Hôn Nhân Viên Mãn – Chương 9: Lỡ lời trước mặt chồng mới

Hôn Nhân Viên Mãn · Chương 9/76

Hoàng Việt Trạch chuyển sang nói tiếng Phổ thông, vẻ mặt không thể tin nổi: “Vợ chưa cưới thật à, người sống sờ sờ luôn?”

“...”

Lương Gia Dật liếc anh ta một cái, mặt không đổi sắc.

Giang Y Gia thấy bạn bè của anh nói chuyện cũng có chút thú vị, ngoại hình cũng khá dễ gần, hoàn toàn khác với phong cách của anh.

Cô mỉm cười nhạt: “Nếu không phải người sống thì anh Hoàng nên đến đạo quán xin cái bùa đi.”

Cả ba người Hoàng Việt Trạch đều bật cười, quay sang nhìn Lương Gia Dật.

“A Dật, giấu kỹ thật đấy, tìm được tiên nữ xinh đẹp thế này từ bao giờ, không một tiếng động đã thành vợ chưa cưới rồi.”

Lương Gia Dật bình thản nói: “Mấy hôm trước vừa mới nói với các cậu.”

Trịnh Khải Lãng lúc này mới nhớ ra chuyện đó: “À, đúng rồi, là ngày 18 đúng không?”

Lúc đó cả hai người bọn họ đều tưởng Lương Gia Dật nói đùa, bịa đại một chuyện không thể xảy ra để từ chối, thực ra là không muốn gặp em gái của Triệu Nghị mà gia đình giới thiệu cho anh.

Họ quen biết anh từ nhỏ, thân thiết rồi mới biết người này không phải hoàn toàn không biết đùa, mà là thỉnh thoảng sẽ tung ra vài câu hài hước lạnh lùng một cách bất ngờ.

Chỉ là, với cái bản mặt nghiêm túc và lạnh lùng đó mà kể chuyện cười lạnh đến mức đóng băng cả Bắc Cực thì đôi khi hai người họ nghe xong cũng phải mất một lúc mới load kịp.

Lương Gia Dật “Ừ” một tiếng.

Trịnh Khải Lãng nhớ lại cái tên anh vừa giới thiệu, liên tưởng đến tin tức hợp tác giữa Vạn Thái và Vật liệu xây dựng Giang Thịnh gần đây, “Giang Y Gia, cô Giang, là người Thâm Quyến phải không?”

Giang Y Gia xác nhận.

Ba người họ cũng hiểu đại khái, nhưng vì phép lịch sự nên cũng không hỏi nhiều về nguyên nhân kết hôn của hai người.

Hoàng Việt Trạch cười nói: “Tiền mừng bọn tớ chuẩn bị sẵn rồi đấy, A Dật, đợi thiệp mời của cậu.”

“Hôm nào có dịp tớ sẽ giới thiệu bà xã tớ với cô Giang, đến lúc đó cùng nhau tìm chỗ đi nghỉ mát.”

Hàn huyên vài câu ngắn gọn, ba người cũng lịch sự chào tạm biệt Giang Y Gia rồi đi vào nhà hàng.

Cửa nhà hàng lại chỉ còn hai người, Giang Y Gia cũng chuẩn bị đi, nhận lại mấy túi đồ mua sắm anh xách hộ lúc nãy, thuận miệng nói: “Bạn bè anh cũng hòa đồng phết nhỉ, tính cách cũng tốt nữa.”

Lương Gia Dật nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Y Gia mới nhận ra, cô vừa lỡ lời đá đểu anh một cú.

Cô dùng từ “cũng”, ý là: Anh thì không hòa đồng, tính cách anh không tốt.

Lương Gia Dật chắc cũng nghe ra rồi, nhưng không nói gì, không biết đang nghĩ gì.

Giang Y Gia vuốt tóc, quay đầu đi, hắng giọng, quay lại trạng thái tiểu thư khuê các đoan trang, “À thì, không còn việc gì nữa tôi đi trước đây, bạn tôi còn đang đợi.”

Lương Gia Dật khẽ “Ừ” một tiếng, nhắc cô đừng quên chuyện tuần sau đến nhà anh ăn cơm, gặp mặt gia đình.

Dạo này Trà Trà tổ chức hơi nhiều kèo, Giang Y Gia vừa đi bộ đến tòa nhà văn phòng gần đó thì bị cô nàng lôi đi quán bar mới mở.

“Tối nay còn ai nữa không, từ tối mai tớ bế quan, nghỉ ngơi mấy hôm đã. Cậu ăn chơi nhảy múa thế này sung sức quá, tớ theo cậu mấy hôm nay mà sắp quay lại múi giờ Mỹ luôn rồi.” Giang Y Gia ngồi ở ghế phụ xe thể thao hai chỗ của Trà Trà, vừa ngáp vừa nói.

Trà Trà lái xe rất nhanh, nhất là khi ra khỏi khu trung tâm, đến đoạn đường vắng người, mở mui trần đạp ga một cái, đầu Giang Y Gia như muốn bay mất.

“Thế này đã là gì, cậu già rồi à? Trước khi đến Hồng Kông cậu bảo tớ sắp xếp nhiều hoạt động vào mà, còn bảo ở nhà với ông già ba tháng sắp mốc meo cả người rồi.”

Tiếng gió quá lớn, hai người phải gào lên mới nghe rõ đối phương nói gì.

Trên con đường ven biển, trong gió mang theo vị mặn mòi của biển cả.

Giang Y Gia lườm cô nàng một cái, gào lên: “Hai chúng ta bằng tuổi nhau đấy nhé.”

Trà Trà cười nói: “Tối nay đi với hội bạn thân nối khố của tớ, Kỷ Lâm cậu còn nhớ không, hồi ở Mỹ gặp mấy lần rồi đấy, cậu ta với bạn đi Úc chụp chuột túi, tối qua mới về.”

Giang Y Gia: “À, nhớ rồi, cái anh thanh mai trúc mã lớn lên cùng cậu chứ gì.”

Hồi ở Mỹ một học kỳ gặp hai ba lần, toàn là Kỷ Lâm lặn lội đường xa đến California tìm Trà Trà chơi.

Trà Trà giật giật khóe miệng: “Thanh mai trúc mã cái khỉ gì, tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi, quen nhau từ hồi còn mặc quần thủng đít, là anh em thuần khiết, chị em thuần khiết.”

Giang Y Gia hôm nay dậy sớm cùng Ngô Tư Tiệp đi gặp cố vấn thuế bàn chuyện, chạy đôn chạy đáo cả ngày không được nghỉ ngơi, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, uể oải nói: “Cũng là một ý cả thôi.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!