Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 74: Say Rượu Rồi Thành Người Yêu
Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 74/76
Hội đồng quản trị nói cấm có sai, tên người Pháp đẹp trai kia đúng là trai tồi chính hiệu.
Mới công khai hẹn hò với Trà Trà được một tháng, hắn lại bị bắt gặp thân mật với gái lạ ở một bữa tiệc khác.
Lần đó, hắn viện cớ say rượu, giữa hắn và cô gái kia không có gì, chỉ là quen biết ở bữa tiệc, không liên lạc riêng tư.
Cứ thế, Giáng sinh đến, Trà Trà hẹn hắn đi trượt tuyết, nhưng gần ngày đi lại bị cho leo cây.
Noah bảo nhà có việc gấp phải về Pháp.
Hắn về Pháp thật, nhưng Trà Trà lại soi được ảnh thân mật của hắn với cô gái khác trong khách sạn trên nick phụ mạng xã hội.
Quá tam ba bận, dù Trà Trà có u mê đến mấy thì cũng phải tỉnh ngộ rồi.
Vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên lần chia tay này cô không buồn lắm, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.
Bạn bè cô là người vui nhất, hận không thể đốt pháo ăn mừng ba ngày ba đêm vì cô đã thoát khỏi tra nam, chấm dứt cuộc tình rác rưởi.
Kỷ Lâm là người làm lố nhất, kỳ nghỉ đông sang thăm cô còn chi mạnh tay nhờ bạn bè sắp xếp một màn pháo hoa bên bờ biển.
Đêm đó, Trà Trà há hốc mồm nhìn pháo hoa nổ tung trên bầu trời, đứng cạnh Kỷ Lâm ngây ngô hỏi: “Chỗ này bao nhiêu tiền thế, ‘bùm’ cái là hết, thà mua xe mua túi xách còn hơn.”
Kỷ Lâm cười ẩn ý, nhẹ nhàng đáp: “Bao nhiêu cũng đáng, coi như giúp bà đốt cháy bớt mấy tế bào não chậm tiêu.”
“Haizz...”
Tỉnh ngộ rồi, Trà Trà cũng phải cảm thán: “Đúng là mờ mắt vì sắc đẹp, đáng lẽ ngay từ đầu phải nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, phí phạm tình cảm.”
Kỷ Lâm cười, xoa đầu cô như xoa đầu chó: “Giờ nhận ra vẫn kịp, biết sai mà sửa, còn cứu được.”
Trà Trà gạt tay cậu ta ra: “Đừng có làm loạn tóc tôi, mất cả tiếng đồng hồ mới làm xong đấy, tí nữa tôi còn chụp ảnh!”
Tiền đã đốt lên trời rồi thì cũng phải chụp vài tấm làm kỷ niệm chứ.
Cả đám chụp ảnh chán chê bên bờ biển, tạo đủ kiểu dáng đến khi tia lửa cuối cùng tắt ngấm.
Trải thảm dã ngoại trên bãi cát, mọi người chơi mệt rồi ngồi tụm năm tụm ba, người chỉnh ảnh, người tán gẫu.
Trà Trà đương nhiên ngồi cùng thảm với Kỷ Lâm và Giang Y Gia, cô nhìn mặt biển xanh thẫm xa xa, bỗng huých tay Kỷ Lâm: “Lần sau tôi yêu ai, ông phải duyệt trước đã, đàn ông nhìn đàn ông chắc chuẩn hơn.”
Kỷ Lâm im lặng hai giây, ậm ừ: “Được thôi.”
Trà Trà gật đầu: “Thế lần sau tôi chấm ai thì dẫn đến gặp ông trước, ông thấy được thì tôi mới yêu.”
Giang Y Gia ngồi bên cạnh cười: “Thế thì chắc cậu ế dài.”
“...”
Trà Trà: “Cũng phải... Kỷ Lâm nhìn ai cũng thấy không bằng mình, tự luyến chết đi được.”
“Tôi không tự luyến.”
Kỷ Lâm cười khẩy: “Mấy thằng bà chọn vốn dĩ đã chẳng bằng tôi rồi.”
Trà Trà cạn lời: “Ông bớt ảo tưởng sức mạnh đi!”
Lời tiên đoán của Giang Y Gia linh nghiệm thật, hai năm cuối đại học, Trà Trà không yêu thêm ai.
Nhưng không phải do không qua được cửa ải Kỷ Lâm.
Trải qua một mối tình thất bại, cô cũng khôn ra đôi chút.
Dù trường đông sinh viên, tiệc tùng quen biết thêm nhiều người mới, nhưng anh nào đẹp trai thì nhìn có nét sở khanh, anh nào bình thường thì lại nhạt nhẽo như mối tình đầu, không cùng sở thích, chán ngắt.
Thậm chí còn có mấy anh thấy nhà cô có điều kiện, bóng gió muốn làm “chạn vương”.
Đủ loại người kỳ quặc, chẳng có ai bình thường.
Năm cuối đại học, ngoài bận rộn tốt nghiệp, cô còn bàn với Giang Y Gia về Hồng Kông mở studio khởi nghiệp, tâm trí đâu mà yêu đương.
Về đến Hồng Kông, cô bận tối mắt tối mũi.
Ban đầu Giang Y Gia bị kẹt ở Thâm Quyến chưa sang được, Ngô Tư Tiệp lo việc hành chính, còn cô chạy đôn chạy đáo tìm khách hàng kiếm đơn.
Tốt nghiệp xong, cuộc sống như quay lại thời cấp ba.
Xung quanh toàn bạn bè cũ, quanh đi quẩn lại vẫn là những gương mặt thân quen.
Ngoài giờ làm việc, cô đi chơi với nhóm Kỷ Lâm vui vẻ vô cùng.
Nhưng mẹ cô ở nhà rảnh rỗi lại bắt đầu lo lắng.
“Con xem, bạn bè con cưới xin hết rồi, chồng con người ta giỏi giang thế, sao con cứ ì ra đấy?”
“Con không sốt ruột à? Mẹ 21 tuổi đã yêu bố con, 23 tuổi đẻ con rồi. Con thì hay rồi, đến giờ mảnh tình vắt vai cũng không có.”
Trà Trà giấu mẹ chuyện yêu đương hồi du học, nằm ườn trên sô pha xem tivi, lơ đãng đáp: “Thời đại khác rồi mẹ ơi, giờ mẹ ra đường hỏi xem có mấy ai ngoài 20 đã cưới chồng sinh con đâu.”
“Với lại con đang bận việc chính mà, bố ngày xưa mới khởi nghiệp cũng bận không về nhà được đấy thôi, con giờ vất vả lắm.”
Mẹ hừ lạnh: “Sao không có, cái Y Gia đấy thôi?”
“...”
Trà Trà: “Lương Gia Dật là do ông nội cậu ấy giới thiệu mà, có phải tự tìm đâu. Mẹ, mẹ sốt ruột thế thì con giao nhiệm vụ cao cả này cho mẹ đấy, mẹ đừng mải đánh bài với mấy cô nữa, để ý xem quanh đây có chàng trai nào độc thân ưu tú không.”
Mẹ cô chống cằm suy nghĩ thật, điểm danh mấy cậu con trai của bạn thân.
“Quanh mẹ à, thằng Lâm là tốt nhất rồi, mấy đứa kia đừng nói con, mẹ còn chẳng ưng.”
Trà Trà xua tay: “Kỷ Lâm thì thôi, thân quá.”
“À đúng rồi, mẹ đừng nói mấy chuyện này trước mặt cậu ấy nhé, bọn con chơi chung cả nhóm. Người lạ nói thì không sao, người quen nói ngại chết.”
“Biết rồi, không cần con nhắc.”
Sau đó có đợt studio gặp trục trặc quản lý, không kịp tiến độ.
Trà Trà bận xoay như chong chóng, vừa phải làm việc với đối tác mới, vừa phải đi xin lỗi, mời cơm khách hàng bị hủy hợp đồng để giữ quan hệ.
Cô tự thấy mình giao tiếp tốt, thích kết bạn. Nhưng dính đến công việc làm ăn thì lại là chuyện khác.
Ngày nào cũng điện thoại, tiệc tùng liên miên khiến cô sắp mắc chứng sợ xã hội, nghe tiếng chuông điện thoại là giật mình, chỉ muốn tắt máy trốn biệt.
Lễ tân nhà hàng bố cô còn chẳng bận bằng cô.
Lúc stress nhất, cô còn cãi nhau với hội Giang Y Gia qua điện thoại, chiến tranh lạnh cả tuần.
Mấy hôm đó, Kỷ Lâm mò đến, xách quà sang nhà cô ăn chực cơm như thường lệ.
Ăn xong, cậu ta theo vào phòng cô, dựa tường khoanh tay: “Tưởng bà bị làm sao. Mất tích mấy ngày, tin nhắn không rep, tag trong nhóm cũng không thấy đâu.”
Trà Trà đang đau đầu không biết làm lành với Giang Y Gia thế nào, cau mày nằm vật ra sô pha: “Tôi đang khởi nghiệp mà, bận sự nghiệp hiểu không, làm sao như hồi đi học ôm điện thoại suốt ngày được.”
Kỷ Lâm tự nhiên mở tủ lạnh mini lấy hai lon nước, bật nắp đưa cô một lon: “Ai chả khởi nghiệp, tôi có như bà đâu, bận là bốc hơi luôn.”
“...”
Trà Trà lườm cậu ta với ánh mắt oán trách.
Kỷ Lâm tốt nghiệp xong cũng khởi nghiệp thật, mở hai quán bar, hai cửa hàng đồ dã ngoại, thuê người quản lý cả bán online.
Chắc thừa hưởng gen kinh doanh của gia đình, lại thêm tính cách khéo léo, chẳng bao lâu đã thu hồi vốn 4 cửa hàng, bắt đầu có lãi.
Một quán bar còn trở thành địa điểm check-in hot hit của giới trẻ.
Trà Trà càng nghĩ càng thấy bất công, mở tủ lấy áo khoác.
“Đằng nào thì tôi cũng sứt đầu mẻ trán rồi, chiều nay còn hẹn khách trà chiều rồi ăn tối, định bàn chuyện hợp tác với giá cả, giờ thì hay rồi, thiếu người, tôi phải đi mời khách, mất đơn hàng lại còn phải xin lỗi người ta.”
Kỷ Lâm xoay chìa khóa xe trên ngón tay: “Đi thôi.”
Trà Trà: “Đi đâu?”
Kỷ Lâm cười: “Đi gặp khách hàng với bà chứ đâu, đông người sức mạnh lớn, chiều nay tôi rảnh.”
“Được đấy.” Trà Trà nhướng mày: “Có cu li miễn phí, tội gì không dùng.”
Có Kỷ Lâm đi cùng, bữa cơm chiều không những không gượng gạo mà còn rất vui vẻ.
Chương mới
Mở đọc lúc 28/10/2026 21:28.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!