Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 7: Chuyển đồ sang nhà chồng trước

Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 7/76

Lúc này Giang Y Gia mới nhận ra mình chưa buông tay, vội vàng buông ra như chạm phải nước sôi.

Uống nhiều quá nên phản xạ hơi chậm chạp thật.

Nhìn xuống dưới, cô thấy chiếc cà vạt của anh đã bị kéo nhăn nhúm, cổ áo sơ mi cũng bị kéo rộng ra.

Giang Y Gia đỏ mặt, vuốt tóc: “... Xin lỗi anh.”

“Không sao.”

Lương Gia Dật cúi đầu nhìn đôi giày của cô, mu bàn chân trắng ngần lộ ra ngoài, váy dài ngang đầu gối, bắp chân thon dài thẳng tắp.

Anh nhanh chóng dời mắt đi, bàn tay vừa đỡ cánh tay cô cũng lịch sự thu về, bình thản nhắc nhở: “Cẩn thận một chút, sàn trơn đấy.”

Nói rồi, anh giơ tay chỉnh lại cà vạt và cổ áo bị kéo lệch.

Giang Y Gia liếc nhìn vào gương, ngượng ngùng sờ tai, đi ra khỏi nhà vệ sinh trước.

Sau bữa cơm tối, ông cụ Giang hình như vẫn chưa thấy đủ, tiễn xong đám họ hàng nhà họ Giang, liền kéo Lương Gia Dật vào phòng sách uống trà thưởng tranh.

Chu Huệ Ninh cũng chưa về, Giang Y Gia đương nhiên là ở lại với mẹ, không đi theo hai người đàn ông kia.

Giang Tế Khang trình độ văn hóa không cao lắm, năm xưa xuất ngũ rồi mới bắt đầu kinh doanh, thời trẻ gặp thời nên cứ mải mê bôn ba khắp nơi, chẳng có tâm trí đâu mà nuôi dưỡng mấy sở thích tao nhã như đọc sách, ngắm hoa.

Mấy năm gần đây rảnh rỗi, lại chịu ảnh hưởng từ bạn bè xung quanh, mới bắt đầu thích sưu tầm tranh thủy mặc, đồ cổ các kiểu, đi khắp các buổi đấu giá rinh về cả một phòng đầy đồ sưu tập.

Đám trẻ nhà họ Giang chẳng ai hứng thú với mấy thứ này, Giang Tế Khang cũng không ngờ Lương Gia Dật lại có thể đàm đạo với ông vài câu.

Thậm chí anh còn hiểu biết hơn cả ông, từ bút pháp tranh vẽ, chất lượng đồ cổ đến giá trị sưu tầm đều có thể nói được vài câu.

Giang Tế Khang càng hài lòng về cậu cháu rể này hơn, dẫn anh đi xem các món đồ sưu tập, bảo người giúp việc châm trà, mời anh ngồi xuống ghế sofa tiếp khách.

“Gia Dật này, bố mẹ cháu dạy chuyên ngành gì vậy?”

Lương Gia Dật đặt chén trà xuống, trả lời: “Bố cháu nghiên cứu Văn học cổ đại Trung Quốc, mẹ cháu dạy Lịch sử thế giới ạ.”

Giang Tế Khang gật gù, cười nói: “Dòng dõi thư hương đấy.”

“Gần đây cháu với Y Gia chung sống vẫn ổn cả chứ? Con bé này từ nhỏ được chiều chuộng quen rồi, bình thường hơi nhiều tật xấu tí, nhưng tâm địa tốt, cưới về rồi cháu chịu khó bao dung nó một chút.”

Lương Gia Dật trả lời khéo léo, lễ phép nói: “Không đến mức phải ‘bao dung’ đâu ạ, tính cách Y Gia rất tốt.”

“Con bé này nhìn thì ngoan đấy, nhưng thực ra lắm trò lắm, sau này cháu sẽ biết.”

Giang Tế Khang ngừng một chút, thở dài: “Bố Y Gia mất sớm, mẹ nó hôm nay cháu cũng gặp rồi đấy, không thân thiết với nó lắm. Tình hình nhà nó cháu cũng nắm được rồi, ông giờ cũng có tuổi rồi, điều không yên tâm nhất bây giờ là đứa cháu gái này. Hôn sự này quyết định hơi vội vàng, nhưng sau này là ngày tháng của hai đứa, các cháu còn trẻ, sau này gặp chuyện gì thì bảo ban nhau.”

Lương Gia Dật trịnh trọng gật đầu: “Ông Giang cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

“Tất nhiên là yên tâm về cháu rồi, nếu không cũng chẳng định ra mối hôn sự này.”

Vẻ mặt Giang Tế Khang dịu đi đôi chút, nửa đùa nửa thật: “Nhưng sau này cũng đừng chiều chuộng nó quá. Cháu hơn nó mấy tuổi, tính tình cũng chín chắn hơn nó nhiều, nó làm gì không đúng cháu cứ nói thẳng, đừng có chuyện gì cũng nhường nhịn nó.”

Lương Gia Dật không nói gì, chậm rãi rót thêm trà cho Giang Tế Khang.

Sáng mai Chu Huệ Ninh bay về Bắc Kinh, Giang Y Gia nói chuyện với bà một lúc rồi tiễn bà ra cửa.

Cô đang ở trong phòng chẳng biết làm gì thì có tiếng gõ cửa.

Tiếng ông nội vọng vào.

“Y Gia, tiễn Gia Dật một đoạn.”

“Dạ, cháu ra ngay đây.”

Giống như lời người lớn hai nhà nói trong bữa cơm hồi nhỏ, tên hai người ghép lại nghe cũng thuận tai phết.

Giang Y Gia soi gương ở bàn trang điểm một cái rồi ra mở cửa.

Trời đã về khuya, bên ngoài nhà cổ họ Giang có một khoảng sân rất rộng.

Mấy năm gần đây ông cụ cũng rảnh rỗi chăm chút, trồng đầy hoa cỏ khắp nơi, gió mang theo hơi ẩm thổi qua, còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích.

Họ hàng thân thích đều đã về hết, giờ trong sân chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lương Gia Dật đi bên cạnh cô, dường như để ý cô đi giày cao gót nên bước chân chậm lại một chút.

Giang Y Gia buột miệng hỏi: “Bao giờ anh về Hồng Kông?”

Giọng Lương Gia Dật lành lạnh: “Ngày mai.”

“Còn việc gì khác nữa à?”

Anh tưởng cô còn lịch trình gì khác.

Giang Y Gia: “... Không.”

Cuộc trò chuyện này có vẻ đi vào ngõ cụt rồi, cô tin là trước đây anh chưa từng có bạn gái thật, kiểu nói chuyện đậm chất trai thẳng.

Không khí lại chìm vào im lặng.

Những lúc thế này mới thấy cái sân nhà cô rộng thật, từ đây ra đến chỗ đỗ xe trước cổng còn một đoạn dài.

Triệu chứng rõ ràng nhất của Giang Y Gia khi say rượu là nói nhiều.

Tối nay chỉ hơi chếnh choáng, cô vẫn còn kiểm soát được, chưa đến mức lảm nhảm không ngừng, nhưng hơi khó chịu với bầu không khí im lặng thế này.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!