dật vì tính tình chín chắn, không ham hố ăn chơi như đám công tử bột, khác hẳn bố cô.

Chuyện cũ không vui, ông Giang không nghĩ nhiều nữa, hỏi: “Có vội về Hồng Kông không? Y Gia bảo dạo này rảnh, định ở nhà chơi hai ngày.”

Lương Gia Dật bảo anh cũng không vội.

Ông Giang gật đầu, đưa cho anh một cuốn sổ da: “Đây là danh sách khách mời sơ bộ phía nhà họ Giang, có thể điều chỉnh sau nhưng số lượng và những người ở trang đầu sẽ không đổi. Còn chỗ ngồi thì phải kết hợp với sơ đồ hôn trường, cháu bàn bạc thêm với ông nội cháu nhé.”

Lương Gia Dật nhận cuốn sổ, lật xem danh sách.

Phải công nhận ông Giang tuy nóng tính nhưng cách làm việc lại khá giống anh, rất cẩn thận.

Trong sổ ghi rõ ràng từng gia đình, mức độ thân sơ, tên doanh nghiệp, tên người đại diện, đâu ra đấy.

Ông Giang nói tiếp: “Còn địa điểm tổ chức, đã quyết định làm ở Hồng Kông thì ông nội cháu bảo tổ chức ở khách sạn Vạn Thái, trang trí cụ thể thì để ông ấy liên hệ công ty tổ chức tiệc cưới, ông không rành bên đó lắm.”

Giang Y Gia giơ tay phản đối: “Không được đâu ạ, địa điểm thì được nhưng trang trí con phải tự thiết kế.”

Ông Giang liếc cô: “Trước đây ai bảo cứ tìm đại công ty nào làm cho xong, đằng nào cũng chỉ là thủ tục thôi mà?”

“...”

Lương Gia Dật nhướng mày: “Thủ tục?”

Giang Y Gia sờ mũi, chính cô cũng không nhớ mình từng nói câu này.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!